Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:00 | 10/08/2016 GMT+7

Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

aa
TĐO - Ngày 9/8/2016, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2016).

ky niem 40 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam thai lan

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Tạ Quang Ngọc; Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Phó Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á – Nam Á – Nam Thái Bình Dương, Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Trọng Kiên; đại diện Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; các vị nguyên đại sứ Việt Nam tại Thái Lan; Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan ở trung ương và các địa phương; đại diện trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Singapore, Việt Nam – Mianm…

ky niem 40 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam thai lan

Các đại biểu thực hiện nghi Lễ Chào cờ

Về phía Thái Lan có: Nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Bhichai Rattakul; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vongphakdi; Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam Prachuab Chaiyasan; Tổng Lãnh sjw Thái Lan tại TP.HCM Ureerat Ratanaphuckse; các cán bộ Đại sứ quán Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ còn đại diện Đại sứ quán các nước ASEAn tại Việt Nam: Đại sứ Vương quốc Brunei pengiran Sahari Pengiran Salleh; Đại sứ Lào Thoo-sa-vảnh Phom-vi-hản; Đại sứ Malaysia M. Zamruni Mohd Khalid; Đại sứ Philipines Noel Servigon; Đại sứ biện lâm thời Mianma Tho-tạ-or; Tham tán công sứ, Chánh văn phòng Đại sứ quán Indonessia Yudi Fitriandi

ky niem 40 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam thai lan

Ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phát biểu chào mừng Lễ kỷ niệm

Phát biểu chào mừng Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Tạ Quang Ngọc cho biết, Việt Nam và Thái Lan đều là những quốc gia khu vực Đông Nam Á, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, nhân dân hai nước có sự hiểu biết và giao lưu hữu nghị truyền thống lâu đời. Ngày 6/8/1976, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tạo cơ sở và tiền đề quan trọng cho việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ông Tạ Quang Ngọc nhấn mạnh, năm 2014 hai nước Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược và lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký Chương trình Hành động Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2014-2018. Đây là văn kiện quan trọng, bao gồm tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Thái Lan phát triển bền vững, kim ngạch thương mại hai chiều ngày càng tăng cao…

ky niem 40 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam thai lan

Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng (đứng ngoài cùng bên trái) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan

Ông Tạ Ngọc Thắng khẳng định, cùng với việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật…quan hệ Hữu nghị nhân dân Việt Nam – Thái Lan được chú trọng và tăng cường. Là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động hữu nghị nhân dân, Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan rất coi trọng việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Thái Lan. Những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Thái Lan với Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả.

ky niem 40 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam thai lan

Ông Manopchai Vongphakdi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Manopchai Vongphakdi bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Thái Lan trong 40 năm qua.

Đại sứ Manopchai Vongphakdi nhấn mạnh, với sự quyết tâm hướng tới sự phát triển thịnh vượng và những lợi ích chung mà hai dân tộc có thể cùng nhau xây đắp đã giúp hai nước phát triển quan hệ lên thành Đối tác chiến lược của nhau như hiện nay. Mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Thái Lan và Việt Nam đã bao trùm lên tất cả lĩnh vực từ chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục cũng như giao lưu nhân dân. Nhưng mối quan hệ giữa hai nước không thể tiến xa được như hiện nay nếu thiếu đi tầm nhìn xa trông rộng của những người có vai trò liên quan trong quá khứ.

ky niem 40 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam thai lan

Ông Bhichay Rattakul, nguyên Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan phát biểu tại buổi lễ

Chia sẻ niềm vui được tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, người đại diện Chính phủ Thái Lan ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan vào năm 1976, ông Bhichay Rattakul, nguyên Phó Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cho biết, tôi đến Việt Nam lúc mới 50 tuổi, năm nay tôi đã 90 tuổi; "Tôi đến Hà Nội với mục đích làm bạn với Việt Nam”, ông Bhichay Rattakul nói đây là thiện trí mong muốn của tôi.

Ông Bhichay Rattakul tin tưởng, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục có những thành tựu mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

ky niem 40 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam thai lan

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Được biết, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Thái Lan, dự kiến tháng 11/2016 Hội Hữu nghị hai nước sẽ tổ chức cuộc giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam – Thái Lan tại Thái Lan. Hoạt động này sẽ tiếp tục đưa mối quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

Đại Sơn – Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động