Trang chủ Hữu nghị
08:46 | 24/10/2016 GMT+7

Kỷ niệm 25 năm Ngày giành độc lập nước Cộng hòa Azerbaijan

aa
TĐO – Ngày 22/10/2016 tại Hà Nội, Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày giành độc lập nước Cộng hòa Azerbaijan (18/10/1991 – 18/10/2016).

Đến dự buổi Lễ có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan Nghiêm Vũ Khải cùng đông đảo cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Azerbaijan; hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan cùng các cựu sinh viên Việt Nam từng theo học tại Azerbaijan.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Anar Imanov cho biết, đường lối đối ngoại độc lập cùng các kỹ năng ngoại giao khéo léo là nhân tố bảo đảm cho chủ quyền quốc gia và quyền lợi dân tộc của Cộng hòa Azerbaijan; hiện nay Azerbaijan đóng vai trò quan trọng trong dự án “Hành lang vận tải quốc tế Bắc – Nam” (tuyến vận tải bằng đường biển, đường sắt và đường bộ dùng để vận chuyển hàng hóa giữa Ấn Độ, Nga, Iran, châu Âu và Trung Á). Dự án này hoàn thành sẽ góp phần giảm đáng kể thời gian vận chuyển và tăng sản lượng hàng hóa vận chuyển từ châu Á sang châu Âu.

ky niem 25 nam ngay gianh doc lap nuoc cong hoa azerbaijan

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Đại sứ Anar Imanov nhấn mạnh, Việt Nam và Azerbaijan có quan hệ truyền thống từ thời Liên Xô trước đây. Chính phủ Azerbaijan hiện nay đặc biệt đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á và trên trường quốc tế. Trong nhiều năm qua, Azerbaijan đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, giáo dục…

Đại sứ Anar Imanov ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước; đồng thời bày tỏ mong muốn, ngoài những hoạt động lễ tân ngoại giao truyền thống, trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan tiếp tục triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hơn nữa nhằm thu hút thêm nhiều hội viên là những người đã từng học tập tại Baku, những người yêu mến đất nước, con người Azerbaijan.

ky niem 25 nam ngay gianh doc lap nuoc cong hoa azerbaijan

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov (đứng) phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Theo ông Imanov, hiện nay, quan hệ giữa Azerbaijan và Việt Nam đang phát triển tích cực, mở rộng và củng cố mối quan hệ hợp tác cùng có lợi. Tuy nhiên, ông Imanov cho rằng mối quan hệ giữa hai nước hiện nay chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Với sự ra đời của Hội Hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan, Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác thương mại – kinh tế và khoa học – kỹ thuật Việt Nam –Azerbaijan, việc mở rộng Trung tâm nghiên cứu văn hóa và lịch sử Azerbaijan thành Trung tâm Văn hóa và Khoa học Azerbaijan, Đại sứ Imanov mong rằng mối quan hệ giữa hai nước giờ đây sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôn lại lịch sử mà phải đi vào thực chất.

“Truyền thống quan hệ nồng ấm và thân thiện giữa Azerbaijan và Việt Nam đã phát triển trong những năm trước khi Azerbaijan khôi phục nền độc lập. Vì vậy, ngoài sự gần gũi về mặt lịch sử, và vai trò thiết yếu của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á còn làm cho Việt Nam trở thành một đối tác rất quan trọng đối với Azerbaijan”, ông Imanov nói.

ky niem 25 nam ngay gianh doc lap nuoc cong hoa azerbaijan

Ông Nghiêm Vũ Khải - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại sứ Anar Imanov

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan (Hội) Nghiêm Vũ Khải bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Azerbaijan đạt được trong suốt 25 năm qua; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Azerbaijan đã luôn ủng hộ và hỗ trợ Hội triển khai nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước; đồng thời khẳng định năm 2017 tới sẽ là năm của hành động và hiệu quả đối với Hội.

Trước đó, ngày 27/5/2016 tại Hà Nội, Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 98 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918 – 28/5/2016), với sự tham dự củaThứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý; lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan; ác cựu lưu học sinh Việt Nam tại Azerbaijan; đại diện các cơ quan ban ngành của Việt Nam, cùng các bạn bè quốc tế của Azerbaijan.

Cao Minh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động