Trang chủ Hữu nghị
13:48 | 24/11/2017 GMT+7

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng Hoà bình Thế giới tại Hà Nội

aa
TĐO – Sáng 24/11, tại Hà Nội, Uỷ ban Hoà bình Việt Nam, Hội đồng Hoà bình thế giới đã phối hợp tổ chức Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng Hoà bình thế giới. Hội nghị với sự tham dự của gần 50 nhà hoạt động vì hoà bình, các học giả đến từ 24 đoàn đại biểu của các tổ chức, các Hội đồng hoà bình các nước trên thế giới.

Tham dự hội nghị có: Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam Uông Chu Lưu; Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Trần Đắc Lợi; bà Socorro Gomes, Chủ tịch Hội đồng Hoà bình thế giới cùng các thành viên Uỷ ban Hoà bình Việt Nam, các tổ chức nhân dân và các đại biểu quốc tế là thành viên Hội đồng Hoà bình Thế giới.

khai mac hoi nghi ban chap hanh hoi dong hoa binh the gioi tai ha noi

Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Trong 68 năm tồn tại và phát triển, Hội đồng Hòa bình thế giới đã có những đóng góp rất quan trọng đối với phong trào nhân dân thế giới bảo vệ và đoàn kết với nhân dân các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ, vì quyền và lợi ích chính đáng của mình. Đối với Việt Nam, kể từ khi thành lập, Hội đồng Hòa bình Thế giới đã luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ quý báu, chí tình. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc hình thành trên thực tế một mặt trận rộng lớn của nhân dân thế giới đoàn kết và ủng hộ Việt Nam trong các cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Để phát huy truyền thống cao đẹp đó, với vai trò thành viên sáng lập Hội đồng, Ủy ban Hòa bình Việt Nam luôn chủ động ủng hộ phong trào hòa bình ở các nước đang phát triển. Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đáng ghi nhận trên trường quốc tế như lấy chữ ký ủng hộ tuyên bố Stockholm 1951 về chấm dứt chạy đua vũ trang hạt nhân, tham gia phong trào kêu gọi chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) và ủng hộ sớm thống nhất hai miền, thu thập hơn 1,5 triệu chũ ký trên tổng số 6 triệu chữ ký trên toàn thế giới ủng hộ việc loại bỏ vũ khí hạt nhân (2015), tổ chức hội thảo quốc tế về “Vai trò của hòa bình trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người” (tháng 9/2017)...

Ông Uông Chu Lưu cho rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình Thế giới được tổ chức tại Việt Nam lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là Hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Hội đồng sau Đại hội của Hội đồng tại Brazil năm 2016.

Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam hy vọng rằng Hội nghị lần này sẽ là cơ hội để các đại biểu cùng nhau thảo luận thẳng thắn, đánh giá khách quan về tình hình hòa bình và an ninh các khu vực và thế giới, cũng như chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động hòa bình ở các nước. “Tôi tin tưởng Hội nghị sẽ xây dựng được một chương trình hành động cụ thể, thiết thực; góp phần nâng cao vai trò, ảnh hưởng của Hội đồng Hòa bình thế giới đối với việc duy trì, bảo vệ hòa bình, an ninh”, ông Uông Chu Lưu nói.

Đồng thời, ông Uông Chu Lưu bày tỏ, qua những hoạt động như Hội nghị này, Hội đồng sẽ tiếp tục tập hợp, quy tụ và đoàn kết được ngày càng đông đảo, rộng rãi các tổ chức, các phong trào và cá nhân đấu tranh vì hòa bình trên khắp các nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Hoà bình thế giới Socorro Gomes cho biết: Hội đồng Hoà bình Thế giới trong thời gian qua đã có tiếng nói tích cực trong việc lên án các cuộc chiến tranh xâm lược chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa can thiệp và đảo chính, đoàn kết với các dân tộc chịu áp bức và yêu cầu các giải pháp chính trị công bằng cho những xung đột trong quá trình hành động. Hội đồng luôn tìm kiếm các đồng minh hành động với quan điểm thống nhất.

khai mac hoi nghi ban chap hanh hoi dong hoa binh the gioi tai ha noi

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tổng kết do Chủ tịch Hội đồng Hoà bình Thế giới Socorro Gomes trình bày đã khẳng định, thời gian qua, các nhà hoạt động của Hội đồng Hoà bình Thế giới đã có bước phát triển đáng kể thể hiện ý chí và quyết tâm của Hội đồng Hoà bình Thế giới đã đóng góp không nhỏ vào các phong trào đấu tranh nhân dân vì hoà bình trên thế giới. Báo cáo cũng nêu rõ hiện nay tình hình quốc tế đang đi theo hai chiều hướng đối nghịch. Một mặt, chúng ta đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của các lực lượng đế quốc muốn chiếm thế giới và kiểm soát các nguồn lực, tài nguyên của các quốc gia. Mặt khác, có nhiều biểu hiện cho thấy tiềm năng đấu tranh vì hoà bình thế giới của người dân phụ thuộc vào các hình thức dân chủ tiến bộ và chống đế quốc đang diễn ra.

Bà Socorro nhấn mạnh, Hội đồng Hoà bình Thế giới muốn truyền tải thông điệp rằng, các tổ chức xã hội và các chính phủ bạn bè có thể đẩy phong trào hoà bình tiến về phía trước và kêu gọi các lực lượng mới để đảm bảo sự thành công của lý tưởng hoà bình.

Từ Hội nghị, các thành viên Ban Chấp hành của Hội đồng Hoà bình thế giới kiên quyết phản đối chế độ phát xít và bày tỏ tình đoàn kết với các lực lượng dân chủ Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ khi họ phải đối mặt với sự đàn áp… Đồng thời nêu rõ quan điểm phản đối vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày từ 24-25/11. Các đại biểu sẽ cùng đánh giá về phong trào hòa bình trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động của các phong trào hòa bình của các nước và thảo luận về kế hoạch thực hiện các hoạt động cụ thể của Hội đồng trong nhiệm kỳ mới (2017-2020); đề cao vai trò, ảnh hưởng của Hội đồng, nhất là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; thể hiện vai trò và sự đóng góp của Ủy ban Hòa bình Việt Nam, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng; giới thiệu hình ảnh của Việt Nam với các bạn bè quốc tế, nhất là các tổ chức cánh tả tiến bộ.

Thuỳ Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.
Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động