Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:57 | 08/08/2016 GMT+7

JVPF (Nhật Bản) giới thiệu chương trình giáo dục tại tỉnh Phú Thọ

aa
TĐO - Ngày 7/8/2016, tại tỉnh Phú Thọ, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ, trường Đại học Hùng Vương và Trung tâm Nhật ngữ Murayama thuộc Hội đồng Hòa bình Hữu nghị Nhật – Việt (JVPF) đã tổ chức chương trình giới thiệu Giáo dục Nhật Bản tại tỉnh Phú Thọ.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Phú Thọ, có: Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ Trần Quyết Chiến; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phùng Quốc Lập; Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương T.S Đỗ Tùng; cùng cán bộ các sở, ngành liên quan, và giáo viên, sinh viên trên địa bản tỉnh Phú Thọ.

Về phía đoàn công tác JVPF có: Phó tổng thư ký Hội đồng Hòa bình Hữu nghị Nhật - Việt, Hiệu trưởng trường Nhật ngữ Murayama thành phố Hồ Chí Minh Atsunori Kamata; Hiệu trưởng trường Nhật ngữ Asuka (tỉnh Oita, Nhật Bản) Yoshimi Tanaka; Giám đốc Trung tâm Nhật ngữ Murayama tại Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thủy.

jvpf nhat ban gioi thieu chuong trinh giao duc tai tinh phu tho

Toàn cảnh chương trình làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc GD&ĐT tỉnh Phú Thọ Phùng Quốc Lập gửi lời cảm ơn và đánh giá cao những hoạt động, chương trình của tổ chức JVPF đã đóng góp cho tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua.

Ông Phùng Quốc Lập bày tỏ, tỉnh Phú Thọ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ từ phía tổ chức trong công tác vận động các chương trình giáo dục như trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo có thành tích tốt trong học tập tại các địa bàn khó khăn của tỉnh; giao lưu, hợp tác, xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực dành cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh; kết nối, thiết lập quan hệ giữa trường Đại học Hùng Vương với một số trường Đại học tại Nhật Bản để cùng tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên… nhằm thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương của Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Phó tổng thư ký Hội đồng Hòa bình Hữu nghị Nhật – Việt Atsunori Kamata, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tỉnh Phú Thọ vì sự giúp đỡ và tạo điều kiện tích cực dành cho các hoạt động của tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Ông Atsunori Kamata hy vọng trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ cùng tổ chức JVPF sẽ phối hợp tìm hiểu, khảo sát những địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh để xây dựng chương trình trao học bổng, cũng như mở rộng đối tượng dành cho chương trình giới thiệu Giáo dục Nhật Bản tại Phú Thọ.

Ông Atsunori Kamata đánh giá tỉnh Phú Thọ có thể trở thành nhân tố, đối tác quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, không chỉ đem lại lợi ích cho hai nước, mà còn đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Phú Thọ nói riêng.

jvpf nhat ban gioi thieu chuong trinh giao duc tai tinh phu tho

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Tại chương trình, Đại diện JVPF đã giới thiệu những thông tin khái quát về 4 trường Nhật ngữ uy tín tại Nhật Bản: trường Nhật ngữ Asuka, tỉnh Oita; trường Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Đại học Fukuoka; trường Nhật ngữ Iwatani, thành phố Yokohama; trường Nhật ngữ thuộc Đại học Quốc tế Nhật Bản, thành phố Tokyo.

Trung tâm Nhật ngữ Murayama, cùng các đại biểu Nhật Bản đã tích cực giải đáp nhanh với các câu hỏi sôi nổi từ các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm hiểu Nhật Bản, đặc biệt là các bạn có nguyện vọng đi du học Nhật Bản trong năm nay.

Bên cạnh đó, các sinh viên tham dự chương trình tìm hiểu có điều kiện hiểu biết nhiều hơn về các thông tin mới nhất, chính xác nhất về nền giáo dục Nhật Bản và lựa chọn trường học hợp với nguyên vọng của mình để đạt được những thành tích tốt trong học tập, và sau khi ra trường.

Được biết, JVPF là tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản, do Cựu Thủ tướng Murayama Fomiichi làm Chủ tịch. Các hoạt động của JVPF tập trung vào thúc đẩy hoạt động hữu nghị giữa Việt Nam – Nhật Bản; hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số; giới thiệu văn hóa Việt Nam tới Nhật Bản qua chương trình biểu diễn nghệ thuật nhạc cụ dân tộc truyền thống; giới thiệu các trường Nhật ngữ, giúp đỡ các học sinh Việt Nam sang học tại Nhật Bản.

Đặng Quang - Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động