Trang chủ Hữu nghị
11:17 | 17/11/2018 GMT+7

HUFO đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM

aa
Là thành viên Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại một trung tâm kinh tế - xã hội và cũng là trung tâm đối ngoại hàng đầu của cả nước, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.Hồ Chí Minh (HUFO) đã và đang nỗ lực hoàn thành tốt chức năng công tác đối ngoại nhân dân, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong giai đoạn xây dựng thành phố trở thành một đô thị có “chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Sôi động các hoạt động đối ngoại nhân dân

Được biết đến là đô thị năng động bậc nhất khu vực, TP.HCM là đầu mối giao lưu văn hóa kinh tế với hơn 50 cơ quan đại diện lãnh sự có trụ sở tại TP.HCM và hơn 150 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tạo nên một bức tranh đa dạng, sôi động về hoạt động đối ngoại của thành phố, trong đó có đối ngoại nhân dân.

hufo dong gop tich cuc trong phat trien kinh te xa hoi tphcm

Một trong những hoạt động ngoại giao nhân dân được HUFO tổ chức mang lại sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân TP.HCM và các nước.

Trong giai đoạn 2013-2018, mỗi năm với tư cách là đơn vị chuyên trách trong công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, HUFO đã chủ động, tích cực triển khai hoạt động với hơn 80 sự kiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Trong đó, tập trung vào sự kiện chính trị đối ngoại được tổ chức nhân kỷ niệm các ngày Quốc khánh, ngày Độc lập, các ngày lễ quan trọng, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước; các chương trình giao lưu văn hóa đa dạng, phong phú.

Tính riêng 9 tháng của năm 2018, HUFO đã tổ chức gần 40 sự kiện kỷ niệm Quốc khánh các nước, kỷ niệm năm chẵn thiết lập ngoại giao giữa Việt Nam và các nước cùng các hoạt động bên lề như Lễ kỷ niệm Quốc khánh Australia và 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia và tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Beautiful Australia”; Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Việt - Pháp nhân kỷ niệm 45 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp; giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Cuba và tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động “Tưởng niệm 50 năm Ngày mất của đồng chí Che Guevara”…

Thông qua các hoạt động đó, HUFO đã mang đến bạn bè quốc tế nền văn hóa, giá trị truyền thống, con người của thành phố nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân TP.HCM với bạn bè quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để xây dựng phát triển đất nước.

Nhận xét về các hoạt động ngoại giao nhân dân trên địa bàn TP.HCM, bà Leow Siu Lin, Tổng lãnh sự Cộng hòa Singapore, Trưởng đoàn Lãnh sự tại TP.HCM đã đánh giá cao và trân trọng sự hợp tác của HUFO góp phần chung tay củng cố và phát triển mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân Singapore và nhân dân TP.HCM. Những nhận định của bà Loew Siu Lin cũng là những ý kiến chung của các tổng lãnh sự, đại diện các tổ chức xã hội, đối tác của HUFO khi đánh giá về hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố trong thời gian vừa qua.

Trong 5 năm qua, HUFO và các hội thành viên đã tổ chức tiếp đón hơn 150 đoàn khách quốc tế, trong đó 9 tháng đầu năm 2018 là hơn 20 đoàn, là các đại sứ, tổng lãnh sự, đại diện tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao nhân dân, các hội hữu nghị của các nước với Việt Nam. HUFO đã giới thiệu đến bạn bè quốc tế tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng hợp tác đầu tư của thành phố, kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Theo bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM - là một trong những đơn vị thành viên tích cực của HUFO, thực tế cho thấy, các hoạt động văn hóa đối ngoại và giao lưu nhân dân đã và đang thể hiện rõ vai trò quan trọng là một quyền lực mềm trong quan hệ quốc tế, tạo nên những hiệu ứng tích cực xây dựng sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa người dân các nước.

Góp thêm nguồn lực cho sự phát triển

Trong quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, lãnh đạo TP.HCM luôn nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển, ngoài tiềm năng và nội lực của mình, TP.HCM rất cần đến sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ nhiệt tình của bạn bè và cộng đồng quốc tế.

HUFO trong việc thực hiện chức năng công tác đối ngoại nhân dân không chỉ tích cực đẩy mạnh tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định, mà còn góp phần tranh thủ các nguồn lực quốc tế để thành phố phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Huỳnh Minh Thiện, Chủ tịch HUFO chia sẻ: Hàng năm, Liên hiệp tiếp khoảng 100 lượt khách là đại diện các tổ chức đến tìm hiểu về phi chính phủ nước ngoài, thủ tục xin cấp phép và triển khai hoạt động tại TP.HCM.

Thông qua hoạt động của mình, HUFO đã đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong những năm gần đây, giá trị viện trợ phi chính phủ trung bình hàng năm khoảng hơn 40 triệu USD, tăng 2,5 lần so với giai đoạn trước, đa số các dự án, khoản viện trợ phi dự án được giải ngân đúng tiến độ và thực hiện hiệu quả. Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, HUFO đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt cho các đối tác Việt Nam tiếp nhận 27,8 triệu USD, trong đó 66 khoản viện trợ phi dự án có tổng giá trị 26,6 triệu USD.

Theo ông Huỳnh Minh Thiện, ngoài khoản viện trợ về y tế, đa số nguồn viện trợ là các chương trình dự án nhỏ nhưng các dự án này mang ý nghĩa và hiệu quả cao vì phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố, đáp ứng kịp thời nhu cầu của một bộ phận nhân dân trong giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe, kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Ngoài ra, trong 5 năm qua, HUFO và các hội thành viên cũng đã vận động được các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các đơn vị doanh nghiệp trong nước, các nhà hảo tâm, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủng hộ các chương trình từ thiện xã hội của thành phố và của các tỉnh lân cận với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa, một cây cầu, tặng hàng trăm xe đạp, hàng chục nghìn cuốn vở, hiện vật khác cho học sinh, trẻ em, người nghèo.

Có thể nói, với vai trò là đơn vị chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, HUFO đã đóng góp tích cực vào việc tạo dựng được niềm tin và uy tín của TP.HCM trong cộng đồng quốc tế và các doanh nghiệp nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây, tạo ra cơ hội thu hút ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư quốc tế và tranh thủ thêm các nguồn ngoại lực để hỗ trợ cho quá trình phát triển của thành phố.

Đánh giá về vai trò của HUFO, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh cho rằng, HUFO với vai trò chuyên trách về hoạt động đối ngoại nhân dân đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập quốc tế.

“HUFO cần nêu cao tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả; xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động một cách đồng bộ và toàn diện, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động đối ngoại của Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần đẩy mạnh việc triển khai nền ngoại giao Việt Nam kiến tạo, toàn diện, theo đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, với phương châm Việt Nam là bạn bè, đối tác tin cậy của mọi quốc gia, mọi dân tộc”, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đêm nhạc Jazz quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Nha Trang

Đêm nhạc Jazz quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Nha Trang

Từ ngày 27/4 - 1/5 sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I- Nha Trang 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo nghệ sĩ và du khách trong nước, quốc tế đến với Nha Trang (Khánh Hòa).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động