Trang chủ Hữu nghị
08:53 | 20/03/2018 GMT+7

Hội Việt - Mỹ tiếp đoàn VFW: Thiện chí giúp đỡ tìm kiếm lính Mỹ mất tích

aa
TĐO - Chiều 19/3, tại Hà Nội, Hội Việt – Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức buổi gặp gỡ Đoàn của tổ chức “Cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài” của Mỹ (Veterans of Foreign Wars - VFW), do ông Vincent B.J. Lawrence, Phó Tổng tư lệnh thứ nhất của VFW làm trưởng đoàn. Đoàn sang thăm Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/3.

hoi viet my tiep doan vfw thien chi giup do tim kiem linh my mat tich

Toàn cảnh buổi tiếp.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ, Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến hoan nghênh đoàn đã tới thăm Việt Nam và hy vọng chuyến thăm sẽ giúp các thành viên trong đoàn hiểu thêm về sự phát triển của Việt Nam hiện nay. Đại sứ cũng rất vui khi được gặp lại ông Robert E. Wallace, cố vấn Tổng tư lệnh kiêm Giám đốc điều hành Văn phòng đại diện của VFW tại Thủ đô Washington, người đã 13 lần sang thăm Việt Nam thông qua kênh của Hội Việt –Mỹ.

Chương trình trao đổi đoàn giữa VFW và Hội Việt – Mỹ được thiết lập từ năm 1994 và hầu như hàng năm đều cử một đoàn sang thăm, tìm hiểu giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích (MIA) trong chiến tranh tại Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến đánh giá cao quá trình hợp tác giữa hai bên, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, quá trình hòa giải, bình thường hóa, hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân, đặc biệt là cựu chiến binh hai nước.

Ông vui mừng chia sẻ với hai thành viên trong đoàn VFW một số kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong giải quyết vấn đề MIA, khắc phục hậu quả chiến tranh như: vấn đề bom mìn, vật nổ, chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam. Đặc biệt, những hoạt động, dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin tại các điểm nóng tồn lưu chất độc da cam/dioxin sau chiến tranh là khu vực sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa.

Theo Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, chất độc da cam/dioxin; bom mìn và bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích vẫn là 3 vấn đề lớn, là “bóng ma cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam”. Ông khẳng định Việt Nam luôn tích cực và có trách nhiệm rất cao trong việc giúp Mỹ tìm kiếm các binh lính còn mất tích. Đại sứ đồng thời đề nghị tổ chức VFW, với uy tín và tầm ảnh hưởng của mình sẽ vận động thêm nhiều cựu chiến binh Mỹ cung cấp thông tin về hơn 300.000 bộ đội Việt Nam vẫn còn đang mất tích sau chiến tranh. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị VFW góp tiếng nói của mình để kêu gọi Mỹ và các tổ chức quốc tế giúp đỡ Việt Nam khắc phục tình trạng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh cũng như giải quyết các vấn đề do chất độc da cam/dioxin vẫn còn tồn tại dai dẳng cho đến ngày nay.

hoi viet my tiep doan vfw thien chi giup do tim kiem linh my mat tich

Chủ tịch Hội Việt – Mỹ, Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến trao quà lưu niệm cho ông Vincent B.J. Lawrence, Phó Tổng tư lệnh thứ nhất của VFW.

Đại diện đoàn cấp cao của Mỹ, ông Vincent B.J. Lawrence, Phó Tổng tư lệnh thứ nhất của VFW, cho biết ông ấn tượng với Hà Nội trong lần đầu tiên tới thăm Việt Nam.

Ông cũng cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác của các cơ quan hữu quan của Việt Nam trong giải quyết vấn đề MIA Mỹ và cho biết, Ban lãnh đạo VFW ủng hộ việc phát triển quan hệ Việt - Mỹ, tiếp tục quan tâm đến việc giải quyết vấn đề MIA và mong Việt Nam tiếp tục hợp tác hơn nữa với phía Mỹ trong vấn đề này.

Trong chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày, đoàn VFW sẽ làm việc với Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người nước ngoài mất tích (VNOSMP), thăm địa điểm tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Tổ chức VFW là tổ chức cựu binh lớn nhất ở Mỹ, có uy tín và ảnh hưởng tương đối lớn đối với chính giới, cựu binh và quân đội Mỹ, VFW được thành lập năm 1899, cho tới nay, có hơn 2 triệu hội viện với gần 8.400 chi nhánh trên toàn thế giới.

Phương Nguyễn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động