Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:14 | 20/08/2016 GMT+7

Hội thảo hợp tác Việt Nam - Indonesia

aa
TĐO – Ngày 19/8/2016 tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia (Hội) phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo hợp tác Việt Nam – Indonesia.

Hội thảo hợp tác Việt Nam – Indonesia tóm tắt các chính sách kinh tế của Indonesia: Thương mại, đầu tư và du lịch giữa Indonesia và Việt Nam. Sự kiện này kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17/8/1945 – 17/8/2016).

Tham dự Hội thảo có: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia Nguyễn Đăng Tiến; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi; Chủ tịch Ban Điều phối Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia) Juan Gondokusumo; cán bộ Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội; đại diện Ban Á Phi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện các ban, ngành cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Indonesia.

hoi thao hop tac viet nam indonesia

Ảnh minh họa Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia Nguyễn Đăng Tiến phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia Nguyễn Đăng Tiến gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, qua Đại sứ Ibnu Hadi gửi đến nhân dân nước Cộng hòa Indonesia những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17/8/1945 – 17/8/2016).

Chủ tịch Hội Nguyễn Đăng Tiến cho biết: Hội thảo được tổ chức với mục đích giới thiệu tới doanh nghiệp hai nước tiềm năng phát triển của quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, một trong những ưu tiên hàng đầu trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia.

Chủ tịch Hội Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh, những thành quả hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Indonesia trong thời gian qua như năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Indonesia đạt 5,4 tỷ USD và hai nước phấn đấu nâng con số này lên 10 tỷ USD vào năm 2018.

Ông Nguyễn Đăng Tiến tin tưởng, với tiềm năng hợp tác kinh doanh thương mại giữa hai quốc gia và đặc biệt là các điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu trong khu vực khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã chính thức được thành lập từ cuối năm 2015, doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Indonesia sẽ tận dụng tốt nhất có thể các cơ hội đầu tư và phát triển để hoàn thành mục tiêu đề ra, tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Ông Nguyễn Đăng Tiến khẳng định, Hội luôn mong muốn và sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam và Hội hữu nghị Indonesia – Việt Nam tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến, quảng bá đầu tư, thương mại, giáo dục, y tế để tăng cường khả năng hợp tác giữa hai bên.

Đặc biệt, sau Hội thảo này, các doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục nghiên cứu cơ hội, mạnh dạn đầu tư, sớm triển khai nhiều dự án có hiệu quả tiết thực, góp phần tăng cường hợp tác cũng như đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi bên, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia.

hoi thao hop tac viet nam indonesia

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi phát biểu

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi bày tỏ biểu cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam – Indonesia đã phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và Indonesia đúng dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Indonesia (17/8/1945 – 17/8/2016).

Đại sứ Indonesia Ibnu Hadi chia sẻ, Indonesia với dân số hơn 200 triệu dân, Việt Nam với dân số hơn 90 triệu dân, hai nước cùng là nước có thu nhập khá với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và là thành viên của khối ASEAN nên có rất nhiều thuận lợi và tiềm năng hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Đại sứ Indonesia Ibnu Hadi cho biết, hiện Indonesia có 54 công ty đang hoạt động tại Việt Nam chủ yếu trong các lĩnh vực khai khoáng, bất động sản, nông nghiệp và hàng tiêu dùng, đây là những thành quả hợp tác kinh tế, thương mại giữa Indonesia và Việt Nam trong những năm gần đây.

Ông Ibnu Hadi nhấn mạnh đến mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2018; đồng thời mong muốn thông qua Hội thảo lần này, các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

hoi thao hop tac viet nam indonesia

Ảnh minh họa Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Tại Hội thảo, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia đã giới thiệu về lĩnh vực hoạt động, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động