Trang chủ Hữu nghị
16:58 | 11/12/2017 GMT+7

Hội Séc - Việt 20 năm bảo vệ hình ảnh chân thực của Việt Nam

aa
Ngày 9/12 tại Praha đã diễn ra Đại hội lần thứ 21 Hội Séc - Việt và tổng kết 20 năm hoạt động đồng hành cùng Việt Nam và cùng cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc.

Đến chia vui với các hội viên Hội Séc - Việt có Đại sứ Hồ Minh Tuấn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc Nguyễn Duy Nhiên.

hoi sec viet 20 nam bao ve hinh anh chan thuc cua viet nam

Chủ tịch Marcel Winter báo cáo hoạt động của Hội Séc-Việt tại Đại hội. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Đọc báo cáo tổng kết tại Đại hội, Chủ tịch Hội Séc - Việt Marcel Winter khẳng định rằng trong 20 năm qua Hội luôn nhất quán với mục tiêu đề ra là góp phần tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Séc và Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Séc hội nhập vào xã hội sở tại.

Để đạt được mục tiêu, Hội đã áp dụng nhiều hình thức, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt Nam cũng như các đoàn thể khác của cộng đồng người Việt tại Séc trong các hoạt động kỷ niệm, lễ hội, văn hóa truyền thống...

Hội lên tiếng mạnh mẽ trên trang web của mình, trên các phương tiện truyền thông của nước sở tại để bảo vệ hình ảnh chân thực của đất nước Việt Nam, bảo vệ lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt, phản bác những thông tin thiếu khách quan, chân thực trong chính giới và công luận Séc.

Đáng ghi nhớ là trường hợp Hội đã phản bác một chính khách Séc quy chụp tất cả các hộ kinh doanh người Việt "trốn thuế" hay phê phán đánh giá hồ đồ trên truyền hình của vị lãnh đạo Liên hiệp Công đoàn Séc và Morava rằng người lao động Việt Nam tại Séc trong giai đoạn 2007-2009 "có dính líu tới hoạt động phạm pháp".

Hội đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng của nước chủ nhà giảm bớt các thủ tục phiền hà trong việc xem xét cấp thị thực cho lao động Việt Nam sang Séc, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong hệ thống đăng ký phỏng vấn lãnh sự Visapoint.

hoi sec viet 20 nam bao ve hinh anh chan thuc cua viet nam

Đại sứ Hồ Minh Tuấn phát biểu chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Hồ Minh Tuấn nhấn mạnh, Chính phủ và người dân Việt Nam luôn đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp, những hoạt động to lớn, tích cực, hiệu quả và đầy ý nghĩa của Hội Séc-Việt và đặc biệt của cá nhân ông Marcel Winter đã dành cho người dân Việt Nam.

Các hoạt động đó bao gồm nhiều lĩnh vực như từ thiện đối với những người dân bị thiên tai, hỗ trợ những bệnh nhân và trẻ em nghèo khó; thúc đẩy hợp tác, đầu tư kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước; ủng hộ các biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Việt Nam thông qua các diễn đàn, chương trình truyền hình, báo chí...

Trong các hoạt động ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo Chủ tịch Winter có vai trò nổi bật.

Ông tích cực tham gia các sự kiện của cộng đồng người Việt tại Séc phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) về Biển Đông, phản bác nhật báo Halo noviny của Séc đăng bài thể hiện quan điểm sai trái của Trung Quốc về tình hình Biển Đông ngay sau phán quyết của PCA...

Trong các chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc vào tháng 5/2015, tháng 6/2016, tháng 4/2017 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao các hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước từ phía Hội Séc - Việt cũng như cá nhân ông Winter.

hoi sec viet 20 nam bao ve hinh anh chan thuc cua viet nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lưu niệm cho ông Marcel Winter tháng 4/2017. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Tại Đại hội lần thứ 21, ông Marcel Winter sau 12 năm hoạt động vì Việt Nam đã lui về làm Chủ tịch danh dự Hội Séc - Việt do tuổi cao sức yếu. Đại hội đã bầu giáo sư Jan Kusy, nguyên Phó Chủ tịch, làm Chủ tịch Hội trong thời gian từ nay đến tháng 12/2019.

Tâm sự với phóng viên TTXVN, ông Winter cho biết: "Dù không làm Chủ tịch Hội Séc - Việt nhưng tôi không từ bỏ các hoạt động liên quan đến Việt Nam. Nhờ 48 chuyến thăm Việt Nam và nhờ năm 2013 có 8 tháng sống ở Hà Nội tại quận Cầu Giấy mà tôi đã gắn bó máu thịt với Việt Nam, Việt Nam trở thành quê hương thứ hai, và tôi muốn nói với tất cả mọi người với lòng chân thành rằng chúng ta gắn bó với nhau bằng trái tim, rằng đất nước Việt Nam và những người Việt Nam sống ở Cộng hòa Séc luôn ở trong tâm trí tôi".

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động