Trang chủ Hữu nghị
14:02 | 18/01/2018 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam – Canada: Củng cố nhân sự, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ năm 2018

aa
TĐO - Ngày 17/1, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp), Hội hữu nghị Việt Nam – Canada đã họp tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2018.

Tham dự cuộc họp có: ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Canada; bà Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Canada.

hoi huu nghi viet nam canada cung co nhan su san sang trien khai nhiem vu nam 2018

Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Canada Nguyễn Viết Tiến chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Phi Yến)

Theo báo cáo của Hội hữu nghị Việt Nam – Canada, trong năm 2017, quan hệ hợp tác Việt Nam – Canada tiếp tục phát triển tốt đẹp, đã đem lại lợi ích nhiều mặt, thiết thực và cùng có lợi cho cả hai nước. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tháng 11/2017 nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 đã mở ra cơ hội xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada.

Trong bối cảnh đó, Hội hữu nghị Việt Nam – Canada đã có những đóng góp tích cực vào việc tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác đa phương diện giữa hai nước.

Trong năm vừa qua, Hội đã làm việc với một số cá nhân tích cực, có nhiều sáng kiến trong việc thành lập Mạng lưới Việt Nam – Canada. Hội đã xây dựng được dự thảo sơ bộ về điều lệ, kế hoạch hoạt động của Mạng lưới, với chức năng kết nối những người đã từng làm việc, học tập tại Canada hoặc có hợp tác với Canada vì mục tiêu thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước

Hoạt động của chi hội hữu nghị Việt Nam – Canada ở địa phương đã ghi nhận những khởi sắc, điển hình là Hội hữu nghị Việt Nam – Canada tỉnh Trà Vinh. Hội đã tổ chức thành công chuỗi các hoạt động có ý nghĩa như giao lưu văn hóa chào mừng quốc khánh Canada giữa tình nguyện viên Canada Andrew Marchand với 150 sinh viên Đại học (ĐH) Trà Vinh; vận động sự ủng hộ của Hội, Mạng lưới Giáo dục Canada-Việt Nam và tổ chức Fondation de la Cheneliere trong việc hỗ trợ tài liệu dạy, học cho các trường trên địa bản tỉnh; tiếp Hiệu trưởng ĐH Vancouver Island và đoàn thực tập sinh Viện Hàng hải Thủy sản Canada (MI) đến đại học Trà Vinh.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Canada trong năm 2017 cũng vẫn gặp không ít khó khăn.

hoi huu nghi viet nam canada cung co nhan su san sang trien khai nhiem vu nam 2018

Ban chấp hành và các thành viên Hội hữu nghị Việt Nam – Canada chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Phi Yến)

Từ những kết quả đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục, Hội đã đề ra kế hoạch công tác năm 2018 với nhiều hoạt động cụ thể trong nhiều lĩnh vực và phương diện.

Cụ thể, về thúc đẩy giao lưu nhân dân, Hội dự kiến sẽ làm việc với Đại sứ quán Canada, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc chạy vì trẻ em năm 2018; tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada (giao lưu văn hóa, nghệ thuật); đón đoàn nghị sĩ và doanh nghiệp Canada sang thăm, tìm hiểu Việt Nam; tổ chức đoàn thăm và làm việc tại Canada...

Về kết nối doanh nghiệp và kết nối hợp tác đa lĩnh vực, Hội dự định tổ chức chuyến thăm cho Đại sứ Canada tại một số địa phương; tổ chức đoàn đi thăm thực tế dự án nông nghiệp hữu cơ tại Hòa Bình, Hà Nam; chính thức ra mắt Mạng lưới Việt Nam – Canada.

Song song với đó, Hội sẽ chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của Hội, thông qua tổ chức cuộc thi sáng tác logo cũng như tăng tần suất cập nhật thông tin về các sự kiện, hoạt động của Hội trên các trang thông tin điện tử của Liên hiệp.

Để hoàn thành được những mục tiêu đặt ra, Hội sẽ chú trọng vào việc củng cố nhân sự, đặc biệt là kết nạp một số hội viên liên kết như các bệnh viện đơn vị thụ hưởng của Cuộc chạy Vì trẻ em Hà Nội, các cá nhân, doanh nghiệp, nhân sĩ, trí thức có nguyện vọng được đóng góp cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam – Canada.

Phi Yến

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động