Trang chủ Hữu nghị
10:17 | 03/11/2018 GMT+7

Giao lưu văn hóa, thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại TP. Cần Thơ

aa
TĐO - Lễ khai mạc kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và Chương trình giao lưu văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 4 tại TP.Cần Thơ mang đậm dấu ấn ngoại giao, văn hóa, thương mại Việt - Nhật.

Tham dự buổi lễ có: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Nguyễn Phương Nga; ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); ông Trần Quốc Trung, Bí Thư Thành ủy Cần Thơ; Đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; ông Kwaue Junichi - Tổng Lãnh sự Nhật bản tại TP.Hồ Chí Minh; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị trong khu vực ĐBSCL; cùng hơn 100 doanh nhân, đại diện các địa phương đến từ Nhật Bản, cùng đông đảo người dân trên địa bàn thành phố.

giao luu van hoa thuong mai viet nam nhat ban lan thu 4 tai tp can tho

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, các tỉnh thành ĐBSCL; bạn bè Nhật Bản và người dân tham dự chương trình.

Quan hệ hợp tác Việt – Nhật phát triển mạnh mẽ, toàn diện

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết: Nhật Bản là đối tác tin cậy và quan trọng của Việt Nam. Hai nước đã chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng. Sự tin cậy về chính trị không ngừng được củng cố tăng cường thông qua các cuộc tiếp xúc giao lưu các cấp, đặc biệt là cấp cao.

Hiện, Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức ODA lớn nhất, là nhà đầu tư thứ 2, là đối tác đô thị thứ 3 và đối tác thương mại song phương thứ 4 của Việt Nam. Hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được tăng cường sâu rộng, hiện tại có hơn 260.000 người Việt Nam đang sinh sống học tập làm việc tại Nhật Bản và gần 20.000 người Nhật Bản đang làm việc tại Việt Nam. Họ là những đại sứ nhân dân góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Nhìn lại 45 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, với quyết tâm và những nỗ lực không ngừng của nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Trong đó, có thể nói, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển sâu rộng, đa dạng và hiệu quả”, ông Thống nhấn mạnh.

giao luu van hoa thuong mai viet nam nhat ban lan thu 4 tai tp can tho

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cũng cho biết: Thành phố được Chính phủ quan tâm đầu tư, phát triển để trở thành trung tâm kinh tế của vùng ĐBSCL, đủ điều kiện thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch và nhà đầu tư Nhật Bản. TP.Cần Thơ đã chủ động và tích cực đẩy mạnh quan hệ hợp tác, hữu nghị với các đối tác, địa phương của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Chính quyền TP Cần Thơ đã ký kết hợp tác với tỉnh Hyogo, TP.Wakayama và Hội Hữu nghị Việt - Nhật TP.Cần Thơ đã ký kết với 5 Hội Hữu nghị Việt - Nhật và Hội Đường sắt của Nhật Bản. Thông qua các chương trình này, chính quyền và nhân dân TP.Cần Thơ tin tưởng, mối quan hệ thăm giao và những giá trị chung của Nhật Bản - Việt Nam sẽ càng được củng cố; đặc biệt, sẽ là cầu nối để TP.Cần Thơ đón tiếp các nhà đầu tư, khách du lịch đến từ Nhật Bản.

Đánh giá cao về sự kiện, ngài Kwaue Junichi - Tổng Lãnh sự Nhật bản tại TP.Hồ Chí Minh cho rằng, Nhật Bản và Việt Nam đã có rất nhiều chương trình hợp tác, cùng những hành động thiết thực trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung. Với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước là minh chứng cho mối quan hệ ngoại giao hai nước ngày càng bền vững và phát triển.

Ngài Kwaue Junichi cho rằng, đây là cơ hội để cảm nhận được sự quan tâm và kỳ vọng của Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng dành cho Nhật Bản. Lễ hội này là cơ hội để người dân và các doanh nhân của TP.Cần Thơ được giao lưu làm quen với văn hóa để hiểu sâu sắc hơn về Nhật Bản, đây cũng là cơ hội để hình thành những dự án thương mại Nhật - Việt.

giao luu van hoa thuong mai viet nam nhat ban lan thu 4 tai tp can tho

Các đại biểu thực hiện nghi thức đập rượu Sake - nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản.

Giao lưu văn hóa cầu nối doanh nghiệp

Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho hay, hiện Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam gần 4.000 dự án với tổng số vốn gần 60 tỷ USD; về du lịch, năm 2017 có 80.000 khách du lịch Nhật Bản vào Việt Nam. Về văn hóa, giữa Nhật Bản và Việt Nam có những nét tương đồng, hai nước cần chia sẻ những giá trị nền văn hóa Á Đông.

giao luu van hoa thuong mai viet nam nhat ban lan thu 4 tai tp can tho

Tiết mục mang đậm văn hóa Việt Nam.

Ông Lộc nhấn mạnh, để nhân dân và doanh nghiệp hai nước hiểu nhau, gần nhau một trong những con đường ngắn nhất là giao lưu văn hóa. Bởi khi đã hiểu nhau, gần nhau và chia sẻ với nhau về giá trị văn hóa thì việc hợp tác, kinh doanh, đầu tư sẽ thuận lợi hơn.

Do đó, Chương trình giao lưu Văn hóa Thương mại Việt Nam - Nhật Bản đã được thực hiện suốt 4 năm qua với sự hợp tác chặt chẽ giữa UBND TP.Cần Thơ; Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. HCM với quy mô ngày càng lớn. Đồng thời, nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo người dân; trở thành hoạt động giao lưu về kinh tế, văn hóa quan trọng; thể hiện mối quan hệ tình cảm sâu sắc, gắn bó và sự hợp tác chặt chẽ giữa người dân TP.Cần Thơ với đất nước và con người Nhật Bản.

Đặc biệt, lần này Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam và UBND TP.Cần Thơ đã phối hợp cùng Tập đoàn Brainworks Asia (Nhật Bản) chọn Tổng Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thực hiện chuyến chuyên cơ bay trực tiếp từ sân bay Narita, Thủ đô Tokyo về đến sân bay Quốc tế Cần Thơ, đón hơn 120 khách đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản sang tham dự Lễ kỷ niệm và Lễ hội Việt - Nhật. Đây được xem là hoạt động quan trọng, mang tính bước ngoặc trong giao thương. Đồng thời, là sự nỗ lực của TP Cần Thơ trong việc thúc đẩy mở đường bay quốc tế để giới thiệu tiềm năng, giao lưu văn hóa, thương mại giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Nhật Bản. Ông Lộc kỳ vọng, Chương trình giao lưu Văn hóa Thương mại Việt Nam - Nhật Bản tại TP.Cần Thơ sẽ ngày càng mở rộng và phong phú hơn để bắt thêm một “nhịp cầu” tăng sự hiểu biết, sự hợp tác giữa hai nước.

giao luu van hoa thuong mai viet nam nhat ban lan thu 4 tai tp can tho

Tiết mục đặc sắc mang đậm nét văn hóa Nhật Bản

Chương trình Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Chương trình giao lưu văn hóa và Thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tại TP.Cần Thơ diễn ra từ ngày 2 đến 4/11. Địa điểm tổ chức chính tại Công viên Lưu Hữu Phước quy mô 120 gian hàng được thiết kế mang đậm nét văn hóa lễ hội việt Nam và Nhật Bản. Trong đó 30 gian hàng giới thiệu văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản, 90 gian hàng thương mại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ Việt Nam - Nhật Bản. Các ngành nghề tham gia trưng bày gồm nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, thực phẩm, giáo dục, lao động, hàng lưu niệm, quà tặng...

Trong khuôn khổ chương trình còn có một số sự kiện quan trọng gồm: Diễn đàn hợp tác kinh doanh Nhật Bản - Mekong, ngày hội việc làm Nhật Bản và Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam - Nhật Bản; Triển lãm ảnh chủ đề “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”...

Hà Vy – Thành Thật

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động