Trang chủ Hữu nghị
07:56 | 22/07/2016 GMT+7

Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 185 năm quốc khánh Vương quốc Bỉ

aa
TĐO - Ngày 21/7/2016, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Viện Nam, Hội hữu nghị Việt – Bỉ phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 185 năm Quốc khánh Vương quốc Bỉ (21/7/1831 – 21/7/2016).

Tham dự buổi giao lưu, về phía Việt Nam có: Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn; Trưởng ban Châu âu, Liên hiệp Phạm Thị Thái; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Bỉ Bùi Anh Tuấn; các các bộ, nhân viên của Liên hiệp và các Ủy viên ban chấp hành Hội hữu nghị Việt - Bỉ; cùng đông đảo lưu học sinh Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Về phía Vương quốc Bỉ có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas; Chủ tịch Tập đoàn về Kiến trúc và Xây dựng (VK Group) Peter Van Kerchove; cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam.

giao luu huu nghi ky niem 185 nam quoc khanh vuong quoc bi

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Phát biểu chào mừng buổi giao lưu hữu nghị kỷ niệm 185 năm quốc khánh Vương quốc Bỉ, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Bỉ Bùi Anh Tuấn đã gửi lời chúc tới Đại sứ Jehanne Roccas và các bạn Bỉ lời chúc tốt đẹp nhất. Đặc biệt, ông mong muốn tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Vương quốc Bỉ mãi mãi bền chặt.

Phó Chủ tịch Bùi Anh Tuấn nhấn mạnh: Hôm nay chúng ta vui mừng chứng kiến sự phát triển không ngừng của quan hệ hợp tác Việt Nam và Vương quốc Bỉ. Quan hệ tốt đẹp này được xây dựng trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước; đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ đó là các hoạt động ngoại gia nhân dân nổi bật của Hội như: trao đổi đoàn, gặp gỡ hữu nghị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Vương quốc Bỉ, liên kết các Hội đoàn người Việt Nam có hợp tác với Bỉ…

giao luu huu nghi ky niem 185 nam quoc khanh vuong quoc bi

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Bỉ phát biểu tại buổi giao lưu

Phó Chủ tịch Bùi Anh Tuấn cho biết, quan hệ hữu nghị Việt - Bỉ ngày càng chặt chẽ, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế như: Liên hợp quốc; Hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM); diễn đàn hợp tác ASEAN – EU và tổ chức Pháp ngữ.

Để tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt - Bỉ, ông Tuấn chia sẻ, từ nay đến cuối năm 2016, Hội sẽ triển khai các hoạt động như: Tổ chức phòng tranh Việt - Bỉ; thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Việt - Bỉ, và buổi giao lưu hữu nghị hôm nay để kỷ niệm 185 năm Quốc khánh Vương quốc Bỉ cũng là một trong các hoạt động trọng tâm của Hội hữu nghị Việt - Bỉ trong năm 2016.

giao luu huu nghi ky niem 185 nam quoc khanh vuong quoc bi

Bà Jehanne Roccas, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại buổi giao lưu hữu nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas bày tỏ rất vinh dự được có mặt tại Lễ kỷ niệm 185 năm Quốc khánh Vương quốc Bỉ tại Hà Nội ngày hôm nay. Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt - Bỉ đã phối hợp với Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm này.

Đại sứ Jehanne Roccas cho biết, 185 năm trước Nhà vua Leopold I đầu tiên của chúng tôi đã cai trị và lập nên Vương quốc Bỉ, một đất nước với cảnh quan đa dạng và tươi đẹp. Sau các thời kỳ lịch sử, Bỉ đã trở thành quốc gia phát triển với nền kinh tế có thu nhập cao, tiên tiến, đứng thứ 21 về Chỉ số Phát triển Con người. Bỉ được biết đến với 10 giải Nobel trong các lĩnh vực khác nhau và là nơi có nhiều phát minh nổi tiếng như: Kèn Saxophone, phép chiếu bản đồ hình trụ Mercator, Giày trượt ba-tanh…

giao luu huu nghi ky niem 185 nam quoc khanh vuong quoc bi

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Đại sứ Jehanne Roccas chia sẻ: sau 43 năm, quan hệ ngoại giao song phương gữa hai nước ngày càng gắn kết thông qua hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, phát triển hợp tác về nghiên cứu và học thuật. Kim ngạch song phương liên tục tăng trong những năm qua. Bỉ tự hào là nước lớn thứ 6 đến Việt Nam trong Liên minh Châu Âu, với gần 1,000 công ty xuất khẩu vào Việt Nam, và cũng là nước nhập khẩu lớn thứ 8 hàng hóa của Việt Nam.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, con số 2.000 cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Bỉ và con số tương tự sinh viên tốt nghiệp Chương trình Thạc sỹ Solvay ở Việt Nam là bằng chứng thuyết phục nhất cho sự hợp tác thành công trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Các kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng cao của các trường đại học Việt Nam và Bỉ cũng là niềm tự hào về sự hợp tác của chúng ta trong hơn 40 năm qua.

giao luu huu nghi ky niem 185 nam quoc khanh vuong quoc bi

Tiết mục văn nghệ trình diễn tại buổi giao lưu

Đại sứ Jehanne Roccas nhấn mạnh, người Bỉ chúng tôi yêu hòa bình và hữu nghị. Điều này giải thích cho thực tế Bỉ là một trong các số nước Phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi Hiệp định Prais được ký năm 1973.

Đại sứ Jehanne Roccas chia sẻ đã hơn một năm qua kể từ khi đến Việt Nam, tôi rất ấn tượng với thiện trí và tình cảm tốt đẹp của Chính phủ và người dân Việt Nam. Đặc biệt là Ban Lãnh đạo và các Hội viên Hội hữu nghị Việt - Bỉ, sự chia sẻ của các bạn với chúng tôi trong thời điểm khó khăn nhất tháng 3 vừa qua rất đáng quý và đáng trân trọng.

Quang Minh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động