Trang chủ Hữu nghị
10:51 | 06/11/2017 GMT+7

Gặp mặt nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

aa
Mới đây, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, Chi hội Hữu nghị Việt – Nga khối Báo chí – Tuyên truyền phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 – 7/11/2017).

Tới dự buổi gặp mặt có: ông Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, được bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga; ông Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; ông Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt – Nga; cùng các Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga: ông Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; ông Hồ Anh Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Hà Minh Huệ, Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Việt – Nga khối Báo chí – Tuyên truyền. Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam A. Kiselenco; Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội N. Shafinskaia, cùng đông đảo chi hội viên, đại diện các cơ quan hữu quan và bạn bè Nga đã tham dự gặp mặt.

gap mat nhan ky niem 100 nam cach mang thang muoi nga

Đồng chí Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, được bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga phát biểu trong cuộc gặp

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, đây là dịp để các chi hội viên thuộc Chi hội Hữu nghị Việt – Nga khối Báo chí – Tuyên truyền gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian học tập, sinh sống tại Liên bang Nga; khẳng định Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác trong thời đại mới, phát huy những giá trị quý báu trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tạo cầu nối để thế hệ trẻ hai nước thêm gắn bó.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Khánh đánh giá cao ý nghĩa của buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; khẳng định, những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn mãi vẹn nguyên cùng năm tháng; đồng thời tin tưởng, Chi hội tiếp tục có các hoạt động phong phú, sáng tạo, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại diện Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội cũng nhấn mạnh ý nghĩa lớn lao của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với nước Nga và toàn thế giới; tin tưởng, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực.

gap mat nhan ky niem 100 nam cach mang thang muoi nga

Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Andrey Kiselenco

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt – Nga Trịnh Quốc Khánh nhấn mạnh, phần lớn những sinh viên tốt nghiệp các trường Đại học Liên Xô và Nga khi trở về Việt Nam làm việc đều có những vị trí nhất định trong xã hội, là những người gắn bó với nước Nga và sẽ không dễ gì quên được quãng thời gian học tập ở Nga.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga, Nguyễn Hồng Vinh điểm qua những hoạt động của Hội để thắt chặt nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước, nhất là những hoạt động hướng tới sự kiện trọng đại kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; đồng thời kêu gọi các cây bút đóng góp những bài viết đặc sắc, ca ngợi mối quan hệ gắn bó, thân tình Việt – Nga…

Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Việt – Nga khối Báo chí – Tuyên truyền Hà Minh Huệ khẳng định ý nghĩa và thành quả lớn lao của Cách mạng Tháng Mười Nga; điểm lại hoạt động của Chi hội trong những năm qua; khẳng định, bằng các sản phẩm báo chí, các Chi hội viên đã tuyên truyền một cách hiệu quả về tình hữu nghị, sự hợp tác và tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam – Liên bang Nga; Chi hội là nòng cốt thực hiện đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên Xô (trước đây) và Việt Nam – Liên bang Nga trong 60 năm qua.

Trong bầu không khí đầm ấm, thân tình, các đại biểu đã chia sẻ suy nghĩ, tình cảm về quan hệ Việt – Nga, cũng như trao đổi ý kiến nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Theo Nhân dân


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Hernández Guillén. Tại cuộc tiếp, thừa ủy quyền, Đại sứ Orlando Hernández Guillén đã trao tặng Quốc hội Việt Nam cuốn Đặc san “Cuba và Việt Nam: Biểu tượng của tình hữu nghị anh em”.
95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

Thêm gần 36 tỷ đồng hỗ trợ chăm sóc trẻ em ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 về việc tiếp nhận gần 36 tỷ đồng từ Chương trình Vùng Ba Tơ do World Vision Pháp và World Vision Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức World Vision International (WVI) Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động