Trang chủ Hữu nghị
13:52 | 25/08/2017 GMT+7

Gặp mặt cựu chuyên gia, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia tại Thái Bình

aa
Ngày 24/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Binh tổ chức gặp mặt cựu chuyên gia, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 – 5/9/2017), kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2017).

Dự hội nghị có: ông Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Trưởng ban Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào và đại diện Đại sứ quán Lào và Campuchia tại Việt Nam.

Dự buổi gặp mặt còn có trên 300 đại biểu đại diện cho hàng nghìn cựu chuyên gia, quân tình nguyện trong tỉnh làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia.

gap mat cuu chuyen gia quan tinh nguyen lam nhiem vu quoc te tai lao campuchia tai thai binh

Ông Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. (Ảnh: Thành Tâm)

Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do cho mỗi dân tộc, hàng nghìn chuyên gia, quân tình nguyện Thái Bình đã đi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào và Campuchia. Lịch sử 3 nước sẽ mãi khắc ghi chiến thắng của các chiến dịch Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, Nậm Thà, Đường 9 - Nam Lào buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pari (1973), rút quân ra khỏi Việt Nam, ký Hiệp định Viên Chăn với Lào; chiến thắng ngày 7/1/1979, lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt vong. Công lao và sự hy sinh cao cả đó đã vun đắp và phát triển tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa ba nước, trở thành tài sản chung vô giá của dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã thu hút trên 700 hội viên là các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Campuchia. Các tổ chức Hội hữu nghị thời gian qua đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần vun đắp tình hữu nghị 3 nước và xây dựng quê hương như: Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hiến đất, hiến công xây dựng nông thôn mới tại địa phương; tổ chức giao lưu, tặng quà các lưu học sinh, sinh viên nước bạn đang học tập tại tỉnh; đón sinh viên Lào, Campuchia về gia đình các hội viên cùng ăn tết; hiến tặng hàng trăm hiện vật, tài liệu, hình ảnh cho Bảo tàng tỉnh; phát động phong trào “Ươm mầm hữu nghị”; 10 hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã nhận đỡ đầu 17 lưu học sinh Campuchia có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hội viên khó khăn…

gap mat cuu chuyen gia quan tinh nguyen lam nhiem vu quoc te tai lao campuchia tai thai binh

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Thành Tâm)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cựu chuyên gia, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia vào thành tích chung của tỉnh những năm qua; đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các cựu chuyên gia, quân tình nguyện để chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình cũng thông báo nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2017 tới các đại biểu.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng thời gian tới các cựu chuyên gia, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ trong xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng tổ chức các Hội hữu nghị giữa 3 nước ngày càng vững mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa, cùng chung tay vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt – Lào - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Theo Báo Thái Bình

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động