Trang chủ Hữu nghị
14:43 | 26/10/2017 GMT+7

Gặp gỡ mùa Thu 2017 của sinh viên Việt Nam tại Cuba: Tri âm bạn bè, thầy cô

aa
TĐO - Ngày 22/10, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) hàng trăm đại biểu thuộc các thế hệ sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Cuba đã tổ chức chương trình Gặp gỡ mùa Thu 2017 và kỷ niệm 50 năm ngày đầu tiên đến Cuba.

Sự kiện do Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba phối hợp với Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba phối hợp tổ chức. Đặc biệt, buổi họp mặt còn có sự tham dự Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, bà Lianys Torres Rivera và đại diện Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

gap go mua thu 2017 cua sinh vien viet nam tai cuba tri am ban be thay co

Các cựu học sinh chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng gắn bó với đất nước Cuba xinh đẹp. (Ảnh: Minh Phương)

Gần 300 cựu học sinh từng đi học tại Cuba đã từ mọi miền đất nước tập trung tại cuộc họp mặt kỷ niệm 50 năm khóa 1967 lần đầu tiên được tổ chức. Có nhiều cựu học sinh đã ngoài bảy mươi tuổi vẫn từ Mộc Châu, Sơn La hay các tỉnh miền Nam vẫn đến chung vui và ôn lại những năm tháng không thể nào quên trên đất nước Cuba tươi đẹp, anh hùng và mến khách.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, thay mặt Ban Liên lạc Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Cuba, bà Nguyễn Thanh Động cho biết, trong hơn một thập kỷ, ngay từ những năm đầu Cách mạng Cuba thành công, đất nước bị bao vây cấm vận, khó khăn có nhiều, song nhân dân Cuba anh em vẫn giang rộng vòng tay đón nhận, nuôi dưỡng, đào tạo hơn 1.000 sinh viên Việt Nam - những người đã trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và sau đó cho sự nghiệp khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước.

gap go mua thu 2017 cua sinh vien viet nam tai cuba tri am ban be thay co

Sinh viên đoàn 300 Việt Nam dời tàu Gruzia đến cảng La Habana năm 1967 sau 15 ngày trên biển.

Từ năm 1961, Cuba đã nhận lớp học sinh Việt Nam đầu tiên và sau đó hàng nghìn sinh viên sang đào tạo ở nhiều ngành khác nhau. Chỉ riêng năm 1967, gần 500 sinh viên đã sang học tập tại Cuba, trong đó có những sinh viên nữ đầu tiên của Việt Nam sang học ở Cuba.

Bà Động nhấn mạnh, những lưu học sinh Việt Nam từng học tập ở Cuba sẽ không bao giờ quên tình cảm quý báu, chân thành của nhân dân Cuba đã đùm bọc, nuôi dưỡng và chăm sóc các thế hệ sinh viên Việt Nam như những người con trong gia đình.

Xúc động trước những tình cảm của cực học sinh Việt Nam dành cho Cuba, Đại sứ Lianys Torres Rivera nhấn mạnh, trong tình hình mới, mối quan hệ đoàn kết, hợp tác Việt Nam-Cuba sẽ không ngừng được vun đắp, phát triển. Đối với những người Cuba sinh ra và lớn lên sau Cách mạng thành công, chúng tôi ghi nhớ trong ký ức hàng ngàn thanh niên từ các nước khác đã đến Cuba học tập, Đại sứ nói, họ đã cho chúng tôi thêm hiểu biết về nền văn hóa, lịch sử đất nước họ và rất nhiều người trong số họ đã trở thành bạn bè cả đời với chúng tôi. Cũng như thế, nhiều người bạn hiện nay đang ở khắp thế giới cũng như các bạn Việt Nam đang có mặt ở đây đều mang trong mình những kỷ niệm khó quên về đất nước Cuba xinh đẹp và mến khách.

Tình nghĩa của Cuba đối với Việt Nam trước sau như một

gap go mua thu 2017 cua sinh vien viet nam tai cuba tri am ban be thay co

Ông Phạm Xuân Sinh, cựu học sinh khóa 1966, ôn lại kỷ niệm thời sinh viên ở Cuba. (Ảnh: Minh Phương)

Trải qua hơn nửa thế kỷ, với những cựu sinh viên, đất nước Cuba, tình cảm của nhân dân Cuba luôn hiện hữu, vẹn nguyên như những ngày đầu tiên đặt chân đến.Ông Phạm Xuân Sinh, cựu học sinh khóa 1966, vẫn nhớ cho đến bây giờ tình cảm chân thành của người dân Cuba đối với Việt Nam. Tại thời điểm ông sang Cuba, điều kiện của Cuba còn rất nhiều khó khăn nhưng nhân dân Cuba vẫn dành cho thanh niên, sinh viên Việt Nam sang học tập những điều kiện tốt nhất. Chúng tôi được ở trong những ngôi nhà - thực sự là những villa, biệt thự, ông kể. Đó là sự ưu đãi của chính phủ Cuba dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam chúng tôi trong việc ăn, ở và nhất là tập trung cao độ cho việc học tập. Thời đó, do điều kiện phải học tập khẩn trương để về phục vụ đất nước nên ai ai cũng cố gắng rèn luyện và trau dồi. Kỳ nghỉ hè, các thầy cô giáo cũng nhiệt tình dạy thêm để nâng cao trình độ cho sinh viên Việt Nam.

Cuba còn là nơi tổ chức tuyên truyền về Việt Nam rất mạnh mẽ, phong trào quần chúng diễn ra hết sức sôi nổi: Những tấm gương anh hùng như Nguyễn Văn Trỗi, anh hùng Núp hay chiến thắng ở Bình Dã, Vạn Tường, Bến Tre… đều được báo chí cũng như truyền thông Cuba đăng tải thường xuyên. Hơn nữa, Cuba chỉ cách Mỹ 90 dặm nên phong trào tuyên truyền của Cuba đã có tác động rất mạnh vào trong lòng nước Mỹ. Từ đó, nhân dân Mỹ cũng phần nào hiểu thêm được cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của nhân dân ta. Từ năm 1967, Cuba đã giúp Việt Nam phát trực tiếp chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam từ thủ đô La Habana vào thẳng nước Mỹ, tuyên truyền cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ chủ quyền, độc lập và thống nhất của nhân dân ta.

gap go mua thu 2017 cua sinh vien viet nam tai cuba tri am ban be thay co

Đại sứ Lianys Torres Rivera bắt tay với ông Phạm Duy Toàn, cựu Vụ trưởng Vụ Cuba Mỹ Latinh của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, cựu Đại sứ Việt Nam tại Rumani. (Ảnh: Minh Phương)

Bà Nguyễn Thị Tâm, một trong những nữ sinh đầu tiên của khóa năm 1967, vẫn còn nhớ như in ngày bác Hồ mất, trường nơi bà học đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm bác Hồ, tất cả sinh viên Việt Nam và Cuba đều đến viếng và khóc thương bác Hồ. “Chưa có dân tộc nào yêu quý Việt Nam chân thành như Cuba. Với nhân dân Cuba, họ coi những người Việt Nam là những anh hùng thực sự. Trong mắt các du học sinh Việt Nam tại Cuba những năm 1960 thì Cuba là một dân tộc anh hùng, giàu lòng nhân ái và văn minh…”bà nhớ lại.

gap go mua thu 2017 cua sinh vien viet nam tai cuba tri am ban be thay co

Những cái ôm trao nhau giữa những người bạn cũ. (Ảnh: Minh Phương)

gap go mua thu 2017 cua sinh vien viet nam tai cuba tri am ban be thay co

Giai điệu tha thiết và mượt mà của bài hát "Besame mucho" qua sự thể hiện của KTS Đàm Xuân Hà. (Ảnh: Minh Phương)

Chặt mía cùng nhân dân Cuba

Hồi tưởng lại kỷ niệm xưa, ông Hoàng Anh, cựu học sinh khóa 1967, kể lại: “Một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi là lúc Cuba phấn đấu 10 triệu tấn đường, 1 trong những mô hình phát triển kinh tế lớn của Cuba thời bấy giờ.” Việt Nam cũng thể hiện sự ủng hộ Cuba, tất cả cán bộ ĐSQ, thực tập sinh, sinh viên Việt Nam đều đi chặt mía. Mỗi người dân Cuba chặt bao nhiêu mía thì sinh viên Việt Nam cũng chặt khối lượng mía như thế, thậm chí còn nhiều hơn.

Ông còn giữ được tấm ảnh chụp lúc đang chặt mía trên cánh đồng tỉnh Oriente. “Thời đó chúng tôi ở trên đồng hơn 3 tháng, toàn bộ thời gian nghỉ hè, chặt mía từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối. Mệt và nóng nhưng ai ai cũng làm việc rất hăng say,” ông vui vẻ kể lại, “Người Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng chặt mía còn hơn dân Cuba nhiều. Định mức trung bình của một sinh viên vào khoảng 150 arrobas tương đương với hơn 1, 5 tạ một ngày (1 arroba bằng 11,5 kg), vậy mà chúng tôi có ngày chặt được đến 200, 300 arrobas. Những ngày đó vui vô cùng. Ban ngày đi chặt mía tối thì sinh hoạt văn nghệ với bạn, cứ như thế hơn ba tháng trời,” ông nói.

gap go mua thu 2017 cua sinh vien viet nam tai cuba tri am ban be thay co

Cựu du học sinh Việt Nam đi chặt mía với với nhân dân Cuba.

Còn đối với Nguyễn Thanh Lam, cô sinh viên trẻ 25 tuổi vừa mới tốt nghiệp khoa báo chí hai tháng trước tại Cuba, người đã bật khóc khi được hỏi về kỷ niệm trong thời gian học tập tại Quốc đảo này. Lam kể: Ngày đầu tiên đến Cuba sau chuyến bay gần 2 ngày, việc đầu tiên cô muốn làm sau khi nhận phòng ở ký túc xá là đi tắm. Lúc đó cô không hề biết ký túc xá chỉ cung cấp nước hai lần một tuần vào thứ ba và thứ năm. Lam đến vào đúng dịp cuối tuần và kết quả là hết sạch nước. Chưa biết tiếng nên cô chỉ có thể giao tiếp với bạn cùng phòng bằng cử chỉ. Cuối cùng, họ lôi từ gầm giường một can nước và đưa cho Lam. Mãi về sau, Lam mới hiểu nước ở thời điểm đó rất quí và những cô bạn Cuba dù chưa quen biết, vẫn không ngần ngại cho cô số nước dự trữ của mình. Mặc dù đất nước bạn còn gặp nhiều khó khăn nhưng với Lam, người dân Cu Ba thật tuyệt vời. Cô đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ phía thầy cô, bạn bè và các gia đình người Cu Ba cả về học tập lẫn cuộc sống.

Tôi đã rất may mắn là một trong 20 sinh viên xuất sắc Bộ GD-ĐT cử sang Cuba học tập. Trong thời gian 6 năm ở đất nước xinh đẹp này, Cuba và người dân nơi đây đã trở thành một phần máu thịt của tôi và khoảng thời gian sống ở đây sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời. Cơ hội quý báu này cho tôi những trải nghiệm, tình yêu và ý thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống của 2 nước.

gap go mua thu 2017 cua sinh vien viet nam tai cuba tri am ban be thay co

Những nữ sinh đầu tiên khóa 1967

Trong chương trình Gặp gỡ mùa thu 2017, các cựu học sinh cũng tổ chức quyên góp nhằm ủng hộ, chia sẻ khó khăn với người dân Việt Nam và Cuba khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra thời gian gần đây.

Minh Phương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động