Trang chủ Hữu nghị
15:58 | 30/03/2018 GMT+7

Dự án “Kết nối tiềm năng lãnh đạo” đem đến sự trưởng thành và tự tin cho trẻ em vùng cao

aa
TĐO- Kết quả của dự án “Kết nối tiềm năng lãnh đạo” do ChildFund Việt Nam triển khai tại ba tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Bắc Kạn từ năm 2016 cho tới nay không chỉ là những thước phim ngày càng tiến bộ, mà còn là sự trưởng thành, sự tự tin các em học sinh và những cán bộ đồng hành cùng dự án gặt hái được.

Trong 12 phim được chọn trình chiếu trong sự kiện “Bước tiến nhỏ cho những thay đổi lớn”, phóng sự ngắn “Đạo diễn nhí Mr.Quang” đã để lại những ấn tượng sâu đậm với giải thưởng Phóng sự “Sự thay đổi tích cực ở cá nhân trẻ em”.

Phóng sự kể câu chuyện có thật về em Đồng Vinh Quang, 10 tuổi, dân tộc Tày, đến từ xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

du an ket noi tiem nang lanh dao dem den su truong thanh va tu tin cho tre em vung cao

Em Đồng Vinh Quang (áo trắng) quan sát bạn cùng nhóm thực tập quay phim (ảnh: ChildFund)

Gặp Quang bây giờ, nhận thấy sự đĩnh đạc, tự tin, làm việc chuyên nghiệp như một đạo diễn thực thụ. Thật khó có thể hình dung được, Quang trước đây từng là một cậu bé ngại ngần, nhút nhát khi gặp người lạ hoặc khi cần phát biểu ý kiến trước đám đông.

Cũng dễ hiểu, bởi Quang sinh ra ở một xã nghèo miền núi, nơi trẻ em ít có cơ hội tiếp cận với kỹ thuật công nghệ cao, và chưa được trang bị các kiến thức, kỹ năng mềm.

Trong khi đó, ở xã hội hiện đại, những kiến thức và kỹ năng này lại là điều kiện không thể thiếu để trẻ em có thể phát triển một cách toàn diện, có khả năng thích ứng kịp thời với những biến động của xã hội.

Trưởng thành, tự tin hơn nhờ làm phim

Dự án “Kết nối tiềm năng lãnh đạo” do ChildFund Việt Nam thực hiện tại các xã nghèo miền núi đã đem lại sự đổi thay tích cực ở Quang khi em được tiếp xúc với môn “nghệ thuật thứ 7” với những trải nghiệm thực tế.

Cùng với bạn bè đồng trang lứa, cậu bé Đồng Vinh Quang đã được làm quen với những kĩ năng làm phim cơ bản, bắt đầu từ việc tự quay lại những cảnh sinh hoạt thường ngày và gửi cho cán bộ hướng dẫn đánh giá cho tới việc tham gia vào nhóm gồm 10 đến 12 bạn nhỏ cùng nhau xây dựng một bộ phim hoàn chỉnh. Mỗi thành viên trong nhóm giữ một vai trò riêng như: Đạo diễn, diễn viên, hỗ trợ đạo cụ, biên kịch, v.v…

du an ket noi tiem nang lanh dao dem den su truong thanh va tu tin cho tre em vung cao

Đạo diễn nhí Đồng Vinh Quang và "ê-kíp" thực hiện một cảnh quay (Ảnh: ChildFund)

Quá trình học tập và thực hành đã giúp “đạo diễn nhí Mr.Quang” và các “cộng sự” được tiếp cận và sử dụng các thiết bị công nghệ cao như máy quay phim mini, máy tính bảng iPad.

Chính từ những bước đi đầu tiên này đã giúp năng khiếu và niềm đam mê làm phim của cậu bé 10 tuổi được dịp phát lộ.

Trong những công đoạn làm phim tiếp theo, Quang ngày càng bộc lộ sở trường của mình với điện ảnh, khi em cùng các bạn được trao quyền tự họp bàn, tự đưa ra ý tưởng kịch bản, thống nhất lựa chọn kịch bản, phân chia công việc và nhân sự.

Nhờ tích cực đưa ra những ý tưởng hay, Quang đã được các bạn bình bầu làm đạo diễn và điều phối hoạt động của cả nhóm.

Các em đã xây dựng lên những clip ngắn xoay quanh các chủ đề liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên và có sự kết nối với nhau.

Quan trọng hơn cả, ngoài việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng làm phim, các em đã được trang bị các kỹ năng sống như kỹ năng phát hiện vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định, v.v…

Bên cạnh thành quả cụ thể là bộ phim “Đạo diễn nhí Mr.Quang”, thì những gì mà Quang và nhóm làm phim của em gặt hái được chính là những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm hữu ích cho tương lai.

Những người đồng hành thầm lặng

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ như của Đồng Vinh Quang, không thể không nhắc đến những người đồng hành thầm lặng cùng các em ở hậu trường. Từng trực tiếp hướng dẫn nhóm của Quang, anh Trần Văn Tú, cán bộ quản lý dự án “Kết nối tiềm năng lãnh đạo” của ChildFund Việt Nam chia sẻ: “Làm việc cùng trẻ em trong phát triển luôn luôn là điều hấp dẫn nhưng vô cùng thách thức”..

“Vạn sự khởi đầu nan”, anh Tú đã vấp phải những khó khăn ngay từ buổi đầu tiên hướng dẫn kỹ năng quay phim cho các em. Anh và các cộng sự đã phải tìm mọi cách thu hút sự chú ý và tập trung của các em, những cô cậu bé nghịch ngợm ở tuổi lên 8 lên 10, còn rất ham chơi vô tư và bướng bỉnh.

du an ket noi tiem nang lanh dao dem den su truong thanh va tu tin cho tre em vung cao

Anh Trần Văn Tú (ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn các em học sinh cách làm phim (ảnh: ChildFund)

Đã có những lúc anh Tú cảm thấy mệt mỏi, bất lực và không dám tin rằng, các em sẽ biết sử dụng các thiết bị đó để quay được những thước phim có chất lượng.

Nhưng, sự kiên nhẫn và tình yêu với trẻ nhỏ đã giúp anh Tú vượt qua tất cả. Họ lựa chọn tiếp tục hướng dẫn thật chi tiết và tỉ mỉ trong lúc thực hành, cũng như khích lệ và động viên các em. Đặc biệt, các cán bộ hướng dẫn đã trao quyền cho các em bằng cách cho phép các em tự sử dụng máy quay để quay lại những gì mà mình quan tâm. Họ chỉ đi theo và hỗ trợ các em khi cần thiết.

Chính việc trao quyền để các em được tự chủ đã khiến các em trở nên hứng thú với hoạt động làm phim. Các em ngày càng say mê và nghiêm túc hơn đối với hoạt động này.

Khoảng cách giữa cán bộ hướng dẫn và các em học sinh cũng dần được thu hẹp lại, mỗi ngày quay phim là một ngày vui và đáng nhớ khi “qua một ngày làm việc vất vả, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ trên đường về”, anh Tú chia sẻ.

“Đối với trẻ em phải thực sự kiên trì và dành thời gian cho các em, đừng tạo áp lực. Đừng nói lý thuyết nhiều với các em và đừng nói những gì các em không quan tâm. Hãy cho các em chơi và đưa cho các em thực hành ngay khi mới bắt đầu.” anh nói./.

Dự án “Kết nối tiềm năng lãnh đạo” được thực hiện bởi ChildFund Việt Nam tại ba tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Bắc Kạn từ năm 2016 với sự tài trợ của Chương trình Viện trợ Phát triển của Chính phủ Australia.

Mục tiêu của dự án là nhằm “tăng cường sự tham gia, tiếng nói, tính tự đại diện của trẻ em và thanh thiếu niên để các em có cái nhìn tích cực vào tương lai và truyền cảm hứng cho các trẻ em khác trong cộng đồng”.

Hiện tại, Dự án đang được triển khai tại 12 xã thuộc các huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình), Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) và Quảng Uyên (tỉnh Cao Bằng) và dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 9 năm 2019./.

Phương Yến

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.
Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động