Đoàn đại biểu nhân dân Lào có công với cách mạng Việt Nam tới thăm Việt Nam
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane cùng đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Ban liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào cũng đến dự.
Chủ tịch hai Hội Hữu nghị trao quà kỉ niệm
Tại buổi tiếp, ông Trần Văn Túy cho rằng mối quan hệ giữa hai nước Việt – Lào đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng và hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Đây cũng chính là tài sản vô giá, là nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi quan trọng của cách mạng mỗi nước.
Ông Trần Văn Túy bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu nhân dân Lào có công với cách mạng Việt Nam, đồng thời cảm ơn các đại biểu đã ủng hộ, giúp đỡ và che chở cho nhiều đơn vị quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng hai dân tộc Việt – Lào cùng kề vai sát cánh đánh đuổi kẻ thù chung. Ông nhấn mạnh, họ là những người hiểu rõ nhất về mối quan hệ Việt – Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và Chủ tịch Xuphanuvông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Giao lưu văn nghệ tại cuộc gặp gỡ
Ông Trần Văn Túy hi vọng các đại biểu sẽ tiếp tục góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt – Lào, đồng thời mong rằng thông qua chuyến thăm này, đông đảo quần chúng nhân dân hai nước, nhất là các thế hệ trẻ sẽ được nghe kể những câu chuyện và kỉ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, gắn bó Việt – Lào. Đây chính là những tư liệu sinh động, rất có ý nghĩa để nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào -Việt Nam Vị-lay- vông Bút-đa- khăm cảm ơn những tình cảm nồng ấm mà phía Việt Nam đã dành cho đoàn, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi được “về đất mẹ Việt Nam anh hùng, đất mẹ quê hương đã sinh ra những chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia đã kề vai sát cánh cùng quân đội giải phóng nhân dân Lào, nay là quân đội nhân dân Lào làm nên chiến thắng vẻ vang, mang lại độc lập dân tộc cho hai đất nước.”
Ông Vị-lay- vông Bút-đa- khăm hi vọng rằng, tình cảm thủy chung đặc biệt, keo sơn gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc và hai quân đội, không chỉ trong quá khứ và hiện tại mà mãi mãi về sau sẽ luôn được giữ gìn, vun đắp và phát huy.
Đại biểu hai bên giao lưu, chia sẻ
Sau buổi tiếp, phía Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi đón tiếp đoàn đại biểu nhân dân Lào có công với cách mạng Việt Nam. Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau giao lưu và ôn lại quãng thời gian đã từng chia ngọt sẻ bùi, đong đầy nghĩa tình gắn bó.
Đoàn đại biểu nhân dân Lào có công với cách mạng Việt Nam sang thăm Việt Nam từ ngày 21-26/11. Trong chuyến thăm, đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động như: dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp kiến lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, thăm vịnh Hạ Long,...
Như Quỳnh