Đại hội lần thứ III, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk
Tham dự dự Đại hội có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam tỉnh Mondulkiri; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 21 Uỷ viên; ông Hồ Quang Tám tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm
Tại Đại hội đã điểm lại công tác, hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2011 – 2016. Theo đó, hai Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tỉnh Mondulkiri đã cùng nhau ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai tỉnh Đắk Lắk – Mondulkiri; phối hợp và chỉ đạo tổ chức ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới thuộc hai huyện (Buôn Đôn, Ea Súp); tổ chức phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia, Đắk Lắk - Mondulkiri qua các thời kỳ”.
Hai bên tổ chức các hội nghị và gặp mặt giao lưu các đoàn đại biểu của tỉnh Mondulkiri sang thăm và làm việc tại Đắk Lắk; tham gia thực hiện giúp đỡ các đồng chí chuyên gia trong việc giải quyết chế độ theo Quyết định số 57/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân và đối ngoại biên phòng giữa các cấp hội và các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn.
Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục thực hiện Chị thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV; Chị thị số 18–CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa XV về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiểu quả công tác đối ngoại nhân dân”;
Tiếp tục triển khai và thực hiện các nội dung trong “Bản ghi nhớ” đã được ký kết giữa Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk với Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam tỉnh Mondulkiri; có kế hoạch sơ kết, tổng kết định kỳ; xây dựng các nội dung phù hợp với thực tiễn bổ sung vào Bản ghi nhớ trong những năm tiếp theo để tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tạo điều kiện cho các đoàn thể, nhân dân và hội viên tham gia các hoạt động truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước cũng như hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri.
Ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đánh giá cao những hoạt động hiệu quả, thiết thực của Hội; đồng thời mong muốn Ban Chấp hành Hội khóa mới cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia.
Được biết, sau 10 năm thành lập (2006 – 2016), Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk hiện có 1.465 hội viên sinh hoạt ở 4 huyện, thành hội là: Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar, TP. Buôn Ma Thuột và Chi hội Bộ đội Biên phòng tỉnh. Những năm qua, Hội đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đối ngoại trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước ngày càng sâu đậm.
Các tổ chức, cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội
Nhân dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác, hoạt động Hội.
Cao Minh