Trang chủ Hữu nghị
10:55 | 18/08/2017 GMT+7

Có một người Hàn Quốc “phải lòng” đất Việt

aa
Nói về ông, nhiều người sẽ vô cùng ngạc nhiên và thán phục về những con số đầy ấn tượng: Vị giáo sư dành 50 năm học tiếng Việt; hơn 30 năm đứng lớp, ông đã dạy gần 3.000 sinh viên Hàn Quốc về tiếng Việt; cho ra đời cuốn từ điển Việt-Hàn đầu tiên với 60.000 từ… Điều gì đã khiến ông-một người Hàn Quốc lại “mê” tiếng Việt đến thế?

GS.TS Cho Jae Hyun, Chủ tịch Viện giao lưu văn hóa châu Á (ACEF), Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt – Hàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học khu vực và Quốc tế (Trường đại học Ngoại ngữ Seoul) coi tiếng Việt như là một ngôn ngữ “mẹ đẻ” của mình. Lý giải việc mình đem lòng say mê học tiếng Việt suốt 50 năm qua, ông cho rằng, càng học, càng dạy và càng tìm hiểu về tiếng Việt, ông càng thấy “say” bởi các ý nghĩa sâu xa trong mỗi câu từ. Năm 1967, Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc bắt đầu mở khoa tiếng Việt với 20 sinh viên và ông là người đầu tiên đăng ký học. Càng học, Cho Jae Hyun càng thấy khó khăn nhưng cũng hết sức thú vị của tiếng Việt bởi sự đa dạng, đa nghĩa trong từ ngữ. Nhưng cũng vì thế ông càng yêu thích và muốn chinh phục nó.

co mot nguoi han quoc phai long dat viet

GS.TS Cho Jae Hyun - người Hàn Quốc “phải lòng” đất Việt

Cho Jae Hyun cho biết, ông đặc biệt thích thú tìm hiểu ý nghĩa các câu thành ngữ, tục ngữ. Theo ông, dù có những từ rất “cổ xưa” nhưng những câu tục ngữ, thành ngữ luôn có giá trị với thời gian và luôn mới bởi tính giáo dục cao, đầy ý nghĩa cho mọi người.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, ông Cho Jae Hyun đã tình nguyện ở lại trường để thành giảng viên khoa tiếng Việt Trường đại học Ngoại ngữ Seoul. Hơn 30 đứng lớp, ông đã dạy gần 3.000 sinh viên Hàn Quốc về tiếng Việt và học trò của ông không chỉ biết và nói được tiếng Việt mà còn phải hiểu về văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam qua tiếng Việt, để từ đó hiểu tiếng Việt và yêu đất nước Việt Nam hơn.

Sau gần 50 năm học và nghiên cứu tiếng Việt cùng với 11 năm tìm hiểu, Cho Jae Hyun đã cho ra đời cuốn từ điển Việt-Hàn đầu tiên với 60.000 từ, được xuất bản tại Hàn Quốc năm 2000. Đây là một trong những tài liệu được các nhà đầu tư, các doanh nhân Hàn Quốc đánh giá rất cao vì đã giúp ích cho giới doanh nhân trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Một trong những công lao rất lớn phải kể đến của GS.TS Cho Jae Hyun là đã “kéo” 2 dân tộc Việt – Hàn gần nhau hơn qua việc soạn dịch nhiều tài liệu về tiếng Việt như cuốn Giảng tiếng Việt cho người nước ngoài, Thời sự Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, các tác phẩm của Tự lực văn đoàn, thơ của Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Thế Lữ… cùng hàng loạt các công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí khoa học tại Việt Nam và Hàn Quốc. Là dịch giả của hai cuốn hồi ký về 2 tổng thống của Hàn Quốc là cuốn “Không có thần thoại”, cuốn hồi ký của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và cuốn “Cảm nhận về con người Park Chung Hee”, bên cạnh mong muốn cuốn sách sẽ là món quà quý giá về tinh thần cho giới trẻ Việt Nam về tinh thần bất khuất, ý chí sắt đá vươn lên trong cuộc sống của các Tổng thống Lee Myung Bak và Park Chung Hee, mà cao hơn và ý nghĩa hơn cả, ông mong rằng qua hai cuốn sách nói về 2 vị tổng thống của Hàn Quốc, người dân Việt Nam sẽ hiểu sâu sắc hơn con người, lịch sử, văn hóa, kinh tế của Hàn Quốc. Những đóng góp này của ông đã góp phần không nhỏ để người Hàn và người Việt cùng hiểu về văn hóa, lịch sử của nhau, từ đó thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai dân tộc.

co mot nguoi han quoc phai long dat viet

ACEF luôn có nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam

Trong thời qua, GS.TS Cho Jae Hyun đã cùng với ACEF tăng cường các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam như dạy tiếng Hàn, kỹ năng sống và văn hóa Hàn Quốc cho hơn 5.000 cô dâu người Việt; phối hợp với các Trung tâm Hỗ trợ gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc để có các chương trình hoạt động thiết thực nhằm giúp các cô dâu người Việt hòa nhập với cuộc sống tại xứ Hàn và sống hạnh phúc với gia đình.

Nếu nói về một trong những lý do khiến Cho Jae Hyun “phải lòng” tiếng Việt cũng như đất nước và con người Việt Nam, đó chính là tình cảm qua những lần đến thăm và làm việc tại đây. Với ông, sự hiếu khách, thân thiện, cởi mở của người dân Việt Nam là động lực và không biết tự khi nào nó nhen lên trong lòng ông tình yêu đối với đất nước hình chữ S nhỏ bé này. 50 năm sinh sống ở Việt Nam, chứng kiến sự trưởng thành của một đất nước sau rất nhiều mất mát do chiến tranh, ông cảm phục và hiểu được trách nhiệm của mình. Ông đã dành nhiều thời gian hơn cho Việt Nam qua việc nỗ lực mở rộng mối quan hệ Việt-Hàn bằng việc trở thành một trong những người cố vấn về chính sách cho Tổng thống Hàn Quốc. Đặc biệt ông còn là người Hàn Quốc đầu tiên phiên dịch tiếng Việt trong các cuộc gặp gỡ cấp cao của lãnh đạo hai nước từ khi hai nước có quan hệ ngoại giao chính thức.

GS.TS Cho Jae Hyun cùng với tổ chức ACEF không chỉ đang mở ra nhiều hoạt động cộng đồng rất thiết thực và ý nghĩa tại Việt Nam mà bằng việc dạy tiếng Việt cho nhiều người Hàn Quốc, ông đang làm một công việc rất có ý nghĩa để gắn kết bền chặt và sâu sắc hơn nữa tình thân Việt -Hàn.

Theo Báo Dân sinh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động