Trang chủ Hữu nghị
15:32 | 12/11/2018 GMT+7

Chương trình UN-REDD bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cho người dân Hà Tĩnh

aa
Bằng việc hỗ trợ giao đất gắn với giao rừng, Chương trình “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các-bon rừng tại Việt Nam” (gọi tắt là UN-REDD) giai đoạn 2 tại tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đã thực sự là “bà đỡ”, giúp thêm xanh những cánh rừng và thêm sinh kế cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng.

chuong trinh un redd bao ve rung cai thien sinh ke cho nguoi dan ha tinh

Cán bộ Chương trình UN - REDD Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Hà Tĩnh cùng các hộ nhận khoán đi kiểm tra hiện trường rừng. Nguồn Báo Hà Tĩnh.

Ông Võ Xuân Sơn - Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ (BQL RPH) Nam Hà Tĩnh bày tỏ niềm vui trước kết quả tích cực từ việc hỗ trợ của chương trình đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Kỳ Anh nói chung trong những năm gần đây.

Theo ông Sơn, hầu hết diện tích rừng tại một số địa phương trên địa bàn trước đây bị khai thác trái phép gây thiệt hại nặng nề, chỉ sau 2 - 3 năm được giao cho các hộ gia đình, cộng đồng quản lý với sự hỗ trợ khá toàn diện từ chương trình, đến nay đã phục hồi nhanh chóng và đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Cụ thể, Chương trình UN - REDD và BQL RPH Nam Hà Tĩnh đã có văn bản thỏa thuận về việc thực hiện Kế hoạch hành động REDD+. Theo đó, 19 hộ thuộc các xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh): Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) được giao quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ 2.600 ha rừng.

chuong trinh un redd bao ve rung cai thien sinh ke cho nguoi dan ha tinh

Liên ngành kiểm lâm, chủ rừng và hộ nhận khoán đi tuần tra bảo vệ rừng. Nguồn: Báo Hà Tĩnh.

Kết quả phúc tra nghiệm thu công tác quản lý, bảo vệ rừng của 17 lô/12 hộ nhận khoán tại BQL RPH Nam Hà Tĩnh đều đạt yêu cầu, rừng được quản lý, bảo vệ tốt, không hề bị khai thác, sẻ phát, lấn chiếm, cháy rừng…

Về công tác khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên gắn với chia sẻ lợi ích của 39 hộ nhận khoán, với diện tích gần 600 ha rừng tại BQL RPH Hồng Lĩnh và 2.500 ha tại BQL RPH Sông Tiêm (Hương Khê) cũng đạt kết quả ấn tượng không kém.

Ông Hồ Sỹ Hanh (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) - một trong những hộ nhận khoán, cho biết, các hộ nhận khoán trên địa bàn đã thực hiện đúng theo các nội dung hợp đồng đã ký; phấn khởi khi rừng được bảo vệ và phát triển tốt...

Chương trình triển khai thí điểm tại thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân và huyện Can Lộc, xã Phú Gia (huyện Hương Khê) bước đầu đã đạt yêu cầu.

“Rừng được tổ chức khoanh nuôi, quản lý, bảo vệ có hiệu quả, không bị chặt phá, sẻ phát, lấn chiếm, cháy rừng và trâu bò phá hại; cây tái sinh mục đích phát triển tốt, khu vực khoanh nuôi đủ tiêu chí thành rừng tự nhiên. Điều quan trọng nhất là, ý thức, tinh thần, trách nhiệm của các hộ nhận khoán và người dân vùng dự án trong công tác quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ rừng được nâng lên rõ rệt...”, ông Nguyễn Vũ Long, cán bộ chương trình cho biết.

chuong trinh un redd bao ve rung cai thien sinh ke cho nguoi dan ha tinh

Nhờ có sự hỗ trợ từ Chương trình UN - REDD, diện tích rừng tự nhiên thuộc BQL RPH Hồng Lĩnh phục hồi và phát triển tốt. Nguồn: Báo Hà Tĩnh.

Ông Phan Văn Luân, hộ nhận khoán thuộc thôn Phú Lâm, xã Phú Gia (Hương Khê), vui mừng nói: “Các hộ nhận khoán rừng thí điểm chia sẻ lợi ích đã chủ động tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng tại gốc. Rừng không chỉ được bảo vệ tốt theo hướng phát triển bền vững mà người dân còn có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống... Mong rằng thời gian tới, chương trình tiếp tục hỗ trợ để hộ nhận khoán có thêm việc làm và nhiều diện tích rừng được khoanh nuôi, bảo vệ...".

Có thể thấy, nếu phát huy và nhân rộng mô hình quản lý và bảo vệ rừng theo hướng bền vững từ Chương trình UN - REDD thì không chỉ khôi phục, bảo vệ tốt được diện tích rừng tự nhiên hiện có, bảo tồn đa dạng sinh học mà còn nâng cao đời sống của người dân sống gần rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UN-REDD là chương trình hợp tác Liên Hợp quốc về Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) ở các nước đang phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp quốc (FAO), Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP).

Chương trình giai đoạn II chính thức được triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2013. Cơ quan chủ quản của Chương trình là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chủ chương trình là Tổng cục Lâm nghiệp. Chương trình được thực hiện thí điểm tại 6 tỉnh là Lâm Đồng, Cà Mau, Bình Thuận, Hà Tỉnh, Bắc Kạn và Lào Cai.


Theo báo Hà Tĩnh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động