Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:18 | 07/07/2015 GMT+7

Ông bụt tạo nụ cười cho trẻ em nghèo

aa
Khám, phẫu thuật khe hở môi, hàm ếch, tổ chức phi chính phủ quốc tế Operation Smile đã giúp cho những trẻ em nghèo và nhiều hoàn cảnh khó khăn có nụ cười đẹp hơn. Năm 2015, tổ chức Operation Smile đã tổ chức nhiều đợt khám, phẫu thuật cho trẻ bị hở môi, hàm ếch.

Tháng 4, hàng trăm trẻ em đã được khám và phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Nam – Cuba.

ong but tao nu cuoi cho tre em ngheo

Nhờ "ông bụt" Operation Smile, Bảo Trâm đã có nụ cười không khiếm khuyết.

Em Trương Văn Sơn (Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam) sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt: mẹ bị bệnh tâm thần, em không có bố. Bà ngoại Sơn phải chăm sóc cả hai mẹ con. Bà Trần Thị Tỵ, bà ngoại của Sơn cho biết: Hai vợ chồng tôi đều đã già. Chồng tôi thì bị bệnh, phải thuốc thang thường xuyên. Một mình tôi phải lo đồng áng và chăm sóc con và cháu nên rất vất vả. Kinh tế thì thiếu thốn. Biết được có chương trình phẫu thuật miễn phí nên với sự giúp đỡ của người cháu họ, sáng sớm nay tôi đưa cháu Sơn tới khám. Tôi chỉ mong sao cháu được phẫu thuật, có vẻ ngoài bình thường như những đứa trẻ khác. Sinh ra cháu đã phải chịu thiệt thòi nên dù vất vả tôi cũng cố gắng chăm nuôi cháu, hy vọng sau này mẹ cháu có một chỗ dựa. Tôi cũng đã già, không thể chăm sóc mẹ cháu mãi được.
Đưa mẹ con cháu Giáp Văn Hiếu (Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang) tới khám và phẫu thuật, chị Nguyễn Thị Mơ (thôn Chằm, Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang) chia sẻ: Con trai tôi không may bị hở hàm sứt môi bẩm sinh. Tôi đã cho cháu đi khám và phẫu thuật ở bệnh viện tư nhưng kết quả không như ý muốn. Một lần tình cờ, tôi biết về chương trình phẫu thuật miễn phí của tổ chức Phẫu thuật nụ cười. Tôi cho con đến khám. Con tôi đã được các bác sỹ nhiệt tình khám và phẫu thuật. Hiện tại, cháu đã có vẻ ngoài bình thường. Cháu tự tin đi học và vui chơi cùng bạn bè.

ong but tao nu cuoi cho tre em ngheo

Các bác sĩ của tổ chức Operation Smile khám miễn phí cho trẻ em khuyết tật.

“Lần này, tôi đưa mẹ con cháu Hiếu đến khám và phẫu thuật. Tôi muốn giới thiệu cho nhiều gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn, thiếu kinh phí phẫu thuật đến với chương trình này”, chị Mơ nói.
Operation Smile còn đến với bệnh nhân ở những vùng xa. Đầu năm 2015, tổ chức đã tổ chức đợt khám và phẫu thuật cho các bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa Ba Vì, Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Thanh (xóm Mít, xã Yên Bài, Ba Vì) cùng với con dâu đưa cháu gái tới khám, phẫu thuật hàm. Bà Thanh cho biết, nhà bà có ba cháu nội nhưng không may hai cháu bị hở môi, vòm miệng. Cháu lớn 5 tuổi trước đây đã được chính tổ chức này phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện Việt Nam – Cuba. Cháu gái này, năm ngoái đã được tổ chức phẫu thuật miễn phí môi.
“Tôi có một cháu họ năm nay hơn 30 tuổi bị hở môi, cuộc sống khó khăn và tự ti nên trong thâm tâm tôi lúc nào cũng mong muốn cháu nội mình không phải trải qua cuộc sống như vậy nữa. Thế nhưng, gia đình tôi chỉ làm ruộng, nuôi thêm mấy con bò nên hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa có điều kiện đi chữa trị cho các cháu. May mắn cháu tôi được chương trình phẫu thuật miễn phí. Đây sẽ là bước ngoặt lớn, giúp thay đổi cuộc sống của các cháu sau này”, bà Thanh chia sẻ.

Hào hứng lấy số, chờ đến lượt được khám, em Đinh Thị Ngọc Anh (thôn 9, xã Ba Trại, Ba Vì) cho biết: “Hôm nay, được bố mẹ đưa đến khám, chờ phẫu thuật em cảm thấy rất vui. Bình thường, khi đi học bị nhiều bạn trêu trọc vì vẻ ngoài của mình khiến em cảm thấy rất khó chịu. Nhiều lúc em cảm thấy rất tự ti, không muốn đến trường. Em đã được chương trình phẫu thuật miễn phí một lần năm 2005. Khi đó, nhà em rất nghèo. Cả nhà chỉ có mấy sào ruộng. Bố em phải đi cuốc ruộng thuê. Bây giờ thì bố đi giao bình gas thuê. Mẹ em thì đi làm may. Nhờ có chương trình “Phẫu thuật nụ cười” mà em mới được phẫu thuật. Tuy chỉ là một thay đổi nhỏ trên gương mặt nhưng nó giúp em tự tin hơn khi đi học, khi tham gia vào các hoạt động khác. Lần này, em mong được phẫu thuật một lần nữa để có vẻ ngoài thật hoàn hảo”.

Đỗ Hương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động