Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:50 | 05/07/2015 GMT+7

Hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người trở về tái hòa nhập cộng đồng

aa
Dự án "Hỗ trợ nạn nhân mua bán người trở về tái hòa nhập với cộng đồng" do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam thực hiện đã và đang giúp hàng trăm nạn nhân hiện ở tỉnh Thừa Thiên - Huế lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Trong khuôn khổ dự án, các nhóm "Tự lực" đã hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu và khả năng của các nạn nhân, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động phòng chống tội phạm giai đoạn 2011- 2015 của Chính phủ.

Huyện miền núi A Lưới là địa phương có 49 người là nạn nhân của nạn mua bán người. Đây là địa phương có số nạn nhân của nạn mua bán người nhiều nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vì nhẹ dạ, cả tin nên nhiều nạn nhân ở A Lưới bị lừa bán làm gái mại dâm hoặc bị đẩy vào các bãi đào đãi vàng trái phép ở nhiều địa phương khác. Hầu hết các nạn nhân khi trở về đều phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như: Không có việc làm hoặc có nhưng thu nhập thấp, không ổn định; thiếu vốn sản xuất, thiếu kỹ năng sống. Họ lại tự ti, mặc cảm, xa lánh cộng đồng. Do đó, các nạn nhân này rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của các tổ chức, đoàn thể tại địa phương.

Năm 2012, IOM đã thực hiện việc hỗ trợ các nạn nhân của nạn mua bán người, hiện ở A Lưới. Dự án đã khảo sát và vận động các nạn nhân tham gia nhóm "Tự lực" với 20 thành viên. Bước đầu, dự án đã hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu về y tế, học văn hóa, học nghề và trợ cấp khó khăn ban đầu phù hợp với từng trường hợp; đặc biệt là hỗ trợ cho những nạn nhân là người dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa thấp, gặp khó khăn trong việc tự bảo vệ hoặc khả năng giao tiếp.

ho tro nan nhan cua nan mua ban nguoi tro ve tai hoa nhap cong dong

Hội thảo tổng kết "Hỗ trợ nạn nhân mua bán người trở về tái hòa nhập
với cộng đồng" tại tỉnh Thái Nguyên.

Để giúp các nạn nhân tạo sinh kế lâu dài, ổn định cuộc sống, dự án còn hỗ trợ nhóm "Tự lực" 20 con dê giống, 80 con lợn giống và nhiều giống cây trồng; mời cán bộ nông nghiệp đến hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, phát triển cây trồng, vật nuôi. Sau gần 1 năm được hỗ trợ, mỗi người nuôi 1 con lợn giống đã có mức lãi 2 triệu đồng. Đặc biệt, nhiều người đã phát triển đàn lợn lên 10 con/hộ và đàn dê lên đến 6 con/hộ.

Anh Kê Văn Hải, thôn A Diên, xã A Ngo, huyện A Lưới, một trong những nạn nhân bị lừa, bóc lột sức lao động trong các mỏ vàng ở Quảng Nam hồi năm 2008 là một điển hình. Khi trở về địa phương, anh Hải đã tham gia nhóm “Tự lực” và được hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Anh Hải cho biết: Khi trở về quê, sức khỏe của anh bị giảm sút, anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Nhờ được dự án hỗ trợ vốn, lợn giống để chăn nuôi, cuộc sống của anh Hải đã được cải thiện. Giờ đây, gia đình anh Hải không còn lo thiếu cái ăn. Niềm tin vào một cuộc sống bình yên, ấm no đã hiện hữu trong gia đình anh. Ngoài anh Hải, nhiều nạn nhân của nạn mua bán người ở A Lưới đã nhận được sự giúp đỡ; trong đó có 18 nạn nhân là nữ đã lập gia đình, có chồng con và tích cực phát triển kinh tế.

Thừa Thiên - Huế có gần 40.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới. Đời sống của người dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, mỗi năm, tình trạng người dân di cư đi làm ăn xa, đến các vùng khác lên đến hàng ngàn người, trong đó có khoảng gần 8.000 người làm việc ở Lào, Thái Lan... Đây là nhóm đối tượng dễ bị bọn tội phạm sử dụng các thủ đoạn để lừa gạt ra nước ngoài bóc lột sức lao động hoặc vì các mục đích vụ lợi khác. Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra 14 vụ liên quan đến tội phạm mua bán người, với hơn 48 nạn nhân bị bán ra nước ngoài, chưa kể đến hàng trăm trường hợp bị mua bán trong nước đang được các cơ quan chức năng xác minh hoặc có dấu hiệu bị lừa bán. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, nam thanh niên ở huyện A Lưới.

Dự án hỗ trợ các nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng do IOM hỗ trợ trên địa bàn Thừa Thiên - Huế bao gồm nhiều giai đoạn. Giai đoạn 2013 - 2014, dự án duy trì với nội dung hỗ trợ và củng cố mô hình nhóm "Tự lực" ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Năm 2015, IOM tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế ở hoạt động “Hỗ trợ và quy chế hóa mô hình tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân nam bị mua bán trở về”.

Đến nay, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có 4 nhóm "Tự lực" ở thành phố Huế và huyện A Lưới. Hiện nay, mỗi nhóm “Tự lực” có khoảng 10 - 20 người. Mỗi tháng, các thành viên tổ chức sinh hoạt một lần với nhiều nội dung phong phú như: Tư vấn về sức khỏe, hướng nghiệp, trang bị kiến thức trồng trọt, chăn nuôi; cập nhật thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác phòng chống buôn bán người, cũng như các giải pháp phòng ngừa... Dự án đã thành lập 2 tổ vay vốn quay vòng, tư vấn sinh kế, tạo việc làm ổn định cho các thành viên góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Nhóm tự lực đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, giúp các nạn nhân hòa nhập cộng đồng. Một số thành viên trong nhóm đã mạnh dạn cung cấp thông tin để tìm kiếm những nạn nhân chưa trở về.

Ông Hồ Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Thông qua các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước, hầu hết các nạn nhân bị mua bán trở về và nhóm người có nguy cơ cao được hỗ trợ sinh kế để ổn định cuộc sống và tránh được tình trạng bị mua bán lại. Dự án hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng do IOM hỗ trợ đã thực sự phát huy hiệu quả với việc hình thành các nhóm "Tự lực". Các thành viên trong nhóm đã được đào tạo nghề và tìm được việc làm sau đào tạo để cải thiện cuộc sống. Nhiều người từng là nạn nhân của nạn mua bán người cũng đã trở thành tuyên truyền viên tích cực về phòng chống mua bán người trong cộng đồng.

Theo TTXVN

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động