Trang chủ Hữu nghị
11:46 | 07/12/2017 GMT+7

Bầu 18 uỷ viên vào Ban chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia khoá IV

aa
TĐO - Ngày 5/12, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội mở rộng lần thứ V, khoá IV và giao lưu câu lạc bộ doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Campuchia.

Đến dự có ông Vũ Mão, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia; bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang; ông Lê Văn Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang; ông Im Hen, Tổng lãnh sự vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Biên Cương, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuhia cùng với các Ủy viên Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuhia.

Nhân dịp này, ông Pen Chan Sokirin, Cục trưởng Cục Hành chính tổng hợp Bộ Quan hệ với Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia dẫn đầu đoàn đại biểu 20 thành viên Câu lạc bộ doanh nhân Campuchia – Việt Nam và ông Hak Sonnana, Chủ tịch phòng thương mại 3 tỉnh Kampot, Kep và Tà Keo dẫn đầu đoàn 20 doanh nghiệp của 3 tỉnh cũng đến tham dự.

bau 18 uy vien vao ban chap hanh trung uong hoi huu nghi viet nam campuchia khoa iv

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và đề án quốc gia Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã cùng với các cấp hội trong cả nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa và thiết thực thông qua những hình thức và nội dung phong phú, đa dạng. Nhiều hoạt động của Hội thu hút sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào việc tăng cường nhận thức trong quảng đại quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia, qua đó thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa, giáo dục, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia .

Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ IV” và đón đoàn đại biểu nhân dân Campuchia trong đó có một số cựu cán bộ, cựu chiến binh, công dân Campuchia từng chở che, giúp đỡ cựu quân tình nguyện Việt Nam tham dự buổi gặp gỡ này tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. Hội còn tổ chức đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện giúp Campuchia những năm 1979-1989 và lãnh đạo Trung ương Hội gồm 80 người gặp mặt Chủ tịch nước Trần Đại Quang và tổ chức đoàn đại biểu 130 người gồm cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia, đại diện gia đình chính sách thăm Campuchia…

bau 18 uy vien vao ban chap hanh trung uong hoi huu nghi viet nam campuchia khoa iv

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Vũ Mão nhấn mạnh kết quả hoạt động của các cấp hội đã đạt được trong năm 2017, đồng thời đặt ra 8 nhiệm vụ cho công tác năm 2018, trong đó có việc đẩy mạnh hoạt động trao đổi, giao lưu giữa hai hội hữu nghị cũng như giữa Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia và Câu lạc bộ doanh nhân Campuchia – Việt Nam; tiếp tục phát triển và mở rộng tổ chức hội, đi vào chiều sâu, có chất lượng; tăng cường công tác từ thiện nhân đạo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; phối hợp tốt với các bộ ban ngành, các cơ quan đại diện ngoại giao của hai bên và chuẩn bị kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia.

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 18 Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội khoá IV nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho 17 uỷ viên đã được bầu tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV.

Tại Hội nghị, Trung ương Hội đã công bố quyết định trao tặng 13 cờ thi đua cho các tập thể hội hoạt động xuất sắc và bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2017.

Như Quỳnh (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động