Trang chủ Hữu nghị
19:17 | 09/04/2018 GMT+7

Ấm áp Tết cổ truyền Lào Bunpimay tại Thái Nguyên

aa
TĐO - Hòa chung trong không khí đón Tết của nước bạn Lào, với mục đích động viên, khích lệ, mong muốn các lưu sinh viên Lào xa nhà đang học tập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung được đón Tết đầm ấm, vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc, sáng nay (09/4) tại Thái Nguyên, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên tổ chức buổi Gặp mặt hữu nghị vui đón Tết cổ truyền Bunpimay 2018 (năm 2561 theo Phật lịch) cho đại diện gần 2.000 lưu sinh viên Lào đang sinh sống và học tập tại tỉnh.

am ap tet co truyen lao bunpimay tai thai nguyen

Điệu múa lamvong đặc sắc của lưu sinh viên Lào. (Ảnh: PM)

Tham dự buổi gặp mặt có: Ngài Viengsay Dalasen, Công sứ Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; ông Tạ Minh Châu, Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương (TƯ) Hội hữu nghị Việt - Lào; đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các sở, ban, ngành, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thái Nguyên, các trường Đại học, Cao đẳng Thái Nguyên có lưu sinh viên Lào theo học... cùng các sinh viên Lào đang học tập tại trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính.

Buổi gặp mặt được tổ chức trong không khi vui tươi, thắm tình hữu nghị với những bài hát đặc trưng của hai dân tộc, những điệu múa lamvong, múa Bunpimay và múa “Bài ca anh em” của sinh viên hai nước.

Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào có lịch sử lâu đời, hai nước Việt - Lào anh em cùng chung dãy Trường Sơn hùng vĩ với đường biên giới hơn 2.340 km, nhân dân hai nước đã sát cánh bên nhau chống kẻ thù chung, cùng thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

am ap tet co truyen lao bunpimay tai thai nguyen

Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội hữu nghị Việt - Lào chia sẻ tại buổi gặp. (Ảnh: PM)

Bày tỏ trân trọng những đóng góp của tỉnh Thái Nguyên trong việc trở thành nơi đào tạo tin cậy với các sinh viên Lào cũng như xây dựng cộng đồng người Lào tại tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội hữu nghị Việt - Lào Tạ Minh Châu mong muốn, trên cơ sở những thành tích đã đạt được, thầy trò nhà trường nói riêng và các trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh nói chung sẽ thấm thía sâu sắc hơn tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào - quy luật tất yếu, tài sản vô giá chung của nhân dân hai nước, từ đó tạo điều kiện hỗ trợ tích cực hơn nữa về tinh thần, tình cảm cho các sinh viên Lào, tạo nên không khí đoàn kết, hữu nghị nhất, giúp các em không chỉ hòa nhập với bạn bè, môi trường học tập mà còn tìm được cảm giác gần gũi, thân thuộc và gắn bó với Việt Nam như chính quê hương thứ hai của mình.

Là cựu sinh viên Lào học tập tại Việt Nam những năm 70 - 80, Công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam Viengsay Dalasen bày tỏ xúc động và cảm ơn chân thành tới Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thái Nguyên và nhà trường đã tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng và đầy ý nghĩa cho sinh viên Lào học tập tại tỉnh. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô và các lãnh đạo tỉnh đã trau dồi kiến thức cũng như dành sự giúp đỡ thiết thực hiệu quả cho cộng đồng sinh viên Lào. Công sứ mong rằng, trong thời gian tới, các lưu học sinh Lào sẽ ra sức học hỏi các bạn Việt Nam nhiều hơn nữa trong học tập và cuộc sống, chuẩn bị đầy đủ hành trang vững bước trên con đường tương lai, tiếp nối sự nghiệp các thế hệ đi trước để lại, phát huy truyền thống và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc, trở thành những hạt giống trải khắp trên đất Lào, nhân rộng và tăng cường thêm nữa tình đoàn kết thủy chung son sắt Việt - Lào anh em.

am ap tet co truyen lao bunpimay tai thai nguyen

Nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu chúc năm mới nhiều may mắn. (Ảnh: PM)

Tại buổi gặp mặt, lễ buộc chỉ cổ tay được thực hiện bài bản, linh thiêng và đầy ý nghĩa khi người dân hai nước cùng ngồi lại buộc chỉ tay và cầu chúc cho nhau một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công.

Chia sẻ về cảm nhận khi đón Tết cổ truyền Lào tại Việt Nam, em Aly Thammavong - sinh viên năm 3 khoa Kế toán tổng hợp, trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên cho biết: “Em cảm thấy rất vui khi được sống trong không khí đón Tết Lào tại Việt Nam, cảm nhận như được đón tết trên quê hương mình với những phong tục nghi lễ đặc trưng được tổ chức. Thời gian học tập tại trường, em được giao lưu và học tập với các bạn Việt Nam, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các thầy cô giáo. Khi ra trường, em mong sẽ có cơ hội được làm việc và cống hiến trên đất nước Việt Nam.”

am ap tet co truyen lao bunpimay tai thai nguyen

Các đại biểu cùng lưu sinh viên chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: PM)

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng quà cho các lưu sinh viên Lào, giúp các em đón Tết ấm áp và vui vẻ.

Những năm gần đây, du sinh viên Lào đến học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng tăng. Từ năm học 2008 - 2009 với 27 lưu sinh viên Lào tại 4 trường đến năm học 2017 - 2018 có gần 2000 lưu sinh viên Lào học tập tại 13 trường trên địa bàn tỉnh với 4 hệ đào tạo và hàng trăm ngành nghề khác nhau. Trong dịp Tết Bunpimay, các trường có du sinh viên Lào cũng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan dã ngoại, vui chơi ăn tết, tạo điều kiện cho các lưu sinh viên tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay, lễ té nước…

Phương Mai

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động