67 năm Ngày truyền thống VUFO: Xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Từ đó, ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trải qua 67 năm xây dựng và phát triển, với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài… VUFO đã không ngừng được củng cố, phát triển.
Các cán bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Liên hiệp
Hiện nay, VUFO phát triển khá mạnh với 65 tổ chức thành viên ở Trung ương, 52 tổ chức Liên hiệp thành viên ở địa phương. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Một số tổ chức thành viên ở Trung ương hoạt động mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tuy nhiên, một số ít tổ chức kém hiệu quả. Cơ sở vật chất của VUFO cũng phát triển không ngừng. Mới đây, VUFO đã khánh thành Cung hữu nghị Việt – Trung, đồng thời, tiếp tục xây dựng cơ sở tại Nha Trang, Cần Thơ và sẽ nâng cấp văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới, mạng lưới cơ sở vật chất này giúp triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân tại các khu vực và hỗ trợ lại công tác đối ngoại nhân dân.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch phụ trách kiêm Tổng thư ký Đôn Tuấn Phong cho biết: Trong những năm qua VUFO đã có bước phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Trong thời gian tới, mục tiêu quan trọng nhất của đối ngoại nhân dân là phải phối hợp chặt chẽ với Đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước để gìn giữ môi trường hòa bình và phát triển.
Ông Đôn Tuấn Phong phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Ông Đôn Tuấn Phong cũng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm VUFO cần thực hiện trong thời gian tới:
Một là tuyên truyền về đất nước và con người, chính sách phát triển của Việt Nam tới bạn bè thế giới, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Càng vào thời kì hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta càng cần bạn bè quốc tế. Khi bạn bè hiểu, chia sẻ với đất nước Việt Nam, chúng ta sẽ nhận được những tác động tích cực, hiệu quả. Cả những thách thức, khó khăn, chúng ta cũng có thể chia sẻ với bạn bè để cùng giải quyết.
Vấn đề thứ hai là đấu tranh dư luận: Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng, những vấn đề cả truyền thống và phi truyền thống diễn ra một cách song song thì việc làm thế nào để nhân dân thế giới hiểu chúng ta là vấn đề lớn, cấp bách. Trong khi, các lực lượng chống đối, không thiện cảm với Việt Nam vẫn hoạt động hết sức mạnh mẽ thì đấu tranh dư luận sẽ tiếp tục là vấn đề nóng trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, tôn giáo…
Vấn đề thứ ba là vận động nguồn lực cho phát triển đất nước: nếu VUFO chỉ dừng lại ở các vấn đề hòa bình, đoàn kết, hữu nghị… thì hàm lượng thực chất sẽ ít đi. Vì vậy, các tổ chức đối ngoại nhân dân trong công việc của mình cũng phải tranh thủ vận động các nguồn lực cho phát triển đất nước. Nói theo nghĩa rộng là ngoại giao nhân dân cũng phục vụ cho phát triển kinh tế. Ở đây, nguồn lực trong giới hạn là nguồn lực tài chính, tài trợ, hỗ trợ và cả phi tài chính như: kinh nghiệm quản lý, công nghệ, khoa học… đều là những thứ quý giá đối với nền kinh tế trung bình thấp của Việt Nam.
Vấn đề thứ tư là vấn đề người Việt Nam ở nước ngoài: Trong nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị 04 và Chỉ thị 28 đều nói đến nhiệm vụ của VUFO đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tới đây, VUFO sẽ cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác với người Việt Nam ở nước ngoài, vận động người nước ngoài tham gia vào các hoạt động xây dựng đất nước. Có một số nhóm người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay không có thông tin nên hiểu về tình hình đất nước hết sức méo mó, VUFO phải có trách nhiệm thông tin một cách chính xác cho đồng bào. Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận của dân tộc Việt Nam không tách rời, nên dù có nguồn lực hay không chúng ta vẫn phải quan tâm, chăm lo tới nhóm người này.
Tại Lễ kỷ niệm 67 năm truyền thống Liên hiệp, Lãnh đạo VUFO cũng chia sẻ về những khó khăn, thách thức trước mắt. Tuy nhiên, VUFO cũng tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp đối ngoại nhân dân tiếp tục phát triển, vai trò của Liên hiệp tiếp tục được khẳng định.
Phạm Bùi