Trang chủ Hữu nghị
09:19 | 10/09/2017 GMT+7

18 ủy viên được bầu vào Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Ucraina thành phố Hà Nội khóa III

aa
TĐO - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Ucraina thành phố Hà Nội (Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa mới với 18 ủy viên. Ông Trần Thanh Bình – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Thiết kế trường học được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ucraina thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022.

18 uy vien duoc bau vao ban chap hanh hoi huu nghi viet nam ucraina thanh pho ha noi khoa iii

Toàn cảnh Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, kể từ khi thành lập, trải qua 2 kỳ Đại hội, Hội đã không ngừng phát triển và đạt được những thành tích đáng kể về công tác tổ chức và nội dung hoạt động. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ từ năm 2012-2017, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina thành phố Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả những kế hoạch công tác đề ra cho cả nhiệm kỳ, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố trong những năm qua.

Sau hơn 10 năm vừa củng cố vừa phát triển, đến nay, Hội đã có 8 Chi hội với hàng trăm hội viên hoạt động ở các ngành, các địa phương và đơn vị. Các hội viên của mỗi Chi hội luôn nhiệt tình, tự nguyện sẵn sàng tham gia các hoạt động của Hội, đã có nhiều đóng góp xây dựng Hội, đảm bảo tính quần chúng và tính tổ chức trong hoạt động ngoại giao nhân dân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Ucraina thành phố Hà Nội đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố cũng như góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân thủ đô Hà Nội và bạn bè quốc tế.

18 uy vien duoc bau vao ban chap hanh hoi huu nghi viet nam ucraina thanh pho ha noi khoa iii

Ban Chấp hành Hội khóa mới ra mắt

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, Điều lệ cũng như phương hướng nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ tới. Tiếp tục phát huy hiệu quả những hoạt động của nhiệm kỳ trước và trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và phương châm “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội hữu nghị Việt Nam – Ukraina thành phố Hà Nội tiếp tục củng cố và mở rộng tổ chức của Hội.

Đồng thời, Hội phấn đấu tiếp tục là cầu nối mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các tỉnh, TP Ucraina trong các lĩnh vực: kinh tế, du lịch, thương mại; thông qua các hoạt động xã hội từ thiện và hưởng ứng tích cực các hoạt động hòa bình, hữu nghị do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức; đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua thương vụ Ucraina do các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Ucraina tiếp xúc gặp gỡ, trao đổi, hợp tác…

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban chấp hành bao gồm 18 thành viên. Ông Trần Thanh Bình – nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Thiết kế trường học được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ucraina thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022.

18 uy vien duoc bau vao ban chap hanh hoi huu nghi viet nam ucraina thanh pho ha noi khoa iii

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Việt Nam Oleksiy Shovkoplias chia sẻ tại Đại hội

Bày tỏ vinh dự khi tham dự Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam – Ucraina thành phố Hà Nội lần thứ 3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Việt Nam Oleksiy Shovkoplias cho rằng, các hoạt động ngoại giao nhân dân do Hội hữu nghị Việt Nam – Ukraina nói chung cũng như Hội hữu nghị Việt Nam – Ukraina thành phố Hà Nội tổ chức đã góp phần to lớn vào việc bảo tồn và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Ukraina – Việt Nam.

Cho rằng hai nước có rất nhiều tiềm năng phát triển trên nhiều lĩnh vực trong tương lai, Đại sứ Oleksiy Shovkoplias nhấn mạnh, Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam sẽ luôn ủng hộ các sáng kiến, hoạt động của Hội, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị Ucraina – Việt Nam nói chung và thành phố Kiev và Hà Nội nói riêng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Cấn Việt Anh đánh giá cao những kết quả mà Hội hữu nghị Việt Nam - Ucraina thành phố Hà Nội đã được trong nhiệm kỳ vừa qua.

18 uy vien duoc bau vao ban chap hanh hoi huu nghi viet nam ucraina thanh pho ha noi khoa iii

Ông Cấn Việt Anh phát biểu tại Đại hội

Tán thành phương hướng Hội đề ra trong Đại hội, ông Cấn Việt Anh hy vọng, trong nhiệm kỳ tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Ucraina thành phố Hà Nội sẽ luôn đoàn kết, đổi mới để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, góp phần mạnh mẽ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội, theo đúng phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”. Đồng thời, Hội tiếp tục thành công trong việc phát triển các Chi hội trực thuộc, nhằm thu hút được sự tham gia tích cực của các thế hệ đã từng học tập và công tác tại Ucraina, những người yêu mến đất nước Ucraina, các doanh nghiệp đã và đang hợp tác với Ucraina để công tác hoạt động của Hội ngày càng phát triển hơn nữa.

Ông Cấn Việt Anh bày tỏ tin tưởng, với sự năng động, quyết tâm đổi mới của Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ucraina thành phố Hà Nội, cùng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, với tinh thần và khí thế của Đại hội lần này, hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Ucraina thành phố Hà Nội sẽ thu được những thành tựu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và quan hệ đối ngoại của Thủ đô trong tương lai.

Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Những hy sinh to lớn làm nên chiến thắng quyết định ở Điện Biên Phủ năm 1954 là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo, xuất phát trực tiếp từ những phẩm chất cá nhân và trí tuệ xuất chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được vận dụng và phát triển trong tập thể Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên con đường bền vững đi đến tự do, duy trì và nâng cao cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động