Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:37 | 22/08/2018 GMT+7

Vĩnh Phúc: Nhiều trường tổ chức dạy học trong tháng 8 có đúng quy định?

aa
TĐO – Theo văn bản số 847/SGDĐT-VP ngày 30/7/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn chuẩn bị năm học 2018 – 2019, ghi rõ ngày bắt đầu học văn hoá: đối với cấp THCS và THPT: ngày 29/8; đối với cấp Mầm non, Tiểu học và GDTX: ngày 5/9. Tuy nhiên, từ ngày 8/8 đến nay, có nhiều trường tổ chức dạy học cho học sinh; việc này có đúng quy định không?!.

vinh phuc nhieu truong to chuc day hoc trong thang 8 co dung quy dinh

Một lớp học tại trường THCS Như Thuỵ, huyện Sông Lô (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 17/8/2018).

Ngày 17/8/2018, trao đổi với PV, theo ông Nguyễn Văn Nhã – Phó Hiệu trưởng trường THCS Như Thuỵ, xã Như Thuỵ, huỵên Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc: “Nhà trường đang tổ chức dạy học cho 137 học sinh (HS) toàn trường, các khối 6, 7, 8, 9. Trường tổ chức dạy học ôn các môn Văn, Toán, tiếng Anh từ ngày 8/8 đến nay; học sinh phải nộp 10.000 đồng/1HS/1 buổi học, nhà trường chưa thu được tý nào, ở đây cuối đợt học mới thu, quê là thế”.

Khi PV đến trường Tiểu học Như Thuỵ, xã Như Thuỵ, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, liên hệ làm việc, phát hiện có nhiều lớp đang tổ chức dạy học. Bà Nguyễn Thị Hoà Đạo – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Như Thuỵ, từ chối làm việc với PV với lý do: “Thầy Hiệu trưởng bị đau chân, đi đắp thuốc. Còn tôi đang phải lên lớp dạy học, không tiếp anh được. Tuần sau anh đến”.

vinh phuc nhieu truong to chuc day hoc trong thang 8 co dung quy dinh

Bà Nguyễn Thị Thị Hoà Đạo - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Như Thuỵ, huyện Sông Lô từ chối tiếp nhận thông tin, làm việc với PV do bận lên lớp dạy học sáng ngày 17/8/2018.

Làm việc với PV, về việc trường Tiểu học Như Thuỵ và THCS Như Thuỵ, tổ chức dạy học trước ngày bắt đầu học văn hoá mà Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc quy định. Ông Lê Hồng Tâm – Chủ tịch UBND xã Như Thuỵ, huyện Sông Lô tỏ ra bất ngờ trước thông tin PV trao đổi.

“Việc hai trường Tiểu học và THCS tổ chức dạy học cho HS không có văn bản báo cáo Uỷ ban xã. Trường tổ chức dạy học không đúng quy định hướng dẫn thì phải chịu trách nhiệm. Uỷ ban xã sẽ yêu cầu các trường báo cáo việc tổ chức dạy học này”, Chủ tịch UBND xã Như Thuỵ Lê Hồng Tâm khẳng định.

vinh phuc nhieu truong to chuc day hoc trong thang 8 co dung quy dinh

Sáng ngày 17/8/2018 rất đông học sinh đến trường Tiểu học Như Thuỵ, huyện Sông Lô.

Tại trường THPT Ngô Gia Tự, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; ông Đỗ Quốc Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường thông tin: “Năm học 2018 – 2019, trường có hơn 1.000 HS. Nhà trường tổ chức cho HS tựu trường ngày 1/8. Từ ngày 8/8, nhà trường tổ chức học ôn cả ngày cho HS toàn trường”.

vinh phuc nhieu truong to chuc day hoc trong thang 8 co dung quy dinh

Ông Đỗ Quốc Tuấn – Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự làm việc với PV

Liên quan đến việc trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức dạy học như trên thu của HS bao nhiêu tiền một buổi học và có được cấp phép dạy thêm học thêm không?! Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự Đỗ Quốc Tuấn nói: “Hiện nay chưa thu tiền của HS, sau này trường có văn bản đề nghị Sở Giáo dục cho phép thu, nếu được thu 15.000đ/1HS/1 buổi. Hiện nay, trường không được cấp phép dạy thêm học thêm”.

vinh phuc nhieu truong to chuc day hoc trong thang 8 co dung quy dinh

Một lớp học tại trường THPT Ngô Gia Tự (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 8/8/2018).

Tương tự, tại trường THPT Võ Thị Sáu, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; ông Phạm Ngọc Thiệu – Hiệu trưởng nhà trường tiết lộ: “Tổng HS của trường năm học 2018 – 2019 có 560 em. Trường đang tổ chức dạy học ôn tập hè cho HS toàn trường, chỉ dạy học buổi sáng, thời gian học khoảng hơn 2 tuần”.

Về việc trường THPT Võ Thị Sáu tổ chức dạy học cho học sinh toàn trường có được cấp phép dạy thêm học thêm và có thu tiền học hay không?. Ông Phạm Ngọc Thiệu – Hiệu trưởng nhà trường hồn nhiên nói: “Có thu tiền hay không thì chờ hướng dẫn của Sở Giáo dục, Sở cho phép thu thì trường thu một phần, còn Sở không cho thu thì trường không thu. Sở Giáo dục chỉ cấp phép dạy thêm học thêm đến 30/6, thời điểm này trường chưa được cấp phép dạy thêm học thêm”.

vinh phuc nhieu truong to chuc day hoc trong thang 8 co dung quy dinh

Theo ông Phạm Ngọc Thiệu đây là học sinh lớp 10 đang học tại trường THPT Võ Thị Sáu (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 9/8/2018).

Tại trường THPT Nguyễn Thái Học, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, theo ông Lê Hồng Thái – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường đang tổ chức dạy học ôn tập cho khoảng 600 HS toàn trường ở các khối lớp 10, 11 và 12, chỉ dạy học buổi sáng. Khối lớp 10 trường tổ chức học để khảo sát phân lớp. Hiện nay, giấy phép dạy thêm học thêm của trường đã hết hạn”.

Làm việc với PV về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Trọng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Sở Giáo dục đã có văn bản hướng số 847/SGDĐT-VP ngày 30/7/2018 dẫn chuẩn bị năm học mới và tổ chức khai giảng năm học 2018 – 2019; các trường học phải thực nghiêm, đúng với hướng dẫn.

vinh phuc nhieu truong to chuc day hoc trong thang 8 co dung quy dinh

Học sinh trường THPT Võ Thị Sáu ra về (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 8/8/2018).

Theo đó, văn bản số 847/SGDĐT-VP ngày 30/7/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc có ghi: Ngày tựu trường 8/8/2018. Ngày bắt đầu học văn hoá: đối với cấp THCS và THPT: 29/8/2018; đối với cấp Mầm non, Tiểu học và GDTX: 5/9/2018;…

Liên quan đến việc các trường học nêu trên tổ chức dạy học ôn tập cho HS có được phép thu tiền của HS không?. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Đức Trọng khẳng định: “Các trường không được phép thu tiền của học sinh, văn bản của Sở đã ghi rõ không thu phí. Còn cấp Tiểu học tuỵêt đối không được dạy thêm học thêm, không dạy trước Tiếng Việt cho học sinh vào lớp 1”.

vinh phuc nhieu truong to chuc day hoc trong thang 8 co dung quy dinh

vinh phuc nhieu truong to chuc day hoc trong thang 8 co dung quy dinh

Học sinh lớp 1A trường Tiểu học Như Thuỵ, huyện Sông Lô đang trong lớp học (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 17/8/2018).

Còn theo ông Nguyễn Đình Thư – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc: “Các trường đã dạy học ôn không thu tiền, là không được thu tiền. Sở Giáo dục không cho thu tiền, mà các trường lại có văn bản báo cáo xin cho thu tiền thành ra trái quy định. Sở không chỉ đạo cho phép thu tiền của HS học trong tháng 8”.

Về vấn đề, các trường tổ chức dạy học ôn tập, khảo sát đối với học sinh đầu cấp: lớp 6 đối với THCS và lớp 10 đối với THPT có đúng quy định không?. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Đức Trọng không trả lời đúng hay sai, mà nói: “Tôi giới thiệu anh làm việc với ông Long – Phó Giám đốc Sở phụ trách khối giáo dục phổ thông, để có thông tin chính xác”. Đến nay, PV chưa nhận được thông tin của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc về vấn đề này.

vinh phuc nhieu truong to chuc day hoc trong thang 8 co dung quy dinh

Khuôn viên trường THPT Nguyễn Thái Học tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên (ảnh Minh Sơn chụp sáng 10/8/2018).

Được biết, các trường học nêu trên làm rất tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018 – 2019 như: tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tổ chức lao động vệ sinh trường lớp học; phân công giảng dạy cho giáo viên; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên…

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Phúc biểu dương các trường học nêu trên đã tổ chức dạy học ôn tập cho học sinh trong tháng 8/2018 không thu tiền học (không thu phí), đây là việc làm vì người dân và học sinh thân yêu; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) đối với các trường học thu tiền dạy học ôn tập trong tháng 8/2018 trái quy định.

Theo nguồn tin phản ánh, ngoài các trường học nêu trên, vẫn còn một số trường: Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức dạy học cho học sinh trong tháng 8/2018. PV báo Thời Đại sẽ tiếp tục liên hệ làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tìm hiểu sự việc, thông tin chính xác, khách quan.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động