Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
23:35 | 24/06/2018 GMT+7

Sử dụng trái phép hàng trăm m2 đất hành lang đường giao thông Quốc lộ 2 tại xã Phú Hộ

aa
TĐO – Theo thông tin phản ánh của người dân, hàng trăm m2 đất hành lang đường giao thông tại km82+970 Quốc lộ 2, khu 13, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ bị lấn chiếm đổ bê tông, lắp dựng bờ rào thép B40 và mở đường nhánh đấu nối vào đường Quốc lộ 2 có dấu hiện trái phép. Phóng viên báo Thời Đại đã vào cuộc tìm hiểu sự tình.

Lần theo thông tin người dân phản ánh, phóng viên (PV) báo Thời Đại đã đến trực tiếp hiện trường ghi nhận được: phía trước gia đình bà Nghiêm Thị Ngân tại km82+970 Quốc lộ 2, khu 13, xã Phú Hộ (TX Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ), phần đất hành lang đường giao thông Quốc lộ 2 bị lắp dựng bờ rào chắn lưới thép B40; đổ bê tông lên đất hành lang đường Quốc lộ 2; mở đường nhánh đấu nối vào đường Quốc lộ 2 có dấu hiện trái phép. Tường rào và sân vườn của gia đình ông Nguyễn Cảnh Hưng có dấu hiệu xây dựng lấn chiếm đất đường giao thông 5m.

su dung trai phep hang tram m2 dat hanh lang duong giao thong quoc lo 2 tai xa phu ho

Ngang nhiên mở đường nhánh, đổ bê tông đấu nối vào đường Quốc lộ 2 đoạn km82+970, đi thẳng vào nhà anh Nguyễn Cảnh Hưng, khu 13, xã Phú Hộ, TX Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 24/6/2018)

Sử dụng đất hành lang đường Quốc lộ 2 trái phép

Ngày 5/6/2018, trao đổi với PV bà Nghiêm Thị Ngân phản ánh: “Anh thấy đấy, đất hành lang đường giao thông Quốc lộ 2 phía trước nhà tôi bị ông Phúc là bố vợ anh Hưng và ông Lộc rào chắn lưới thép B40. Còn diện tích đất hành lang đường Quốc lộ 2 phía trước nhà anh Hưng gần sát nhà tôi thì họ đổ bê tông, mở đường đi vào nhà anh Hưng”.

“Gia đình tôi đã có đơn gửi Ủy ban xã Phú Hộ và Ủy ban thị xã Phú Thọ đề nghị giải quyết về hành vi có dấu hiệu vi phạm luật của gia đình ông Phạm Đức Lộc và gia đình ông Nguyễn Cảnh Hưng rào chắn đất hành lang đường giao thông Quốc lộ 2 trái phép. Nhưng đến nay, sự việc chưa được giải quyết dứt điểm ”, chị Nghiêm Thị Ngân thông tin thêm.

su dung trai phep hang tram m2 dat hanh lang duong giao thong quoc lo 2 tai xa phu ho

Đơn của chị Nghiêm Thị Ngân gửi báo Thời Đại cùng các cơ quan (trang 1)

Cùng ngày 5/6, PV đã liên hệ với ông Phạm Đức Lộc để làm rõ phản ánh nêu trên; trao đổi qua điện thoại số 0983***664, một người đàn ông giới thiệu tên là Lộc trú tại khu 13, xã Phú Hộ, nói: “Tôi là Lộc đây, tôi đang đi Tuyên Quang. Tôi báo cáo anh thế này, thực tế đất chúng tôi mua phía bên trong có đường đi 5m, trước đường đi này là đất hành lang đường Quốc lộ 2 một chiều 17m và một chiều hơn 10m, trước đây do bà Thi trồng cây mấy chục năm nay. Khi tôi mua vườn cây của bà Thi, đất này bà Thi bán cho tôi làm đường đi ra Quốc lộ 2. Vừa qua, tôi có rào lưới thép B40 để tiếp tục trồng cây”.

Khi PV hỏi, việc ông Lộc mua bán đất hành lang đường giao thông Quốc Lộ 2 của bà Thi có làm hợp đồng, chứng thực của cấp có thẩm quyền hay không?! Người đàn ông xưng tên là Lộc hồn nhiên nói: “Không có hợp đồng, chúng tôi chỉ thỏa thuận miệng việc mua bán đất này. Tôi có bảo bà Thi viết cho mấy chữ thể hiện mua bán đất, nhưng bà Thi không viết, bà ấy bảo chú và tôi cùng làm trong nhà máy, không cần viết cái giấy đó”.

su dung trai phep hang tram m2 dat hanh lang duong giao thong quoc lo 2 tai xa phu ho

Đơn của chị Nghiêm Thị Ngân gửi báo Thời Đại cùng các cơ quan (trang 2)

Tương tự, trao đổi qua điện thoại số 0974***563 với PV, một người đàn ông giới thiệu tên là Nguyễn Quang Phúc trú tại xã Phú Hộ, thừa nhận: “Tôi và anh Lộc có mua đất canh tác của bà Thi phía trước nhà anh Thanh Ngân giáp với đường Quốc lộ 2, đất này bà Thi canh tác từ năm 1979; chúng tôi chỉ mua bán miệng với nhau, không hợp đồng hay giấy tờ gì cả. Tôi và anh Lộc vừa rào lưới thép B40 để trồng cây”.

Đổ bê tông, lắp dựng rào thép B40 trên đất hành lang đường là sai phạm

Ngày 6/6/2018, làm việc với PV về vấn đề trên, ông Lê Đình Luyến – Chủ tịch UBND xã Phú Hộ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Ủy ban xã Phú Hộ đã nhận được đơn của gia đình anh Thanh Ngân. 3 hộ dân là ông Phúc, ông Lộc và nhà Thanh Ngân chưa đồng thuận việc sử dụng đất hành lang đường Quốc lộ 2. Xã đã tổ chức hòa giải 2 lần, nhưng không thành, xã đang tiếp tục giải quyết”.

su dung trai phep hang tram m2 dat hanh lang duong giao thong quoc lo 2 tai xa phu ho

Ông Lộc và ông Phúc thừa nhận lắp dựng rào thép B40 trên đất hành lang đường giao thông Quốc lộ 2 phía trước nhà chị Nghiêm Thị Ngân khu 13, xã Phú Hộ (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 24/6/2018)

Liên quan đến thông tin ông Phúc và ông Lộc cho biết mua lại diện tích đất hành lang Quốc lộ 2 của bà Thi; vậy trong 2 lần UBND xã Phú Hộ hòa giải, ông Lộc và ông Phúc có cung cấp được văn bản thể hiện việc mua bán đất hành lang đường giao thông Quốc lộ 2 không?! Chủ tịch UBND xã Phú Hộ Lê Đình Luyến khẳng định: “ông Phúc và ông Lộc không xuất trình được giấy tờ mua bán đất hành lang đường giao thông này; chính quyền cũng không cho phép mua bán, chuyển nhượng đất hành lang đường giao thông Quốc lộ 2. Nếu ông nào mua bán “chui”, vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm”.

Về việc, người dân đổ bê tông lên đất hành lang đường giao thông Quốc lộ 2 và mở đường đấu nối vào đường Quốc lộ 2 đi vào nhà ông Nguyễn Cảnh Hưng, khu 13, xã Phú Hộ có đúng quy định?! Ông Lê Đình Luyến – Chủ tịch UBND xã Phú Hộ, nhấn mạnh: “Theo quy định, nghiêm cấm xây dựng trên đất hành lang đường Quốc lộ 2. Không được xây dựng bờ rào, đổ bê tông lên đất hành lang đường này. Việc này, Sở Giao thông đã biết, họ đã làm việc với xã. Trách nhiệm của Sở Giao thông phải làm, phải có ý kiến; vượt thẩm quyền của Ủy ban xã, nên xã đã có báo cáo Thanh tra trật tự đô thị và Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Phú Thọ giải quyết. Khi nào có kết quả, anh sẽ cung cấp cho em”.

su dung trai phep hang tram m2 dat hanh lang duong giao thong quoc lo 2 tai xa phu ho

Theo phản ánh, gia đình ông Nguyễn Cảnh Hưng, khu 13 xã Phú Hộ ngang nhiên xây dựng tường rào và sân vườn lấn chiếm đất đường quy hoạch 5m. Việc này, UBND xã Phú Hộ sẽ giải quyết, xử lý như thế nào?!.

Về việc Nhà nước có công nhận quyền sử dụng đất hành lang đường giao thông Quốc lộ 2 đối với ông Nguyễn Quang Phúc và Phạm Đức Lộc vị trí hai ông này lắp dựng rào lưới thép B40 tại khu 13, xã Phú Hộ. Ông Ngô Minh Ngữ – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hộ nói: “Nhà nước không công nhận quyền sử dụng đất hành lang an toàn đường giao thông Quốc lộ 2 đối với ông Phúc, ông Lộc và anh Hưng. Việc ông Phúc và ông Lộc xây dựng rào thép B40 vào đất hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 2 là sai phạm; việc vi phạm này, ông Lộc và ông Phúc chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Liên quan đến sự việc này, ngày 20/6/2018, Chi cục quản lý đường bộ I.8 thuộc Cục quản lý đường bộ I đã phối hợp với UBND xã Phú Hộ cùng với các tổ chức, cá nhân có liên quan đã lập biên bản làm việc, có đoạn viết: “2 hộ gia đình ông Phạm Đức Lộc và ông Nguyễn Quang Phúc đã tự ý dựng hàng rào lưới B40 trong hành lang an toàn giao thông đường bộ…2 hộ gia đình ông Phạm Đức Lộc và ông Nguyễn Quang Phúc tự tháo dỡ di rời hàng rào lưới B40 vi phạm trên ra khỏi hành lang an toàn đường bộ…”.

su dung trai phep hang tram m2 dat hanh lang duong giao thong quoc lo 2 tai xa phu ho

Biên bản làm việc ngày 20/6/2018 (trang 2) giữa Chi cục quản lý đường bộ I.8 thuộc Cục quản lý đường bộ I phối hợp với UBND xã Phú Hộ cùng với các tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngày 24/6/2018, trao đổi với PV, chị Nghiêm Thị Ngân ngao ngán nói: “Đơn tôi đã gửi đến Ủy ban xã Phú Hộ, đề nghị giải quyết sự việc. Đến nay đã gần 1 tháng, bờ rào thép B40 xây dựng trái phép vẫn không bị phá dỡ; đường bê tông đi vào nhà anh Hưng có dấu hiệu đấu nối trái phép vào đường Quốc lộ 2 không bị xử lý. Hôm nay, họ lại tiếp tục trồng cây trái phép trên đất hành lang đường giao thông. Tôi đề nghị các cấp xử lý, giải quyết nghiêm theo quy định”.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ kiểm tra, kết luận đúng sai các sự việc xảy ra tại km82+970, khu 13, xã Phú Hộ, TX Phú Thọ, như: đổ bê tông, lắp dựng rào lưới thép B40 trên đất hành lang đường Quốc lộ 2 có vi phạm pháp luật?! Việc mở đường nhánh đấu nối từ đường quy hoạch 5m vào đường Quốc lộ 2 (thẳng cổng nhà anh Nguyễn Cảnh Hưng) có đúng quy định?! Gia đình ông Nguyễn Cảnh Hưng xây dựng tường rào, sân vườn lấn chiếm đất đường giao thông quy hoạch 5m có sai phạm gì?! Cơ quan nào cho phép ông Phạm Đức Lộc và ông Nguyễn Quang Phúc trông cây lấy gỗ trên đất đường hành lang giao thông Quốc lộ 2?!.

su dung trai phep hang tram m2 dat hanh lang duong giao thong quoc lo 2 tai xa phu ho

Chị Nghiêm Thị Ngân trao đổi với phóng viên

Được biết, ngày 13/6/2018, UBND thị xã Phú Thọ có văn bản số 351/TB-UBND, nêu: “Bà Nghiêm Thị Ngân, địa chỉ khu 13 xã Phú Hộ có đơn đề nghị xem xét, giải quyết việc ông Nguyễn Cảnh Hưng và Phạm Đức Lộc không cho gia đình và đi qua phần đất hành lang để vào thửa đất của bà tại thửa số 376, tờ bản đồ số 51 thuộc khu 13, xã Phú Hộ. Việc này, giao UBND xã Phú Hộ kiểm tra, xem xét, giải quyết, có văn bản trả lời công dân trước ngày 10/7/2018”.

Vậy, UBND xã Phú Hộ sẽ xử lý giải quyết sự việc ra sao?! Vai trò, trách nhiệm của UBND xã Phú Hộ trong việc xử lý, đề xuất biện pháp xử lý (nếu vượt thẩm quyền) với cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ như thế nào?!

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

su dung trai phep hang tram m2 dat hanh lang duong giao thong quoc lo 2 tai xa phu ho

UBND xã Phú Hộ có văn bản số 40/CV-UBND ngày 11/6/2018 (trang 2), có đoạn ghi: "UBND xã Phú Hộ đã lập biên bản yêu cầu hai ông Phạm Đức Lộc và ông Nguyễn Quang Phúc tháo rỡ bờ rào chắn lối vào nhà bà Ngân...". Vì sao, đến ngày 24/6/2018 bờ rào lưới thép B40 vẫn chưa được tháo rỡ toàn bộ?!

Vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ bị xử phạt như thế nào?

Theo điểm a khoản 4, điểm b khoản 5, điểm b khoản 8 và khoản 9 điều 12 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong linh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có ghi:

Điều 12. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 5, Điểm a Khoản 8 Điều này;

5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong: Hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ;

8. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính.

9. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều này còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: Buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo, di dời cây trồng trái phép, thu dọn rác, vật tư, vật liệu, chất phế thải, hàng hóa, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Giao dịch nhộn nhịp, giá đất nền vùng ven tăng cao

Quý đầu tiên của năm 2024, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng ...
Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động