Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
22:09 | 11/09/2018 GMT+7

Phú Thọ: Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương hoạt động không đúng “giấy phép” tại TP Việt Trì?

aa
TĐO – Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương trực thuộc Công ty TNHH Thu Diệp được Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp phép tổ chức bồi dưỡng tiếng Trung Quốc tại địa điểm số 965, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì. Tuy nhiên, Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương: treo biển hiệu quảng cáo và tổ chức dạy học tại số 67 đường Hàn Thuyên, phường Tân Dân; quảng cáo tư vấn du học Trung Quốc, Đài Loan khi chưa được cấp phép. Việc này có vi phạm gì?!

phu tho trung tam ngoai ngu ha phuong hoat dong khong dung giay phep tai tp viet tri

Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương trực thuộc Công ty TNHH Thu Diệp được Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp phép tổ chức bồi dưỡng tiếng Trung Quốc tại địa điểm số 965, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì.

Ngày 27/7/2018, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 2515/QĐ-SGD&ĐT về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương trực thuộc Công ty TNHH Thu Diệp được tổ chức bồi dưỡng tiếng Trung Quốc (gọi tắt là Quyết định số 2515/QĐ-SGD&ĐT).

Theo đó, Quyết định số 2515/QĐ-SGD&ĐT có ghi: cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương trực thuộc Công ty TNHH Thu Diệp (gọi tắt là Công ty Thu Diệp) được tổ chức bồi dưỡng tiếng Trung Quốc; không tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ; địa điểm bồi dưỡng: Số 965, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì”.

Quyết định số 2515/QĐ-SGD&ĐT của Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ ghi rõ như trên; thế nhưng, Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương (gọi tắt là TT Hà Phương) trực thuộc Công ty TNHH Thu Diệp lại: treo biển hiệu quảng cáo và tổ chức dạy học tiếng Trung Quốc tại số 67 đường Hàn Thuyên, phường Tân Dân; quảng cáo tư vấn du học Trung Quốc – Đài Loan khi chưa được cấp phép.

Để có thông tin chính xác, khách quan về vấn đề trên, ngày 11/9/2018, PV đến trụ sở Công ty TNHH Thu Diệp, Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương tại số nhà 965, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì để liên hệ công tác. Tại đây, một nữ nhân viên của Công ty TNHH An…(xin được giấu tên) tại tầng 1 cho biết: Tầng 1 là công ty em thuê; công ty Thu Diệp ở trên tầng 3 toà nhà này, giờ không có ai ở công ty; anh gọi cho họ số điện thoại trên biển hiệu công ty.

phu tho trung tam ngoai ngu ha phuong hoat dong khong dung giay phep tai tp viet tri

Ảnh chụp màn hình Facebook Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương (www.facebook.com/Ms.Ha.Phuong.Chinese) có thông tin: Tưng bừng khai trương cơ sở 2, số 67 Hàn Thuyên… (ảnh Minh Sơn chụp ngày 11/9/2018).

PV đã gọi số điện ghi trên biển hiệu Công ty Thu Diệp để liên hệ công tác, tìm hiểu việc: Công ty TNHH Thu Diệp, Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương được Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cấp phép hoạt động dạy học tiếng Trung Quốc tại địa điểm số 67 Hàn Thuyên, phường Tân Dân TP Việt Trì và cấp phép tư vấn du học Trung Quốc – Đài Loan không?.

Trao đổi qua điện thoại, một người phụ nữ giới thiệu tên là Phương giáo viên tham gia dạy tiếng Trung Quốc tại Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương thừa nhận: “Công ty chưa được cấp phép tư vấn du học Trung Quốc và Đài Loan. Trung tâm em chỉ thuê địa điểm treo biển hiệu quảng cáo ở 67 Hàn Thuyên, không dạy học tiếng Trung Quốc tại đấy”.

Khi PV đề nghị chị Phương bố trí thời gian để PV gặp làm việc trực tiếp cho khách quan, lúc này chị Phương hồn nhiên nói: “Em là giáo viên trường Đại học Hùng Vương, bây giờ em phải lên lớp không gặp anh được. Em biết anh là ai đâu mà gặp”.

phu tho trung tam ngoai ngu ha phuong hoat dong khong dung giay phep tai tp viet tri

Ảnh chụp màn hình Facebook Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương (www.facebook.com/Ms.Ha.Phuong.Chinese) có thông tin: Khai giảng lớp sơ cấp tháng 8 tại số 67 Hàn Thuyên… (ảnh Minh Sơn chụp ngày 11/9/2018).

Cùng ngày 11/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Tiến – Phó trưởng Phòng Đào tạo Bồi dưỡng, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết: Công ty TNHH Thu Diệp, Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương được Sở Giáo dục cấp phép bồi dưỡng tiếng Trung Quốc tại số 965 đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì.

Cũng theo Phó trưởng Phòng Đào tạo Bồi dưỡng, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ ông Nguyễn Quang Tiến: “Công ty Thu Diệp và Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương chưa được Sở Giáo dục cấp phép bồi dưỡng tiếng Trung Quốc tại số 67 Hàn Thuyên, phường Tân Dân; họ (Công ty Thu Diệp – PV) cũng chưa được Sở Giáo dục cấp phép hoạt động tư vấn du học”.

phu tho trung tam ngoai ngu ha phuong hoat dong khong dung giay phep tai tp viet tri

Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương, cơ sở 2: số 67 Hàn Thuyên – Việt Trì – Phú Thọ (ảnh Minh Sơn chụp chiều ngày 10/9/2018).

PV đã liên hệ công tác, đặt lịch làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tìm hiểu quan điểm, biện pháp xử lý vấn đề nêu trên. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận thông tin, báo cáo lãnh đạo Sở, trả lời báo chí sau.

Được biết, trong thời gian qua, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã tích cực cải cách các thủ tục hành chính; trong đó, lĩnh vực thẩm định cấp phép hoạt động tư vấn du học và đào tạo bồi dưỡng Ngoại ngữ cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo nhanh, đúng quy trình, quy định.

phu tho trung tam ngoai ngu ha phuong hoat dong khong dung giay phep tai tp viet tri

Ảnh chụp màn hình Facebook Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương (www.facebook.com/Ms.Ha.Phuong.Chinese) có thông tin: tự quảng cáo cho mình là “Dạy tiếng Trung số 1 tại Phú Thọ”. Cơ sở nào xác định là số 1?!. Phải chăng, đây là hành vi cố tình vi phạm Luật Quảng cáo để “dừa dối” khách hàng?. (ảnh Minh Sơn chụp ngày 11/9/2018).

Vậy vì sao, Công ty TNHH Thu Diệp và Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương bất chấp các quy định của pháp luật treo biển hiệu quảng cáo hoạt động tư vấn du học Trung Quốc – Đài Loan khi chưa được cấp phép?! Vì sao, Trung tâm Ngoại ngữ Hà Phương trực thuộc Công ty TNHH Thu Diệp tổ chức bồi dưỡng tiếng Trung Quốc không đúng địa điểm được cấp phép? Vấn đề này, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ sẽ có quan điểm, biện pháp kiểm tra, xử lý như thế nào?!.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Theo khoản 9 và khoản 11 của điều 8, Luật quảng cáo Số: 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 có ghi:

Điều 8. Hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

9. Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.

11. Quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát Giá như là tác phẩm mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát hiện đang đứng top 1 thịnh hành trên youtube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Bóng đá luôn là môn thể thao vua được người hâm mộ đặc biệt yêu thích, hãy cùng bongdaz.net điểm danh 5 giải bóng đá được yêu thích nhất thế giới hiện nay trong bài viết này nhé.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động