Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
05:40 | 09/10/2018 GMT+7

Huế: ‘Ai chống lưng’ cho cơ sở sấy cau “chui” ngang nhiên hoạt động giữa khu dân cư

aa
TĐO-Việc một cơ sở sấy cau khô ở thôn 11, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã lén lút xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Mặc dù, cơ sở này đã từng bị xử phạt 40 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ. Thế nhưng, đã hơn 1 năm qua cơ sở sấy cau này không những không chấp hành mà còn bành trướng hơn?

“Ai chống lưng” cho cơ sở hoạt động chui ở huyện nghèo?!

Có mặt tại cơ sở thu mua và chế biến cau tại thôn 11, xã Hương Hòa, huyện miền núi Nam Đông, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì cơ sở này mới được đầu tư đường bê tông vận chuyển từ tỉnh lộ 14B vào khu chế biến, sân tập kết vật liệu và với hệ thống xử lý khói quy mô. Nhưng theo quyết định số 869 ngày 14/8/2017, của UBND huyện Nam Đông do cơ sở này xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nên đã bị xử phạt 40 triệu đồng và buộc phải khắc phục sau 10 ngày, nhưng không hiểu lý do nào “ai chống lưng” mà đến nay đã hơn 1 năm cơ sở này vẫn hiên ngang hoạt động.

Điều đáng nói hơn, cơ sở chế biến này hàng ngày đang thải ra môi trường một lượng khói lớn, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân sinh sống quanh khu vực và vùng lân cận. Quá bức xúc trước thực trạng này, nhiều người dân sống quanh khu vực đã nhiều lần viết đơn kiến nghị, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

hue ai chong lung cho co so say cau chui ngang nhien hoat dong giua khu dan cu

Cận cảnh cơ sở sấy cau “chui” hoạt động trong suốt 2 năm qua, khiến dân bức xúc liệu ai đứng đằng sau để "chống lưng" cho cơ sở này.

Ông Hồ Văn Chin, trú tại Thôn 11 xã, Hương Hòa, huyện Nam Đông bức xúc cho hay: “Tình trạng ô nhiễm khói bụi đã xảy ra 2 năm nay, chúng tôi đã nhiều lần viết đơn, nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Gia đình tôi có cháu nhỏ và người già, nên mỗi ngày phải hít một lượng khói không hề nhỏ do lò cau thải ra cả ngày lẫn đêm, làm chúng tôi không chịu nổi”.

Lò sấy cau gây ô nhiễm môi trường dân lãnh đủ

Cùng chung cảnh ngộ suốt ngày “tận hưởng” khói sấy cau, ông Trần Văn Hòe, trú tại thôn 11 ngao ngán cho biết: “Với tình trạng ô nhiễm khói xảy ra liên tục, đặc biệt là vào sáng sớm và buổi tối, người đi đường còn chịu không nổi huống gì là chúng tôi sinh sống gần đây. Mong chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giải quyết dứt điểm tình trạng này để người dân chúng tôi còn lo làm ăn, ổn định sinh sống”.

hue ai chong lung cho co so say cau chui ngang nhien hoat dong giua khu dan cu

Bà con suốt ngày “tận hưởng” khói sấy cau liên tục thải ra môi trường

Trước những bức xúc của người dân, mới đây Phòng kinh tế hạ tầng huyện Nam Đông đã phối hợp với xã Hương Hòa để xác minh, làm rõ vấn đề mà bà con phản ánh.

Theo đó, cơ sở sấy cau có tổng diện tích gần 770m2 được xây trên đất của ông Lương Văn Cao Vũ, trú tại thôn 11, xã Hương Hòa. Đồng thời, theo báo cáo kết quả buổi làm việc của các chức năng liên quan đã đưa ra 2 phương án giải quyết là: Giữ nguyên hiện trạng cơ sở chế biến cau khô hiện có. Trong đó, quy định rõ mốc thời gian phải hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ liên quan về đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác về sản xuất, chế biến kinh doanh theo đúng quy định hiện hành.

hue ai chong lung cho co so say cau chui ngang nhien hoat dong giua khu dan cu

Mục sở thị lò sấy cau trái phép trên đất nông nghiệp

Phương án thứ 2: Tổ chức thực hiện đúng theo Quyết định số 869 ngày 14/8/2017 của UBND Nam Đông và buộc tháo gỡ toàn bộ phần diện tích công trình xây dựng vi phạm. Qua phản ánh của người dân, xã đã phối hợp với Phòng kinh tế - hạ tầng Huyện tiến hành kiểm tra

Liên quan về vấn đề này, ông Phan Gia Điền, Chủ tịch UBND xã Hương Hòa, huyện Nam Đông cho biết: Hiện nay, tổng diện tích cây cau trên địa bàn huyện hơn 80 ha. Trong đó, cây cho thu hoạch khoảng 60ha tập trung chủ yếu ở các xã Hương Hòa, Hương Lộc và thị trấn Khe Tre.

hue ai chong lung cho co so say cau chui ngang nhien hoat dong giua khu dan cu

Nguyên vật liệu nằm ngỗn ngang xung quanh cơ sở chế biến cau

“Với sản lượng năm nay ước đạt 22 tấn/ha. Giá trái cau tăng và thị trường tiêu thụ ổn định là tín hiệu vui đối với người trồng cau ở huyện Nam Đông. Việc có nhiều cơ sở thu mua chế biến cau tại địa phương đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tạo tính cạnh tranh công bằng, tránh được tình trạng người dân bị ép giá…Tuy nhiên, huyện Nam Đông và các cơ quan chức năng cần sớm có phương án giải quyết dứt điểm những bức xúc của người dân mà người dân phản ánh. Có như vậy quyền lợi và lợi ích của người mới được hài hòa”, ông Điền nhấn mạnh.

Bài và ảnh P.Hoàng-T.Dũng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động