Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:11 | 16/10/2018 GMT+7

Hải Phòng: Hàng chục trường hợp bị “tuýt còi” vì chứng chỉ ngoại ngữ "không phù hợp”

aa
Đó là hàng chục trường hợpbị “tuýt còi” trong đợt thi công chức vừa qua của Hải Phòng vì chứng chỉ ngoại ngữ “không phù hợp”.

Theo đó, những chứng chỉ ngoại ngữ đã được cấp năm 2015 thì sau kỳ thi công chức vừa qua của TP. Hải Phòng đã bị kiểm tra về tính pháp lý. Gần 20 trường hợp đã được Chủ tịch TP Hải Phòng ký quyết định trúng tuyển thi công chức đã bị gác lại xem xét.

Tất cả những chứng chỉ ngoại ngữ (Anh văn) của các trường hợp này đều do Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cấp từ năm 2015. Các chứng chỉ này được cấp theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

hai phong hang chuc truong hop bi tuyt coi vi chung chi ngoai ngu khong phu hop

Chứng chỉ Anh văn do Trường cao đẳng cộng đồng Hải Phòng cấp năm 2015


Tuy nhiên, để cấp chứng chỉ này theo Bộ GDĐT quy định, thì nhà trường phải dạy theo nội dung, thời lượng, cấu trúc kiến thức chương trình chuẩn của Bộ GDĐT. Trong khi đó, trường Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng đã không tổ đào tạo theo chương trình quy định nên sẽ không được công nhận.

Trao đổi với PV báo Thời đại, ông Đồng Tố Thanh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cho biết, nhà trường chỉ là đi trước về mặt thuật ngữ, trước đây thay vì ghi trên chứng chỉ là Tiếng Anh trình độ B thì bây giờ nhà trường ghi là bậc 2. Hai cái này là tương đương nhau. Việc tổ chức thi được thực hiện đúng theo quy định, Nhà trường có trách nhiệm đến cùng chứ không có sai phạm, các cơ quan chức năng có thể giám sát. Bản thân Bộ Giáo dục cũng có chủ trương này và nhà trường chỉ hưởng ứng sớm về mặt thời gian trong khi chưa có hướng dẫn.

“Thời điểm ấy chúng tôi cấp chứng chỉ A, B, C nhưng khi Bộ đưa ra chủ trương thì nhà trường mới sớm dùng thuật ngữ đó vào để cấp cho sinh viên và chuẩn hóa chương trình đào tạo cho sinh viên. Mục thông tin trình độ nhẽ ra ghi như cũ là A, B và C thì lại ghi ngang tương đương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục" – ông Thanh lý giải.

Dù không phải cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận được đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng năm 2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng vẫn tổ chức các khóa đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung này. Sau khi biết việc cấp này chưa đúng, nhà trường này đã chấm dứt cấp chứng chỉ này.

Ông Thanh cho biết, năm 2016, Công an Hải Phòng cũng đã có văn bản yêu cầu xác minh các trường hợp có chứng chỉ ngoại ngữ này. Từ năm 2016, chính Sở Nội vụ Hải Phòng đã có văn bản đề nghị trường xác minh hơn 100 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp cần xác minh chứng chỉ tiếng Anh bậc 2. Như vậy, từ 2 năm trước, Sở Nội vụ Hải Phòng đã biết rõ việc các thí sinh thi tuyển công chức có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do Cao đẳng Cộng đồng cấp là sai.

Kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của thành phố Hải Phòng diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5/2018, với tổng số hơn 700 thí sinh dự thi theo hình thức trắc nghiệm và phỏng vấn. Tuy nhiên, trong đợt thi tuyển công chức năm 2018 diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5/2018 vừa qua, Sở Nội vụ không tham mưu cho UBND TP Hải Phòng để loại bỏ những chứng chỉ được cấp không đúng quy định này.

Cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm về hàng trục trường hợp bị “tuýt còi” vì chứng chỉ ngoại ngữ “không phù hợp” cũng như rất nhiều học viên được cấp chứng chỉ không đúng quy định này?

Liên quan đến sự việc này, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83) Công an thành phố Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu làm rõ về hơn chục trường hợp trúng tuyển công chức có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do trường này cấp.

Tùng Dương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động