Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
12:56 | 20/06/2018 GMT+7

Bình Dương: Ai “bật đèn xanh” cho sai phạm của KSB?

aa
TĐO - Ngày 12/06/2018 vừa qua, HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức “họp bất thường” thông qua việc đồng ý gia hạn khai thác Cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp cho Công ty Cổ phần và Khoáng sản Bình Dương (sau đây gọi là KSB). Đáng chú ý, cuộc họp bất thường trên diễn ra sau thời điểm phóng viên liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh này để làm rõ những sai phạm của KSB trong việc khai thác trái phép và sử dụng vật liệu nổ (mìn) không phép.

KSB công khai việc nổ mìn trái phép

Theo xác minh được biết, ngày 31/12/2017 giấy phép gia hạn khai thác khoáng sản của KSB tại mỏ đá Tân Đông Hiệp hết hạn. Trước khi giấy phép khai thác đá của KSB hết hạn thì ngày 14/12/2017, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản 5696/UBND- KTN cho phép KSB được phép thăm dò xuống cote – 150m tại mỏ đá này và trình UBND tỉnh xem xét. Như vậy, KSB chỉ được phép “hoạt động thăm dò” nhưng thực tế từ ngày 01/01/2018, KSB ngang nhiên khai thác khoáng sản rầm rộ với cả trăm xe vận tải ra vào mỏ. Thậm chí, KSB còn công khai việc nổ mìn, khai thác khoáng sản bằng việc treo biển “nội quy nổ mìn” ngay tại cửa mỏ.

binh duong ai bat den xanh cho sai pham cua ksb

KSB công khai biển "nội quy nổ mìn" khai thác đá khi chưa được cấp phép.

Bảng nội quy nêu rõ: “Nội quy nổ mìn khai thác đá trong khu vực mỏ (mỏ đá Tân Đông Hiệp). Thời gian nổ mìn từ 11h30 đến 13h vào các ngày 2 – 3 – 4 – 5 – 6 trong tuần. Và cuối bảng nội quy này, KSB không quên ghi rõ: “Dĩ An ngày 1 tháng 1năm 2018 (Giám đốc đã ký)”.

Đáng chú ý, tất cả mọi hoạt động của mỏ Tân Đông Hiệp và hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản “chui” diễn ra hàng ngày tại mỏ này đã không được các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương kiểm tra và xử lý kịp thời dẫn tới việc “chảy máu khoáng sản” một thời gian dài tại mỏ đá này.

Ngày 11/6/2018, làm việc với phóng viên, ông Phan Hồng Việt – Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn môi trường, Sở công thương tỉnh Bình Dương cho biết: Mỏ Tân Đông Hiệp hiện tại đang trong tình trạng đóng cửa mỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỏ này đã thực hiện việc nổ mìn để nghiên cứu đánh giá một số vấn đề tác động đến môi trường (?).

Tuy nhiên, khi phóng viên cung cấp thông tin, hình ảnh bằng chứng việc KSB công khai nổ mìn, khai thác khoáng sản bằng việc treo biển “Nội quy nổ mìn” ngay lối chính vào mỏ, đại diện Sở công thương giải thích “Có thể công ty nhầm lẫn”, việc nổ mìn thì công ty không dám đâu…”. Và nếu KSB vẫn khai thác khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ (mìn) để khai thác đá tại mỏ Tân Đông Hiệp từ ngày 1/1/2018 đến nay (ngày 11/6/2018) theo như “Nội quy nổ mìn” thì vi phạm nghiêm trọng, ông Phan Hồng Việt nói.

Tổ chức họp bất thường để gia hạn khai thác đá

binh duong ai bat den xanh cho sai pham cua ksb

Mặc dù, chỉ được chấp thuận chủ trương "hoạt động thăm dò" đánh giá tác động môi trường nhưng KSB vẫn hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản rầm rộ tại mỏ đá Tân Đông Hiệp

Như đã nêu, sau một thời gian tìm hiểu, xác minh thực địa tại cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp (thuộc Khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), phóng viên phát hiện ra nhiều sai phạm tại mỏ đá này nên đã liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương và công ty KSB làm việc. Sau nhiều lần liên hệ với Sở Công thương tỉnh Bình Dương, ngày 11/6/2016 Chánh văn phòng Sở Công Thương tỉnh Bình Dương mới cử đại diện Sở làm việc với PV nhưng liên tục từ chối cung cấp thông tin chính xác cũng như các văn bản của Sở này liên quan đến hoạt động của mỏ đá Tân Đông Hiệp

Đặc biệt, ngày 11/6/2018, phóng viên đã liên hệ và đặt lịch làm việc UBND tỉnh Bình Dương để tìm hiểu công tác quản lý khoáng sản tại mỏ đá Tân Đông Hiệp cũng như đến các sai phạm của KSB.

Tuy nhiên, một động thái rất bất ngờ là đúng 01 ngày sau đó (ngày 12/6/2018), HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp bất thường thông qua việc gia hạn một số mỏ trên địa bàn. Theo đó, mỏ Tân Đông Hiệp được gia hạn khai thác từ ngày 12/6/2018 đến hết ngày 31/12/2019 và khai thác xuống độ sâu cote – 150m. Cụ thể, cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp sẽ được khai thác tới cote -150m (cũ là -120m, tương đương chiều cao từ bề mặt tự nhiên xuống đáy 170m). HĐND tỉnh đề nghị trong quá trình khai thác, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi diễn biến địa chất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều đặc biệt là trước khi HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức họp bất thường để quyết thông qua việc gia hạn khai thác cho KSB tại mỏ Tân Đông Hiệp, phóng viên đã nêu các vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm của KSB tại mỏ đá này nhưng nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đều né tránh trả lời cơ quan báo chí. Đáng lưu ý, trong buổi tiếp xúc đại biểu Quốc Hội, người dân phường Tân Đông Hiệp còn phản ánh mỏ đá này nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà, và đề nghị ngưng hoạt động vì có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn của người dân

Tại sao KSB có hàng loạt sai phạm như trên nhưng UBND tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục gia hạn cấp phép cho doanh nghiệp này? Liệu có phải KSB là “con đẻ của tỉnh” nên được công khai vi phạm?

Báo Thời đại sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ việc này.

Hòa Bình

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp có tiếng trong nước. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động