Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:10 | 31/03/2018 GMT+7

Công trình “siêu khủng" làm hỏng quy hoạch đô thị ở Yên Hòa

aa
TĐO-Vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội đang gây nguy cơ "phá nát" quy hoạch đô thị thủ đô. Chủ đầu tư của mỗi công trình có thể trục lợi hàng chục tỷ đồng nhờ xây dựng vượt tầng trong khi các cấp chính quyền rất dễ bị “che mắt" bởi những tấm ... vải thưa. Cụ thể, trên địa bàn phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, chúng tôi phát hiện một số công trình vi phạm, kèm theo đó là một loạt nhà xưởng "mọc" lên trên đất dự án.

"Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ kéo theo việc xuất hiện hàng loạt những tòa nhà cao tầng đã làm diện mạo Thủ đô Hà Nội thay đổi theo hướng tích cực. Thế nhưng, bên cạnh những công trình xây dựng đúng phép góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, hàng loạt ngôi nhà cao tầng xây dựng vượt phép và không phép ngang nhiên tồn tại, hoạt động kinh doanh nhằm tư lợi cá nhân, "phá nát" quy hoạch đô thị. Đặc biệt, nó gây nhiều bức xúc cho người dân.

Không khó để nhận ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, “nóng nhất" có thể kể đến quận Cầu Giấy với số lượng công trình vi phạm khá nhiều, cùng hàng loạt nhà xưởng "mọc" lên trái phép. Tại quận Cầu Giấy, nổi cộm ở phường Yên Hòa. Chính quyền tại đây dường như đã bị “che mắt" khi để hàng loạt công trình vượt tầng ngang nhiên hoàn thiện và tồn tại.

cong trinh sieu khung lam hong quy hoach do thi o yen hoa

Công trình số 369, 371 được xây dựng kiên cố

Cụ thể, tại công trình có địa chỉ 369,371, đường Nguyễn Khang, tổ 6 (tổ 9), phường Yên Hoà, một công trình “khủng" vượt tầng, vượt chiều cao cho phép so với giấy phép xây dựng nhưng lại không hề bị xử lý. Được biết, công trình này được cấp phép với hai giấy phép là số 543 và số 749, trong đó tại giấy phép 543 là được cấp phép 6 tầng, 1 hầm, 1 tum, với diện tích sử dụng riêng là 63,72 m2, chiều cao 22,5m, mật độ xây dựng là 94,5% và tổng diện tích xây dựng là 439,64m2. Tại giấy phép 749 được cấp phép 6 tầng với diện tích sử dụng riêng là 70m2, chiều cao 18,45m, mật độ xây dựng là 89,7% và tổng diện tích xây dựng là 403,35m2.

cong trinh sieu khung lam hong quy hoach do thi o yen hoa

Giấy phép xây dựng của công trình số 369,371

Thế nhưng, trên thực tế công trình này đã gộp chung xây dựng "hô biến" từ việc chỉ được cấp phép 6 tầng ở giấy phép thứ hai để xây chung hầm và làm tum sử dụng. Mặc dù, công trình này vi phạm ngay từ khi bắt đầu xây dựng phần hầm, tuy nhiên lại không hề bị cơ quan chức năng xử lý. Công trình này vẫn đang thi công và hoàn thiện.

cong trinh sieu khung lam hong quy hoach do thi o yen hoa

Công trình 187, phố Trung Kính, phường Yên Hoà

Nằm trên con phố Trung Kính, phường Yên Hoà, công trình 187 xây dựng với 6 tầng 1 hầm và đang làm sàn lên tầng 8, gạch vữa xếp đầy ra đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và cuộc sống của các gia đình gần kề đó. Theo quan sát của phóng viên, khu vực xây dựng công trình này được cấp phép thấp, các nhà xung quanh chỉ xây từ 4 - 5 tầng, nhưng không hiểu lý do từ đâu công trình này lại được cho xây dựng với diện tích và quy mô “khủng" đến như vậy.

cong trinh sieu khung lam hong quy hoach do thi o yen hoa

Gạch, đá của công trình được xếp đầy ra đường gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Trao đổi với bà N.T.V, sống tại khu vực này được biết: “Trong quá trình thi công, công trình gây ô nhiễm môi trường, gạch, đá vữa rơi vương vãi khắp nơi gây nguy hiểm cho người đi đường. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất bức xúc khi mà chúng tôi xây dựng sai một chút là tổ TTXD phường đã nhanh chóng có mặt xử lý tháo dỡ, phạt tiền và yêu cầu chúng tôi làm nguyên theo giấy phép xây dựng nhưng không hiểu sao những công trình sai phạm rõ ràng như thế này thì lại không bị xử lý. Khi chúng tôi bức xúc, kiến nghị về những công trình sai phép này qua các lần họp hội đồng và tiếp xúc cử tri nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Cũng nằm trên địa bàn phường Yên Hòa, là dự án Khu đô thị mới Yên Hòa thuộc phía Tây Nam TP.Hà Nội, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án này được khởi công năm 2000 và thời hạn bàn giao công trình là năm 2015 trên diện tích khoảng 39.902 ha, dân số dự kiến theo quy hoạch là 11.000 người. Bản vẽ quy hoạch KĐT mới Yên Hòa tỷ lệ 1/1500 được phê duyệt tại Quyết định số 02/2000/QĐ-UB ngày 10/01/2000 của UBND TP.Hà Nội.

cong trinh sieu khung lam hong quy hoach do thi o yen hoa

Hàng loạt bãi xe gara ô tô mọc lên trên đất dự án

Theo quan sát của PV, tại các lô đất A1, B1, C4 ,B2.... thuộc KĐT mới Yên Hòa đã bị chủ đầu tư ngang nhiên “xẻ thịt, hô biến" thành các nhà xưởng, kho bãi, nhà hàng, bãi xe....khiến bộ mặt KĐT trở nên nhếch nhác, mất an ninh trật tự kèm theo đó là nguy cơ cháy nổ rất cao. Tại những lô đất hai bên đường thuộc KĐT được quây tôn kín nhưng bên trong là hoạt động nhộn nhịp của những bãi trông giữ xe, gara ô tô, nhà xưởng, kho bãi.... Trên lô đất C4, theo tìm hiểu của PV thì đây là lô đất để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non quốc tế Global nhưng cũng chưa thể triển khai xây dựng do chủ đầu tư KĐT mới Yên Hòa ( là công ty CP Đầu tư xây dựng Dân dụng Hà Nội) chưa bàn giao đất cho Công ty Cp tư vấn và đầu tư giáo dục Toàn Cầu để thực hiện dự án.

cong trinh sieu khung lam hong quy hoach do thi o yen hoa

Bãi để xe hoạt động công khai ngày đêm

Hiện nay, tại khu đất này đã được có sự hiện diện của gara ô tô, bãi trông giữ xe mang tên Thành Đô và Liên Minh Auto ( lấy địa chỉ là số 8 Trần Kim Xuyến). Mặc dù, các hoạt động của các nhà xưởng này đều được diễn ra một cách công khai nhưng lại không hề thấy có sự vào cuộc từ phía cơ quan chức năng. Bên trong lớp tường quây kín bằng tôn, các hoạt động xây dựng vẫn diễn ra, gara ô tô vẫn hoạt động chăm sóc, rửa xe một cách bình thường, tấp nập, nhất là vào buổi sáng sớm và cuối giờ chiều.

Không chỉ dừng lại ở vậy, trên con đường Trần Kim Xuyến, các chủ đầu tư còn ngang nhiên hơn khi cho các đơn vị như Hà Thành Ford, nhà hàng Xưa và Nay, cà phê Gara Fun, Trung tâm dịch vụ lốp Tirefun... chia nhau xẻ thịt hàng nghìn mét vuông đất, xây dựng kiên cố để kinh doanh. Sự việc này đã kiến cho việc quản lý các dự án càng trở nên khó khăn và còn phá nát quy hoạch đô thị mà TP.Hà Nội đã đưa ra.

cong trinh sieu khung lam hong quy hoach do thi o yen hoa

Nhiều nhà xưởng mọc lên mà không đủ điều kiện PCCC theo yêu cầu

Việc chậm triển khai dự án, kèm theo đó là việc xẻ thịt đất dự án cho thuê để thu nguồn lợi bất chính đã gây tổn thất lớn đến Nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi trực tiếp của người dân. Chưa kể đến, việc cho thuê kho bãi còn không thực hiện các biện pháp PCCC, tạo nguy cơ dễ cháy nổ lớn, ảnh hưởng đến tính mạng của người dân tại đó và khu vực xung quanh.

Theo một số người thuê kho bãi tại đây chia sẻ thêm, các kho bãi, nhà xưởng tồn tại trên khu vực KĐT mới Yên Hòa đều được thuê lại. Có đơn vị, cá nhân thì thuê trực tiếp từ Công ty quản lý khu đất, còn hầu như đều thông qua “cò" với giá từ 3 triệu đến hàng chục triệu đồng/ tháng, thời hạn từ một năm đến cả chục năm.

cong trinh sieu khung lam hong quy hoach do thi o yen hoa

Nhiều nhà hàng mọc lên kinh doanh thu lợi bất chính

Để rộng đường dư luận, PV báo Thời Đại đã có buổi làm việc với ông Hoàng Trung Kiên - Chủ tịch UBND phường Yên Hòa. Ông Kiên cho biết: "Về công trình số 369, 371 thì người ta còn một cái tum nữa nhưng đang dừng lại hết rồi. Người ta vẫn còn chiều cao, vẫn còn được một cái tum nữa. Bao giờ nó đổ cột nó mới gọi là thi công còn nó dựng lên như thế này thì tiếp tục bắt nó làm đúng phép". Khi PV đặt câu hỏi về việc công trình này có vi phạm trật tự xây dựng hay không thì ông Kiên khẳng định: “ Công trình này không sai.”

Đặt tiếp câu hỏi về việc xây dựng tràn lan các nhà xưởng, bãi xe, dịch vụ kinh doanh trên đất dự án mà không thấy bị xử lý, ông Kiên trả lời: “Tình trạng này phường đang tiến hành phối hợp với chủ đầu tư để tháo dỡ, Thanh tra xây dựng đang tiến hành đi lập biên bản xử lý rồi.” Còn đang từ bao giờ và bao giờ mới xử lý thì bạn đọc và PV phải chờ.

PV đặt tiếp câu hỏi: "Tại sao phường không kiên quyết xử lý ngay từ đầu mà để tình trạng này kéo dài lâu như vậy"? Ông Kiên trả lời: “Việc các nhà xưởng tự ý xây dựng trên đất dự là tồn tại qua nhiều năm rồi, những khu vực đó có một loạt nhà hàng phường đã yêu cầu dỡ bỏ và đắp chiếu từ lâu rồi.”

Chứng kiến tình trạng đất dự án bị “xẻ thịt", công trình vi phạm thì ngang nhiên xây dựng mà không bị xử lý, khiến dư luận phải đặt ra câu hỏi, vì sao vi phạm rõ ràng mà lâu nay vẫn chưa có động thái xử lý từ phía cơ quan có thẩm quyền của T.P Hà Nội?

Báo Thời Đại chuyển những thông tin trên đến UBND quận Cầu Giấy và Đội TTXD quận Cầu Giấy, Thanh tra Sở Xây dựng, lãnh đạo Sở Xây dựng TP.Hà Nội, UBND TP.Hà Nội. Mong rằng, những nơi chúng tôi chuyển thông tin đến, sẽ sớm có phản hồi để bộ mặt đô thị Thủ đô đã đẹp lại hoàn thiện và đẹp hơn./.

Phan Hưng - Thu Thảo

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024: Xử Nữ tìm thấy cơ hội đầu tư

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 29/4/2024 Xử Nữ sẽ có thể tìm thấy một vài cơ hội đầu tư khá phù hợp. Nếu muốn làm ăn lớn, bạn thử rủ một vài người bạn đáng tin cậy xung quanh mình cùng góp vốn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024: Cự Giải mức độ nhạy cảm lên cao

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 28/4/2024 mức độ nhạy cảm của Cự Giải tăng cao, có một số điều bạn biết rõ dù ai đó không nói ra. Tuy nhiên, việc gì giữ bí mật được thì nên giữ
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024: Bọ cạp tài lộc dồi dào

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 27/4/2024 đường tài lộc của Bọ Cạp vô cùng dồi dào, bạn có thể chi tiêu một cách thoải mái, rủng rỉnh mà không phải lo lắng gì quá nhiều.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận vận may bất ngờ

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 26/4/2024 Kim Ngưu đón nhận nhiều tin vui, vận may bất ngờ. Bạn có thể nhận được món quà hay lời mời tụ tập ăn uống nào đó.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Phiên bản di động