Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:57 | 10/10/2018 GMT+7

Cơ sở đào tạo của Cao đẳng Y dược Sài Gòn có đặt nhầm địa điểm?

aa
Ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận câu hỏi của phóng viên và sẽ giao cho các cơ quan chức năng làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, sự việc Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn thuê địa điểm đào tạo tại tòa nhà PTT, lô 7, Khu Công viên phần mềm Quang Trung (quận 12) đã được đặt ra với điểm mấu chốt cần phải làm rõ:

Đây là khu vực sản xuất phần mềm tin học (cao ốc văn phòng và thương mại dịch vụ) theo quyết định 1778 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Vậy tại sao Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển công viên phần mềm Quang Trung lại làm không đúng với quyết định 1778, tức là cho Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn thuê làm cơ sở đào tạo?

Vấn đề này cũng đã được PV nêu ra tại cuộc họp báo của thành phố vào ngày 1/10. Tuy nhiên, tới nay sự việc vẫn chưa đi đến hồi kết vì đang chờ thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

co so dao tao cua cao dang y duoc sai gon co dat nham dia diem

Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn. Ảnh HL.

Cũng trong buổi họp báo, lãnh đạo Ủy ban cho biết sẽ tiếp nhận thông tin và chuyển cho các cơ quan chức năng làm rõ.

Vào ngày 8/10, phóng viên đã liên lạc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển công viên phần mềm Quang Trung để đặt lịch làm việc, đề nghị làm rõ vấn đề trên.

Phía công ty đã tiếp nhận và cho biết sẽ liên lạc lại để hẹn lịch làm việc, nhưng cho tới hết ngày 9/10, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển công viên phần mềm Quang Trung vẫn im lặng một cách khó hiểu.

Nhằm sớm làm rõ những uẩn khúc của vụ việc, vào ngày 9/10, phóng viên tiếp tục gửi nội dung sự việc, các câu hỏi liên quan tới ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục đề nghị kiểm tra, làm rõ vấn đề trên.

Cụ thể:

- Theo Quyết định của Thành phố, thì lô số 7 mà Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn đang thuê không có chức năng là khu đào tạo. Tại sao cho thuê thành đào tạo?

- Việc cho thuê này có vi phạm quyết định/quy định có liên quan của thành phố không?

- Thời gian Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn thuê tại lô số 7 là từ khi nào? Việc cho thuê đào tạo này có ý kiến của Sở Lao động và của Uỷ ban nhân dân thành phố hay không và nếu có thì từ lúc nào?

Trước đó, vào ngày 5/10, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết “Khu sản xuất tin học biến thành cơ sở đào tạo của Cao đẳng y dược Sài Gòn” nêu phản ánh của người dân đề nghị làm rõ sự xuất hiện của cơ sở đào tạo này tại tòa nhà PTT, lô 7, Khu Công viên phần mềm Quang Trung là sai với quyết định của thành phố.

co so dao tao cua cao dang y duoc sai gon co dat nham dia diem

Lối vào cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn ở Khu Công nghệ phần mềm Quang Trung. Ảnh: H.L.

Các ý kiến phản ánh cũng đề nghị làm rõ tòa nhà này đã cũ, có đảm bảo được quy định về phòng cháy chữa cháy không, nhất là khi lại cho thuê sử dụng vào công tác đào tạo, cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên.

Cụ thể hơn, một khu đào tạo đảm bảo an toàn cần đáp ứng được nhiều tiêu chí về phòng cháy chữa cháy và được Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chứng nhận.

co so dao tao cua cao dang y duoc sai gon co dat nham dia diem

Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: H.L.

co so dao tao cua cao dang y duoc sai gon co dat nham dia diem

Lô số 7 thuộc khu vực sản xuất phần mềm tin học (cao ốc văn phòng và thương mại dịch vụ) bị đem cho thuê làm nơi đào tạo là trái với quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Ảnh: HL.

Đơn cử như: Bậc chịu lửa, khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, giao thông phục vụ phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn; Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, chữa cháy tự động spinkler, bình chữa cháy; Hệ thống báo cháy tự động, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn; Hệ thống tăng áp buồng thang bộ; Hệ thống chống sét.

Tòa nhà còn phải đảm bảo các yêu cầu kèm theo, như: Các đường ống kỹ thuật khi xuyên sàn, tường, vách ngăn cháy phải có giải pháp chống cháy lan theo đường ống.

Trước lối vào thang máy tại tầng hầm phải bố trí khoang đệm được thổi khí khi cháy. Tòa nhà phải có bố trí 1 thang máy phục vụ lực lượng chữa cháy.

Các cầu thang bộ từ tầng hầm phải bố trí trực tiếp ra bên ngoài được ngăn cách với phần còn lại của buồng thang bộ bằng vách đặc ngăn cháy có giới hạn chịu lửa EI45.

Ngoài ra, các phòng có mặt đồng thời trên 50 người phải có 2 cửa thoát nạn bố trí phân tán, hướng mở theo chiều thoát nạn…

Được biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung hoạt động bằng vốn nhà nước.

Để đảm bảo sự minnh bạch trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thiết nghĩ Uỷ ban Nhân dân Thành phố cần sớm có chỉ đạo làm rõ, tránh những hệ luỵ lâu dài.

Theo Giáo dục Việt Nam

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động