Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
23:52 | 28/06/2018 GMT+7

Bình Dương: Có nên gia hạn cấp phép cho doanh nghiệp vi phạm?

aa
TĐO - Sau khi báo Thời đại đăng tải bài viết: Ai “bật đèn xanh” cho sai phạm của KSB? thì chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương tổng hợp thông tin, làm việc với phóng viên báo Thời đại để làm rõ các nội dung báo nêu. Mới đây, ngày 27/6/2018, Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương – ông Phạm Danh khi làm việc với báo chí khẳng định Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) chưa được cấp phép khai thác hoặc gia hạn khai thác đá tại cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp (TX.Dĩ An, Bình Dương).

Theo đó, tại buổi làm việc, ông Phạm Danh khẳng định Công ty KSB đã hết hạn khai thác tại mỏ Tân Đông Hiệp vào ngày 31/12/2017. Hiện tại, Công ty KSB chưa được cấp phép khai thác hoặc gia hạn khai thác tại mỏ đá này. Và để tiếp tục được cấp quyền khai thác, Công ty KSB còn phải hoàn tất hồ sơ với rất nhiều thủ tục khắt khe khác.

Ngày 12/6 vừa qua, HĐND tỉnh Bình Dương mới chỉ thông qua việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó đồng ý việc kéo dài thời gian khai thác mỏ Tân Đông Hiệp đến hết năm 2019 thay vì làm thủ tục đóng cửa mỏ vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, để khai thác xuống cote – 150m, xuống sâu hơn so với quy chuẩn 30m HĐND tỉnh Bình Dương đòi hỏi các ban ngành, cơ quan chuyên môn cẩn trọng, lưu ý về thiết kế mỏ, liên tục quan sát trấn động, bảo vệ môi trường trong quá trình mỏ được hoạt động.

Theo xác minh được biết, từ nhiều năm nay, mỏ đá Tân Đông Hiệp do Công ty KSB quản lý luôn có 4 công ty khai thác là Công ty KSB, Công ty Cổ phần Trung Thành, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương và Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng 3/2, tất cả đều có trụ sở tại Bình Dương.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, mỏ Tân Đông Hiệp vẫn phải đóng cửa, Công ty KSB cùng các công ty: Công ty Cổ phần Trung Thành, Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương và Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng 3/2 phải ngừng tất cả mọi hoạt động liên quan đến khai thác mỏ đá này.

Thế nhưng, theo các hình ảnh, clip mà phóng viên ghi lại được thì thời gian vừa qua, công ty KSB đã công khai việc khai thác đá, công khai việc nổ mìn để thực hiện hành vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản bằng việc công bố tại Bảng nội quy nổ mìn được lập ngày 1/1/2018 – sau ngày hết hạn giấy phép khai thác 1 ngày. Việc cào đá, xay nghiền, vận chuyển mua bán đá vẫn được công ty KSB diễn ra rầm rộ tại mỏ đá này.

binh duong co nen gia han cap phep cho doanh nghiep vi pham

Cty KSB công khai lịch nổ mìn khai thác đá trong thời gian mỏ đá Tân Đông Hiệp bị đóng cửa(?)


binh duong co nen gia han cap phep cho doanh nghiep vi pham

Ngày 26/05/2018 (thời gian mà mỏ đóng cửa), nhưng một cán bộ giám sát của Cty Cổ phần Trung Thành vẫn giám sát hoạt động nghiền đá tại mỏ Tân Đông Hiệp

Nhận xét về mọi hoạt động khai thác tại mỏ Tân Đông Hiệp vẫn được diễn ra, ông Phạm Danh biện luận: khi hết hạn giấy phép khai thác nhưng có thể Công ty KSB vẫn còn một số lượng đá tồn. Và hoạt động vận chuyển, nghiền đá để tiêu thụ hàng tồn được pháp luật cho phép (?). Còn Công ty Cổ phần Trung Thành thì không có đá tồn.

Trả lời của ông Phạm Danh là vậy, thế nhưng ngày 29/05/2018 vừa qua đồng thời những ngày trước và sau đó, Công ty Cổ phần Trung Thành vẫn tiến hành khai thác đá bằng việc nổ mìn, xay và vận chuyển bán đá trong khu vực mỏ Tân Đông Hiệp. Vậy đây có được xem là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản hay không?

binh duong co nen gia han cap phep cho doanh nghiep vi pham

Một cán bộ mặc trang phục Cty Cổ phần Trung Thành đi giám sát nghiền đá tại mỏ Tân Đông Hiệp ngày 26/05/2018

Đáng lưu ý, như tin đã đưa, người dân phường Tân Đông Hiệp liên tục tố mỏ đá này nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà, và đề nghị ngưng hoạt động vì gây nguy hiểm đến sự an toàn của người dân. Nhận thấy, sự nguy hiểm của việc cho phép mỏ đá Tân Đông Hiệp được hạ độ sâu khai thác xuống cote -150m, HĐND tỉnh Bình Dương yêu cầu các ban ngành, cơ quan chuyên môn cẩn trọng, lưu ý về thiết kế mỏ, liên tục quan sát trấn động, bảo vệ môi trường trong quá trình nếu được hoạt động trở lại.

Sau khi báo Thời đại phản ánh các dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý khoáng sản tại mỏ đá Tân Đông Hiệp, mới đây,UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở công thương, Sở tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra các hoạt động tại mỏ Tân Đông Hiệp và báo cáo UBND tỉnh.

Trước vụ việc nêu trên, dư luận đặt ra các câu hỏi, liệu UBND tỉnh Bình Dương có cấp phép, gia hạn khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp liên tục vi pháp luật về tài nguyên? Có cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nhưng sự an toàn tính mạng, nhà cửa của hàng trăm hộ dân phường Tân Đông Hiệp bị đe dọa hay không?

Báo Thời đại sẽ tiếp tục theo dõi, đưa tin về vụ việc này.

Hòa Bình

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động