Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:04 | 18/12/2018 GMT+7

Bài học nhìn từ vụ án“tổ chức” đưa sơn nữ xuất ngoại lấy chồng

aa
TĐO - Một nhóm người dân tộc thiểu số ở vùng cao của tỉnh Nghệ An vì hám lợi nên đã “tổ chức” đưa sơn nữ sang Trung Quốc lấy chồng nên đã vướng vào vòng lao lý. Vụ việc là bài học đắt giá xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của cả bị cáo lẫn bị hại.

Vào vòng lao lý vì đưa sơn nữ xuất ngoại lấy chồng

Cụt Thị Phiên (SN 1984, huyện Kỳ Sơn) là người dân tộc thiểu số, đã có chồng và 2 đứa con nhỏ, sống ở huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An nên điều kiện kinh tế rất khó khăn.

Vào khoảng 6/2013, Phiên mang thai đứa con thứ 3 nên gánh nặng kinh tế lại chồng chất. Lúc đó, Phiên được người quen nhờ tìm ai sang Trung Quốc làm vợ sẽ được y tặng 30 triệu đồng, riêng người mô giới được 20 triệu đồng.

Trước lời đề nghị hấp dẫn ấy khiến Phiên không thể khước từ nên nhanh chóng tìm người họ hàng xa là chị Cụt Thị Lành (SN 1994, huyện Kỳ Sơn) thuyết phục đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng.

Khi đã thuyết phục thành công cô em họ thì Phiên nhờ chồng đưa nạn nhân tới gặp đầu mối để lên kế hoạch sang Trung Quốc. Sau đó, Lành được đưa sang Trung Quốc chót lọt bằng đường tiểu ngạch với giá 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong phi vụ này Phiên chỉ nhận được 10 triệu đồng, còn gia đình nạn nhân thì bị quỵt số tiền 30 triệu đồng như cam kết ban đầu.

Về phần Lành, sau khi sang Trung Quốc được gả cho người đàn ông bản xứ nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên cuộc sống rất khó hòa nhập. Cuộc sống tha hương nên không được hạnh phúc, Lành thường xuyên mong nhớ quê nhà.

Thấm thoát 4 năm trôi qua, Lành sinh được 2 đứa con nhưng do quá chán nản cảnh làm dâu xứ người nên cô gái này nuôi ý định sẽ bỏ trốn về Việt Nam.

Một ngày giữa hè năm 2018, Lành bế đứa con thứ hai, vờ xin phép nhà chồng đi chợ mua đồ rồi sau đó bắt xe một mạch tới biên giới Việt Nam nhờ trợ giúp.

Sau khi về nhà vào 6/2018, Lành đã kể hết lại sự việc với gia đình và dần hiểu bản chất của vấn đề nên đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an. Vợ chồng Phiên cùng các đồng phạm trong vụ án đã bị bắt giữ, riêng Phiên đang mang bầu nên được cho tại ngoại chờ ngày xét xử.

Cả bị hại và bị cáo đều thiếu hiểu biết

bai hoc nhin tu vu anto chuc dua son nu xuat ngoai lay chong

Các bị cáo tại tòa trong ngày xét xử

Vừa qua, vụ án được TAND đưa ra xét xử, có thảy 4 bị báo bị truy tố về tội “Mua bán người”. Vượt hành trình hơn 300km xuống để dự phiên tòa, Phiên còn dắt thêm 3 đứa con nhỏ lít nhít nên trong suốt quá trình xét xử, bị cáo này liên tục phải đổi vai lúc phải làm mẹ chăm con nhỏ, nhanh nhanh chóng chóng lại trở lại vành móng ngựa để trả lời câu hỏi của HĐXX.

Tại tòa, cũng như Phiên, các bị cáo còn lại khai đưa Lành sang Trung Quốc lấy chồng là giúp đỡ người khó khăn, không biết hành vi đó là phạm pháp. Chỉ khi được HĐXX giải thích việc các bị cáo hám lợi, nhận tiền để đưa người sang Trung Quốc không thông qua đăng ký kết hôn và khai báo là phạm pháp. Lúc đó, các bị cáo mới vỡ lẽ và tỉnh ngộ.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị hại cũng có một phần lỗi khi đồng ý đi lấy chồng Trung Quốc mà không thông qua cơ quan chức năng có thẩm quyền; một trong các động cơ là vì khoản tiền 30 triệu. “Hôn nhân phải dựa trên nền tảng tình yêu.Bị hại ban đầu đồng ý lấy chồng chỉ vì tiền nên vụ việc này một phần lỗi thuộc về bị hại”, một vị hội thẩm phân tích.

Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi HĐXX tuyên án, Phiên ôm đứa con nhỏ đang khóc vì khát sữa cho bú. Vừa nhìn thấy đứa con nhỏ, chồng của Phiên xin được bế con ít phút. Nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ khiến đôi mắt Thành đỏ hoe.

Cuộc trùng phùng đặc biệt của gia đình này còn có sự góp mặt của hai đứa con lớn.Sau thời gian ngủ gà ngủ ngật, hai đứa trẻ ấy chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng bố gọi.Có lẽ, sau khi Thành bị tạm giam, đây là lần đầu tiên gia đình này được đông đủ như vậy.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên các bị cáo phải bồi thường bị hại số tiền 30 triệu đồng và lần lượt nhận mức án từ 5 đến 9 năm tù giam về tội “Mua bán người”, riêng Phiên do còn nuôi con nhỏ nên được hưởng án treo.

Nhận đứa trẻ 6 tháng từ người thân, Phiên hứa sẽ cải tạo tốt để nuôi 4 đứa con. Với khoản tiền bồi thường cho bị hại, Phiên cho hay sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, thay chồng bồi thường.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Thanh Hương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động