Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
10:59 | 18/05/2016 GMT+7

Học sinh tiểu học đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp đến trường

aa
TĐO - Để nâng cao ý thức từ nhỏ và đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, nhiều trường tiểu học đã phát động học sinh đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp đến trường.

Mặc dù luật giao thông không quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp nhưng để bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông từ nhỏ, nhiều trường tiểu học tại Long An, một số trường ở Nghệ An, Tĩnh đã tuyên truyền, triển khai và duy trì tốt việc này.

“An toàn đến trường” cho học sinh tiểu học ở Long An

Mô hình “An toàn đến trường” - phát động học sinh đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp đến trường được áp dụng tại các trường tiểu học ở Long An trong nhiều năm qua mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Đặc biệt ở trường tiểu học Bình Hòa Đông (huyện Mộc Hóa, Long An) phần lớn học sinh đều đi xe đạp đến trường nên việc triển khai mô hình “An toàn đến trường” rất có ý nghĩa.

hoc sinh tieu hoc doi mu bao hiem khi di xe dap den truong

100% học sinh trường tiểu học Bình Hòa Đông đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp đến trường. (Ảnh: Báo Giao thông)

Được biết, học sinh tiểu học Bình Hòa Đông để đến trường các em phải di chuyển qua hàng trăm tuyến đường giao thông của huyện nên việc đảm bảo an toàn giao thông là vấn đề rất đáng lo ngại. Vì vậy, trường Bình Hòa Đông đã vận động phụ huynh cho học sinh đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp đến trường.

Việc áp dụng mô hình “An toàn đến trường” được trường tiểu học Bình Hòa Đông thực hiện hiệu quả từ 5 năm qua. Đến nay, tất cả học sinh của trường đều có ý thức đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp đến trường, các em đi theo hàng, không chen lấn rất trật tự; khi đến cổng trường từng em dừng dắt xe vào nhà xe.

Một phụ huynh của trường tiểu học Bình Hòa Đông cho biết, khi nhà trường mới vận động nhiều phụ huynh không ủng hộ vì cho rằng luật không bắt buộc nhưng chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra với học sinh trên đường đến trường thì các phụ huynh mới thấy tác dụng của việc đội mũ bảo hiểm cho con sẽ góp phần đảm bảo an toàn hơn.

Tổ chức ký cam kết với phụ huynh chấp hành trật tự an toàn giao thông và đội mũ cho học sinh

Không chỉ tại Long An, 100% học sinh trường tiểu học Làng Sen (huyện Nam Đàn, Nghệ An) tự đi xe đạp đến trường cũng đều đội mũ bảo hiểm. Tại đây, nhà trường phát động các lớp chấp hành luật lệ an toàn giao thông và thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đến trường.

hoc sinh tieu hoc doi mu bao hiem khi di xe dap den truong

Học sinh ở Nghệ An được tặng mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn giao thông

Đáng chú ý, trường tiểu học Làng Sen còn tổ chức ký cam kết với các bậc phụ huynh trong việc chấp hành theo luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đội mũ cho con em khi đến trường. Ngoài ra, trường còn mua cho mỗi lớp một tủ đồ để học sinh cất mũ bảo hiểm khi đến lớp.

Việc tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông, nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh trên đường đến trường rất được phòng GĐ&ĐT huyện Nam Đàn quan tâm. Đầu năm học, lãnh đạo phòng đều chỉ đạo các trường tổ chức dạy học ngoại khóa về an toàn giao thông, hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, giáo viên cũng được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát việc đội mũ bảo hiểm của các em để kịp thời nhắc nhở, coi đó là một tiêu chí đáng giá ý thức của học sinh.

Đi bộ hay đi xe đạp cũng đội mũ bảo hiểm

Học sinh trường tiểu học Vượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) duy trì việc đảm bảo an toàn giao thông bằng việc đội mũ bảo hiểm khi đến trường suốt 4 năm qua. Điều ngạc nhiên ở đây là dù được bố mẹ chở đến trường hay tự đi xe đạp, thậm chí đi bộ thì các em vẫn hứng thú đội mũ bảo hiểm đi học.

hoc sinh tieu hoc doi mu bao hiem khi di xe dap den truong


Học sinh tiểu học Vượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thích thú đội mũ bảo hiểm đến trường

Thầy Nguyễn Tiến Hùng, Hiệu trưởng trường tiểu học Vượng Lộc chia sẻ, chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh được trường thực hiện cách đây 4 năm. Từ đó đến nay, việc đội mũ bảo hiểm đến trường vẫn được các em duy trì và nhiệt tình hưởng ứng.

Việc tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh được trường tiểu học Vượng Lộc rất chú trọng và đưa việc này là một trong những tiêu chí thi đua của các lớp. Không chỉ được giáo viên, học sinh chấp hành mà được cả các bậc phu huynh quan tâm. Một phụ huynh có con học ở trường tiểu học Vượng chia sẻ, con chị rất ý thức khi tham gia giao thông, nếu đến trường mà con không có mũ bảo hiểm đội trên đầu là nhất định bé không chịu đi học. Thậm chí, nhiều hôm bố mẹ bận không chở con đi học được thì cháu đi bộ cũng đòi phải đội mũ bảo hiểm.

Minh Hà

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động