Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:11 | 14/01/2017 GMT+7

Tổng thống Trump "đánh xuôi", Bộ trưởng BQP Mỹ bất ngờ "thổi ngược"

aa
Tướng Mattis - Tân Bộ trưởng BQP Mỹ tin rằng ông Putin đang cố gắng "phá hoại" NATO, và Hoa Kỳ cần phải "gần gũi" với NATO hơn, khác biệt đáng kể so với những cam kết của TT Trump.

Gần đây, quốc hội Mỹ sẽ tiến hành chất vấn một loạt những quan chức cao cấp được Tổng thống đắc cử Trump đề cử.

Ngày 13/1, James N. Mattis - ứng viên được Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí Bộ trưởng BQP Mỹ khi đã "qua ải" thử thách của quốc hội cho biết, thực lực quân đội Mỹ không đủ để "uy hiếp Trung Quốc và Nga", đồng thời tuyên bố rằng "trật tự thế giới đang phải chịu các cuộc tấn công lớn nhất kể từ thế chiến II".

Ông nói, "(các cuộc tấn công) đến từ Nga, từ các tổ chức khủng bố và đến từ những hành vi của Trung Quốc tại biển Đông" Mattis yêu cầu Mỹ "nhận thức rõ thực tế".

Mặt khác, trên phương diện quan hệ Trung-Mỹ, Mattis cho biết phải kiểm soát xung đột với Trung Quốc, ám chỉ việc nên tránh buộc Bắc Kinh phải trở thành "kẻ thù" của Washington.

Trước những lời nhận xét của tướng Mattis các phương tiện truyền thông chính thống phương Tây đã đưa ra nhiều cách giải thích, Theo "Washington Times", bài phát biểu của Mattis ám chỉ Nga là mối đe dọa chính với Mỹ.

tong thong trump danh xuoi bo truong bqp my bat ngo thoi nguoc

Hải quân Mỹ phô trương lực lượng.

Theo CNN, trọng tâm của những lời nói của Mattis có liên quan đến những nhận xét về thủ đô Israel. Trong quá trình chất vấn, có nghị sĩ đảng Cộng hòa đặt câu hỏi mang tính ngụ ý rằng "liệu Mattis có ủng hộ những nghị sĩ cánh hữu của Đảng Cộng hòa mong muốn thúc đẩy việc Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel ?"

Mattis cho biết ông tuân thủ những chính sách hiện nay của Mỹ, thừa nhận Tel Aviv là thủ đô của Israel.

Bài báo cho biết, việc Mattis được đề cử vào chức vụ Bộ trưởng BQP Mỹ đã được quốc hội phê duyệt với tỷ lệ cao.

Khi được hỏi về Tổng thống Nga Vladimir Putin, Mattis tin rằng Putin đang cố gắng để "phá hoại" NATO, và nói rằng Hoa Kỳ cần phải duy trì mối quan hệ "mạnh mẽ" với tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, điều này dường như có sự khác biệt đáng kể đối với những cam kết của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của mình.

Mattis nói, để đối phó với những cuộc "tấn công", "Uy hiếp chính là chìa khóa quan trọng nhất" và để thực hiện được điều này cần phải có "sức mạnh quân sự hùng mạnh" - ông tin rằng Hoa Kỳ hiện nay không có được sức mạnh quân sự như vậy.

"Tôi vô cùng tín nhiệm các cơ quan tình báo của chúng tôi" Mattis nói. Điều này có sự khác biệt với những tuyên bố công khai của tân Tổng thống Donald Trump.

Mattis cho biết Hoa Kỳ cần phải tăng cường lực lượng quân sự, với sự nổi lên của các cường quốc lớn, chẳng hạn như khi đối phó với Trung Quốc như vậy mới có thể đạt được một địa vị thuận lợi hơn trong quá trình đàm phán ngoại giao.

"Tôi tin rằng chúng ta phải cố gắng để kiểm soát sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ. Cổ nhân có câu nói rằng ‘sợ hãi, vinh dự và lợi ích là nguyên nhân căn bản để biến một quốc gia trở thành kẻ thù’" Mattis nói.

Tướng Mattis trước đây từng có biệt danh là "chó điên" ông bị coi là một nhân vật theo trường phái diều hâu, nhưng những nhận xét về Trung Quốc dường như có ngụ ý khác trong chính sách tương lai của ông.

Tuy nhiên đối với Nga, Mattis cho rằng Nga là một "đối thủ cạnh tranh chiến lược", và theo ông, Mỹ và Nga nên hợp tác với nhau, nhưng Washington cần phải bảo vệ lợi ích của mình trong các vấn đề gây chia rẽ giữa hai bên.

Mattis cũng đã trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề chiến lược chống khủng bố, ông nói, "trong cuộc chiến chống lại các tổ chức cực đoan ở Syria, Tôi sẽ tìm kiếm ‘một lịch trình tích cực hơn’".

Lưu Bình

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động