Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:19 | 22/11/2017 GMT+7

Bí mật chưa từng tiết lộ về mỹ nhân Việt đầu tiên thi quốc tế giành giải cao sau năm 1975

aa
Người đẹp Trương Quỳnh Mai chỉ mang 3 bộ trang phục dự thi chính thức rồi bất ngờ đạt giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất" và Top 15 "Hoa hậu Quốc tế 1995".

Trương Quỳnh Mai sinh năm 1974 tại Hà Nội. Cô lớn lên trong một gia đình trí thức cơ bản với bố làm tiến sĩ kĩ thuật và mẹ là kĩ sư cơ khí. Thời trung học, người đẹp học Trương là học sinh lớp chuyên Sinh của trường chuyên Amsterdam, Hà Nội.

Sau đó, cô học đến năm thứ 2 đại học Y Hà Nội rồi chuyển sang học tại Đại học tổng hợp TP.HCM do gia đình vào TP.HCM sinh sống. Ngay từ khi ngồi ghế nhà trường, Trương Quỳnh Mai đã sở hữu nhan sắc, vóc dáng nổi bật.

bi mat chua tung tiet lo ve my nhan viet dau tien thi quoc te gianh giai cao sau nam 1975

Trương Quỳnh Mai là người đẹp đầu tiên của Việt Nam dự thi quốc tế sau năm 1975. Cô cũng là mỹ nhân đầu tiên của quốc gia tham gia "Miss International" - sân chơi nhan sắc uy tín, lâu đời nhất hành tinh.

Dù luôn duy trì thành tích học tập tốt, nhưng sau này cô nghỉ học giữa chừng để thi tuyển và trở thành tiếp viên hàng không chính thức của Vietnam Airlines.

Năm 1994, Trương Quỳnh Mai dự thi "Miss Interline Beauty Pageant - Hoa hậu Hàng không châu Á" được tổ chức tại Hồng Kông và bất ngờ đăng quang ngôi vị Á hậu.

Khi trở về nước, Trương Quỳnh Mai thử sức với lĩnh vực người mẫu. Cô được đánh giá là chân dài gạo cội hiếm hoi của Việt Nam hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn của một người mẫu quốc tế và sở hữu lợi thế như gương mặt Á động hiện đại, đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng, nụ cười khả ái...

bi mat chua tung tiet lo ve my nhan viet dau tien thi quoc te gianh giai cao sau nam 1975

Trương Quỳnh Mai đạt giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất" và Top 15 "Hoa hậu Quốc tế" năm 1995 - thành tích mà loạt người đẹp của Việt Nam sau này không thể vượt qua được cô.

Năm 1995, Trương Quỳnh Mai đại diện quốc gia dự thi "Hoa hậu Quốc tế". Cô chính thức trở thành người đẹp đầu tiên của Việt Nam sau năm 1975 đem chuông đi đánh xứ người.

Tại cuộc thi sắc đẹp uy tín, lâu đời nhất hành tinh, Trương Quỳnh Mai được đánh giá là ứng viên sáng giá ngay từ những hoạt động đầu tiên. Trong đêm chung kết, người đẹp tròn 21 tuổi bất ngờ đạt giải "Trang phục dân tộc đẹp nhất" và lọt Top 15 chung cuộc.

Tính đến năm 2017, Việt Nam đã có 14 người đẹp dự thi "Hoa hậu Quốc tế". Song ngoài Thúy Vân "vượt mặt" đàn chị để đạt giải Á hậu 3 năm 2015 và Trúc Diễm lọt Top 15 năm 2011 thì chưa ai có được giải phụ và thành tích như Trương Quỳnh Mai.

bi mat chua tung tiet lo ve my nhan viet dau tien thi quoc te gianh giai cao sau nam 1975

Ít người biết bộ đầm đen dài, kiểu dáng 2 dây mà Trương Quỳnh Mai mặc tại một hoạt động của "Hoa hậu Quốc tế" năm 1995 là đồ đi mượn của một người bạn thân, từng là một cựu ca sĩ, người mẫu đình đám.

Mới đây, một người bạn thân của Trương Quỳnh Mai tiết lộ, thời đi thi "Hoa hậu Quốc tế", hành trang của mỹ nhân gốc Hà Nội khá đơn giản, chỉ có 3 bộ trang phục chính thức và hầu hết là... đồ đi mượn.

Cụ thể, ngoài bộ áo dài truyền thống màu xanh mang họa tiết nổi bật, Trương Quỳnh Mai mượn bạn thân một chiếc đầm đen dài và mượn thêm bộ áo tắm của một người quen biết.

Dự thi với tinh thần thoải mái nhất, sau khi đạt giải, Trương Quỳnh Mai không chụp ảnh, không trả lời báo chí và trở lại với cuộc sống bình dị, ít ồn ào.

Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, từ khi nắm trong tay giải phụ cùng thành tích Top 15 "Hoa hậu Quốc tế", Trương Quỳnh Mai đã nhận thức được sự phù phiếm của danh hiệu người đẹp.

Sau này cô sang Australia theo học ngành truyền thông và hiện đang là thạc sĩ tài chính, sinh sống yên bình với gia đình tại Melbourne, Australia.

bi mat chua tung tiet lo ve my nhan viet dau tien thi quoc te gianh giai cao sau nam 1975

bi mat chua tung tiet lo ve my nhan viet dau tien thi quoc te gianh giai cao sau nam 1975

bi mat chua tung tiet lo ve my nhan viet dau tien thi quoc te gianh giai cao sau nam 1975

Một số hình ảnh hiếm hoi của Trương Quỳnh Mai.

Đoạn clip tư liệu hiếm hoi của mỹ nhân Việt đầu tiên dự thi quốc tế sau năm 1975.

Thái An

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động