Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:02 | 22/09/2017 GMT+7

17 dây chuyền sản xuất kẹo bánh khiến bạn bị "bánh cuốn" không thôi

aa
Ước gì được chuyển hộ khẩu về những nhà máy dây chuyền sản xuất kẹo này nhỉ, xin ở lại đây cả đời luôn.

Việc sản xuất những sản phẩm thông qua những dây chuyền máy móc đã không còn quá xa lạ trong thời đại ngày nay nữa. Nhờ vào chúng, việc sản xuất những món đồ, trong đó có cả thực phẩm trở nên nhanh chóng và tiện dụng hơn rất nhiều. Chỉ cần nhấn nút là cả dây chuyền bánh kẹo xuất hiện trước mắt bạn, hệt như 17 dây chuyền kỳ diệu dưới đây.

1. Những cây kẹo xoắn chỉ còn chờ ngày được tống vào miệng nữa mà thôi.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


2. Hàng ngàn viên chocolate, làm sao để nuốt hết được bây giờ nhỉ?

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


3. Kẹo trôi đến đâu thì lại chấm cho cái mặt cười đáng yêu đến đấy.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


4. Trông ngầy ngậy hơi béo nhưng vẫn cứ gọi là hấp dẫn như thường.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


5. Làm viên kẹo ngô thôi là ấm êm cả cuộc đời này rồi.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


6. Trông thật khó tin nhưng đây hóa ra đúng là kẹo cao su rồi đấy.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


7. Trông thì hấm hố như súng máy vậy thôi chứ thật ra toàn là kẹo que, giấc mơ của mọi đứa trẻ.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


8. Chắc mấy kẻ ham đồ ngọt lạ lẫm gì cái viên tròn tròn như bầu sữa mẹ này nữa.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


9. Những viên kẹo M&M lấp lánh ăn bao nhiêu cũng là không đủ là đây chứ đâu.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


10. Những thanh kẹo chocolate Mars đang được tạo dáng mượt mà để đem đi đánh lừa thiên hạ.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


11. Nuốt hết được chỗ này thì đúng là đê mê cả ngày.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


12. Bánh xốp thì vừa vừa phải phải thôi cậu ơi, mịn màng là trôi hết vào mồm rồi.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


13. Những viên kẹo cứng hình tròn được ép vào khuôn.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


14. Ai có thể kiềm chế được trước dòng nước miếng đang chảy ròng ròng khi ngắm chỗ kẹo ngọt ngào này.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


15. Gặp nhau ở đây thì là đúng là định mệnh rồi, va vào mồm nhau thôi.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


16. Nhìn qua thì hơi ghê nhưng vào mồm thì đến là mê.

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi


17. Đóng sẵn thế này rồi, còn gì nữa đâu mà không nuốt luôn cho hết đi thôi?

17 day chuyen san xuat keo banh khien ban bi banh cuon khong thoi

(Nguồn: BF)

DS

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động