Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:53 | 11/12/2017 GMT+7

Sẽ không bao giờ là thừa để ghi nhớ 8 bí kíp sinh tồn cơ bản

aa
Sẽ chẳng ai có thể cứu mình bằng chính bản thân mình. Vì thế, hãy luôn ghi nhớ những bí kíp sinh tồn cơ bản dưới đây để có thể tự mình vượt qua được mọi trường hợp nguy hiểm.

Không ai có thể tự tin vỗ ngực rằng mình sẽ không bao giờ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi bún. Bởi nguy hiểm có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Phòng hơn chữa, biết trước những bí kíp sinh tồn để bảo vệ mạng sống của chính mình có lẽ chưa bao giờ là thừa thãi.

1. Đánh lửa mà không cần diêm

se khong bao gio la thua de ghi nho 8 bi kip sinh ton co ban

Nếu để miếng giấy bạc hình vuông, lửa sẽ không bén.

Thứ bạn cần đó là 1 cục pin và 1 mẩu giấy bạc được cắt theo hình đồng hồ cát, thậm chí giấy gói kẹo cao su loại phủ bạc cũng được. Đầu tiên, hãy đặt mẩu giấy bạc vào 2 đầu của cục pin. Chỉ sau vài giây, giấy bạc sẽ nóng lên và bốc cháy.

Để nhóm lửa, bạn có thể dùng nước rửa tay khô hoặc bim bim ngô để mồi bởi hai thứ này có khả năng bốc cháy rất nhanh.


2. Hứng nước từ trên cây

se khong bao gio la thua de ghi nho 8 bi kip sinh ton co ban

Nước hứng từ cây bao giờ cũng sạch. Vì thế, bạn sẽ không phải lọc nữa. Cách hứng như sau: buộc túi nilon vào cành cây có nhiều lá nhất. Cuối cùng, lấy túi nilon xuống sau khi Mặt Trời lặn.


3. Tự chế bình lọc nước sạch

se khong bao gio la thua de ghi nho 8 bi kip sinh ton co ban

Khi bị lạc trong rừng, đừng bao giờ uống nước ở suối. Nếu khát quá mà không thể tránh được, bạn hãy làm một bình lọc nước tự chế bằng chai nhựa rải các lớp sỏi thô, cát vàng thô, than chì và cuối cùng là cát mịn trên cùng. Yên tâm một điều rằng, nước bẩn chảy qua hệ thống tự chế này sẽ được lọc tối đa cặn bẩn.

Còn một chú ý nữa đó là ở vùng lạnh, tuyệt đối đừng ăn tuyết để cho đỡ khát. Bởi tuyết sẽ không cấp nước mà còn khiến cơ thể hạ nhiệt.


4. Sưởi ấm bằng đá đốt lửa trại

se khong bao gio la thua de ghi nho 8 bi kip sinh ton co ban

Khi nhóm lửa, đừng quên rải vài viên đá xung quanh. Những viên đá không chỉ có tác dụng kiểm soát ngọn lửa và sau khi lửa tàn, chúng sẽ có tác dụng giữ hơi ấm.

Đá nóng còn có tác dụng đun nước. Chỉ cần đặt lon nước lên trên hòn đá, nước sẽ sôi.


5. Gửi dấu hiệu kêu cứu

se khong bao gio la thua de ghi nho 8 bi kip sinh ton co ban

Cách để báo hiệu tốt nhất là châm lửa để tạo khói lớn. Người ta thường dùng gỗ thông tươi và lá gỗ vân sam hay đồ dùng bằng cao su.

Ngoài ra, cách thứ hai đơn giản hơn, chúng ta có thể dùng các đồ dùng có phản chiếu như gương, đĩa CD, kim loại đánh bóng hay đơn giản là đồ trang sức chiếu lên mặt trời để báo hiệu.


6. Cuộc gọi khẩn cấp

se khong bao gio la thua de ghi nho 8 bi kip sinh ton co ban

Thật ra, hầu hết điện thoại ngày nay đều có chức năng cuộc gọi khẩn cấp cho cứu hộ địa phương kể cả khi không có SIM. Nhưng trước tiên để sử dụng được chức năng này, tại Việt Nam, chúng ta phải đăng ký với nhà mạng.

Thậm chí, khi bạn đang ở một nơi không có sóng điện thoại, đừng vội tắt máy mà hãy bấm số 112 (đối với Việt Nam, còn ở mỗi nước sẽ có một số khẩn cấp riêng). Chức năng này sẽ tự động dò thuê bao gần nhất trong tầm phủ sóng để bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin cài nhẵn để kêu cứu.


7. Khi bị rắn cắn, tuyệt đối không mút nọc độc ra

se khong bao gio la thua de ghi nho 8 bi kip sinh ton co ban

Trên tivi, chúng ta thường thấy các diễn viên hay dùng miệng để mút nọc độc của rắn ra khỏi cơ thể (đặc biệt là trong phim chưởng hồi xưa). Tuy nhiên, đây lại là cách nguy hiểm bởi nọc độc có thể lan rộng ra và phá hủy vùng da xung quanh vết cắn.

Cách hữu hiệu nhất trong lúc này đó là để yên cho máu tự chảy trong vòng 15 đến 30 giây rồi sau đó rửa sạch vết cắn và băng bó trước khi tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Hãy nhớ giữ cho nạn nhân bình tĩnh và hạn chế cử động và trang phục bó chặt trên người.


8. Giữ nhiệt cơ thể khi ở dưới nước

se khong bao gio la thua de ghi nho 8 bi kip sinh ton co ban

Nếu lênh đênh trên mặt biển mà chỉ có mỗi chiếc áo phao cứu hộ, bạn hãy giữ nguyên tư thế con tôm để giữ nhiệt cho cơ thể. Lúc này, hãy khoang tay lại, áp chặt vào ngực. Hai chân co lên, áp 2 đùi sát vào nhau.

Nếu đi cùng một nhóm, mọi người hãy ôm lấy nhau. Phải nhớ áp ngực vào nhau, tay người nọ quàng vào thân người kia, chân ngoắc vào nhau.

(Nguồn: B.S)

Chi Mai

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động