Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:43 | 03/09/2017 GMT+7

"Thần vệ nữ bị mổ bụng" - những người đẹp giải phẫu 200 tuổi khiến y học cúi đầu

aa
Ngành y nói chung và bộ môn giải phẫu học nói riêng sẽ khó có thể phát triển vượt trội như ngày hôm nay nếu không nhờ người đẹp bằng sáp có tên "Thần vệ nữ bị mổ bụng" này.

Y học hiện đại đã phát triển vượt bậc trong khoảng 100 năm trở lại đây. Nhưng ít ai biết rằng vào thế kỉ 18, ngành giải phẫu học đã bắt đầu nhen nhóm tại Châu Âu. Vào thời kì đó không có các máy móc thiết bị hiện đại để hỗ trợ nội soi, chụp x-quang cắt lát...thì người giải phẫu sẽ nhận biết các bộ phận cơ thể thế nào? "Thần vệ nữ bị mổ bụng" chính là câu trả lời cụ thể và trực quan nhất cho câu hỏi này, cũng như giúp chúng ta, những người luôn nghĩ mình hiện đại phải thán phục sự nghiên cứu, tìm tòi và kho tàng hiểu biết của cổ nhân xưa.

“Một bào thai bé xíu, chân bé đạp ra khỏi tử cung, đoạn ruột chất đống bên cạnh sinh vật không chút sự sống, thân xác của người phụ nữ được phanh bụng từ sợi dây chuyền trên cổ cho đến xương chậu…” liệu ai sẽ dám đến gần tạo vật chỉ nghe vài từ mô tả thôi đã thấy quá sức rùng rợn này? Nhưng xin hãy chậm lại, hãy tiếp tục quan sát hình ảnh sau đây:

than ve nu bi mo bung nhung nguoi dep giai phau 200 tuoi khien y hoc cui dau

(Ảnh: Joanna Ebenstein)

Bạn có một chút xiêu lòng nào trước nhan sắc như sương như ngọc, mái tóc dài óng ả, làn da được tả tỉ mẩn ánh lên sắc căng mịn màng chứa đầy sự sống của “bức tượng sáp” này chưa? Đây là người đẹp y học có tên “The Anatomical Venus” - một trong những mô hình giải phẫu học đầu tiên được làm ra tại một xưởng sản xuất ở La Specola, Florence trong thời gian 1784-1788, và được trưng bày trong tủ kính bằng gỗ cẩm lai và kính Venice tại Josephinum, Vienna, Áo. Nàng chính là hiện vật mà đoạn mô tả “ghê rợn” bên trên vừa nêu. Và chúng ta chỉ cảm thấy sợ hãi khi từng bước lột trần và khám phá nàng vào sâu bên trong, như thế này.

than ve nu bi mo bung nhung nguoi dep giai phau 200 tuoi khien y hoc cui dau

(Ảnh: Joanna Ebenstein)

than ve nu bi mo bung nhung nguoi dep giai phau 200 tuoi khien y hoc cui dau

(Ảnh: Joanna Ebenstein)

Vào thế kỉ 18, khi ngành giải phẫu học bắt đầu phát triển hơn tại Châu Âu, các nhà nghiên cứu, bác sĩ chỉ có thể thực hành trên các tử thi và gặp phải vô vàn khó khăn do điều kiện bảo quản lạc hậu, cũng như lượng tử thi được “chấp nhận” làm vật thí nghiệm giới hạn. Chính vì vậy, các mô hình sáp ra đời để tạo điều kiện cho việc học tập và nghiên cứu y học một cách trực quan hơn.

Những người sáng tạo ra "Thần vệ nữ bị mổ bụng" với mong muốn mang giải phẫu học ra khỏi mồ và phổ biến rộng rãi hơn cho công chúng. "Hầu hết kiến thức giải phẫu học đều có nguồn gốc từ thi thể người chết, và điều này không thích hợp lắm với công chúng," Ebenstein - tác giả cuốn sách “The Anatomical Venus” cho biết.

than ve nu bi mo bung nhung nguoi dep giai phau 200 tuoi khien y hoc cui dau

(Ảnh: Joanna Ebenstein)

"Vì thế, làm cách nào mà bạn có thể tạo ra một vật thể có thể lấy chút gì đó từ dưới mồ và từ các xác chết đã tạo nên nó, nhưng phải làm người xem không hoảng sợ và khiến họ bị chúng - những tượng sáp mô phỏng thu hút?”

Để giải bài toán hóc búa này, các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà giải phẫu học thế kỉ 18 đã tạo ra những bức tượng sáp "Thần vệ nữ bị mổ bụng" với mái tóc làm từ tóc người thật, làn da, ngũ quan được tạo hình và chế tác tỉ mẩn, sống động đẹp đẽ nhất có thể, khiến người xem bị thu hút và muốn tìm hiểu sâu hơn nhưng không cảm thấy sợ hãi.

than ve nu bi mo bung nhung nguoi dep giai phau 200 tuoi khien y hoc cui dau

(Ảnh: Joanna Ebenstein)

"Nằm ngửa trong tủ kính, nàng mời gọi với nụ cười duyên dáng hoặc với ánh nhìn gợi cảm ngây ngất. Một phong thái thư thả với bím tóc bện vàng óng làm từ tóc người thật, một cách thể hiện sự sang trọng, tấm nệm bằng vải sa tanh đã bị mọt ăn trong khung kính của nàng cũng như thân thể nàng gợi cảm giác tự nhiên trong trạng thái phẫu thuật nhưng không có máu” - đoạn mô tả đầy chất thơ của Ebenstein mô tả về “Tượng vệ nữ” trong cuốn sách của bà đã cho thấy các tác giả bức tượng đã mã khóa thành công việc tạo ra một tạo hình tượng sáp mô phỏng thu hút công chúng.

Dù các bức tượng sáp này có vẻ đẹp kỳ lạ đến đâu, chúng vẫn được dùng vào mục đích chính là dạy học. Theo Ebenstein, "mỗi mẫu tượng sáp nguyên sơ tại bảo tàng là sản phẩm của nghiên cứu cẩn trọng các xác chết được chuyển đến xưởng chế tác từ bệnh viện Santa Maria Nuova."

Và sau 200 năm được tạo ra, tượng sáp giải phẫu học "Thần vệ nữ bị mổ bụng" của La Specola vẫn được nhìn nhận là cực kỳ chính xác. Một vài bức tượng trong đó thể hiện những cấu trúc giải phẫu học còn chưa được đặt tên hoặc mô tả vào thời chúng được tạo ra. Đồng thời, chúng cũng chính là những tác phẩm nghệ thuật mang tính cách mạng, cùng chiêm ngưỡng thêm về các tuyệt tác “tượng sáp giải phẫu” có tuổi đời hơn 200 năm nhé.

than ve nu bi mo bung nhung nguoi dep giai phau 200 tuoi khien y hoc cui dau

Hình ảnh trong cuốn sách The Anatomical Venus (Ảnh: Artbook)

than ve nu bi mo bung nhung nguoi dep giai phau 200 tuoi khien y hoc cui dau

Một vài tượng sáp mô phỏng giải phẫu khác (Ảnh: Artbook)

than ve nu bi mo bung nhung nguoi dep giai phau 200 tuoi khien y hoc cui dau

"Thần vệ nữ" khi được lột trần (Ảnh: Joanna Ebenstein)

than ve nu bi mo bung nhung nguoi dep giai phau 200 tuoi khien y hoc cui dau

Một tượng sáp nữ giải phẫu khác (Ảnh: Joanna Ebenstein)

than ve nu bi mo bung nhung nguoi dep giai phau 200 tuoi khien y hoc cui dau

Bào thai mô phỏng trong bụng 1 tượng sáp (Ảnh: Artbook)

(Nguồn: BBC, The Anatomical Venus, Morbid Anatomical)

Pompom

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động